xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chặn chuỗi 11 trận bất bại của Chelsea, HLV Guardiola ca ngợi học trò Man City

Tường Phước - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Bàn thắng duy nhất của ngôi sao Brazil Gabriel Jesus giúp đương kim vô địch Man City đánh bại Chelsea với tỉ số 1-0 trên sân Stamford Bridge ở vòng 6 Premier League 2021-2022 tối 25-9, chặn đứng chuỗi 11 trận bất bại của The Blues

Chặn chuỗi 11 trận bất bại của Chelsea, HLV Guardiola ca ngợi học trò Man City - Ảnh 1.

N'Golo Kante (phải) thi đấu dưới sức vì thể trạng chưa bình phục hoàn toàn

Trận đại chiến giữa Chelsea và Man City không chỉ là cuộc so tài được trông đợi nhất Giải Ngoại hạng Anh mùa này mà còn là màn tái đấu nhiều duyên nợ giữa hai đại gia bóng đá hùng mạnh nhất xứ sở sương mù. Vì vậy, cả đội khách lẫn chủ nhà đều tung ra những "con bài" mạnh nhất của mình với mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà và còn từng đánh bại Man City ở chung kết Champions League 2020-2021, thầy trò HLV Thomas Tuchel tự tin bắt nhịp trận đấu, đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu với chủ công là "tân binh" Romelu Lukaku.

Chặn chuỗi 11 trận bất bại của Chelsea, HLV Guardiola ca ngợi học trò Man City - Ảnh 2.

Gabriel Jesus ghi bàn duy nhất của trận đấu

Tuy nhiên, dù lấn lướt đội khách ngay từ đầu nhưng Tuchel lại không lường trước đấu pháp biến hóa đa dạng của HLV lão làng Pep Guardiola. Sau khi hàng phòng ngự hóa giải thành công Lukaku, Man City chiếm lại thế trận nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ được dẫn dắt bởi siêu sao Kevin De Bruyne. Thống kê toàn trận cho thấy đội khách giành 60% tỉ lệ kiểm soát bóng và tung ra đến 15 pha dứt điểm, nhiều gấp 3 lần The Blues.

Lấn lướt về tấn công, đoàn quân của HLV Guardiola là đội ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sau tình huống lộn xộn trước vòng 16m50 của Chelsea, ngôi sao Brazil Gabriel Jesus xoay trở dứt điểm hiểm hóc làm tung lưới thủ thành Mendy ở phút 53, ấn định chiến thắng cho Man City.

Đòi được món nợ cũ, HLV Guardiola hết lời ca ngợi các học trò Man City. "Man City vừa có màn trình diễn quá xuất sắc dù phải thi đấu trên sân Stamford Bridge trước đội chủ nhà đầy danh tiếng Chelsea. Đôi khi thật khó đánh bại nhà vô địch Champions League nhưng Man City đã khiến đối thủ bất ngờ khi tự tin đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu. Điều này giúp chúng tôi giành chiến thắng và thật tự hào vì điều đó" - chiến lược gia người Tây Ban Nha nói với BT Sport.

Chặn chuỗi 11 trận bất bại của Chelsea, HLV Guardiola ca ngợi học trò Man City - Ảnh 3.

HLV Guardiola đòi được món nợ thua ở chung kết Champions League mùa trước

Ngoài ra, ông thầy 50 tuổi cũng tán dương Gabriel Jesus, người lập công ghi bàn giúp Man City đòi được món nợ thua Chelsea tại Champions League mùa trước. "Gabriel Jesus là mẫu cầu thủ luôn thi đấu nhiệt huyết, cống hiến hết mình cho đội bóng. Anh ấy bọc lót, liên kết chặt chẽ với đồng đội và sẵn sàng bùng nổ mỗi khi có cơ hội đối mặt khung thành đối phương. Tôi hạnh phúc khi sở hữu cầu thủ như Gabriel" - ông Pep Guardiola nói thêm.

Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel thừa nhận rằng các học trò đã mất tập trung và kém tự tin khi xử lý bóng ngắn, dẫn đến thất bại trước Manchester City. "Chiến thắng ở chung kết Champions League vừa qua đã tạo áp lực lên các cầu thủ Chelsea. Họ không tập trung thi đấu, bị xao nhãng vì lo sợ thất bại trước Man City và điều đó khiến những tình huống xử lý bóng dài, ban bật ngắn sở trường kém hiệu quả" - ông Tuchel nhận xét.

Chặn chuỗi 11 trận bất bại của Chelsea, HLV Guardiola ca ngợi học trò Man City - Ảnh 4.

HLV Tuchel bế tắc trước đấu pháp biến hóa đa dạng của Man City

Chiến lược gia người Đức cũng cho rằng nguyên nhân thất bại một phần vì các trụ cột chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương. "N'Golo Kante và Jorginho vẫn chưa bình phục nhưng vì tính chất quan trọng của trận đấu nên cặp đôi này phải vào đội hình xuất phát. Ngoài ra, thể trạng của trung vệ Thiago Silva thiếu ổn định, không thể ra sân ngay từ đầu nên hàng phòng ngự Chelsea đã thiếu sự chắc chắn" - HLV Tuchel chia sẻ thêm.

Với kết quả này, Man City giành được 13 điểm và vượt qua Chelsea, tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League 2021-2022 sau 6 vòng đấu. Đoàn của HLV Guardiola sẽ hành quân đến sân Parc des Princes ở thủ đô Paris, Pháp để chạm trán đội chủ nhà PSG trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League rạng sáng 29-9. Sau đó, Man City sẽ trở lại đấu trường Ngoại hạng Anh bằng chuyến làm khách đến sân nhà của Liverpool ở vòng 7.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo