xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Champions League: Đại gia lâm nguy

Đông Linh

Bayern Munich và Dortmund cùng lâm cảnh trắng tay trong khi Liverpool thất bại trước Real Madrid là những diễn biến khó lường ở lượt đi vòng tứ kết cúp châu Âu

Không thể tái hiện được chiến thắng trước PSG như cách đây 8 tháng, Bayern Munich đối mặt với nguy cơ sớm trở thành cựu vương khi để thua 2-3 ngay trên sân nhà Allianz Arena trước đội bóng hùng mạnh nước Pháp. Chẳng ai nghĩ một PSG vừa thể hiện bộ mặt uể oải, lờ đờ trong trận thua Lille 0-1 cuối tuần qua đồng thời đánh mất luôn ngôi đầu bảng Ligue 1 bỗng như "lột xác" hẳn khi đương đầu cùng nhà vô địch châu Âu Bayern Munich.

Tấn công rất ít nhưng đặc biệt hiệu quả nhờ khả năng ứng biến tuyệt vời của bộ đôi Neymar - Mbappé cùng với sự hỗ trợ tối đa từ 2 cầu thủ chạy cánh là Julian Draxler và Di Maria, PSG cả trận có 5 cú sút cầu môn đã mang về 3 bàn thắng, trong đó có cú đúp của Kylian Mbappé. Đây là lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, Bayern Munich bị một đội bóng Pháp đánh bại ở giai đoạn đấu loại trực tiếp Cúp C1/Champions League.

Việc "hùm xám" có lật ngược được tình thế ở cuộc tái đấu giữa tuần sau trên đất Pháp hay không, phụ thuộc rất nhiều vào sự trở lại của chân sút chủ lực Robert Lewandowski, tác giả 40 bàn thắng từ đầu mùa, bao gồm 5 pha lập công tại Champions League. Nếu mọi toan tính bất thành, Bayern Munich sẽ trở thành nhà vô địch thứ ba liên tiếp phải dừng chân trước ngưỡng cửa vòng bán kết, sau Real Madrid mùa 2018-2019 và Liverpool mùa giải năm ngoái.

Champions League: Đại gia lâm nguy - Ảnh 1.

PSG của Mbappé đứng trước cơ hội loại đương kim vô địch Bayern Munich. Ảnh: REUTERS

Giả sử loại được đội bóng số 1 nước Đức, hành trình tiếp theo của PSG cũng không vì thế mà suôn sẻ hơn bởi ở bán kết, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino sẽ phải đương đầu cùng đội thắng của cặp đấu Man City - Dortmund. Cựu vô địch châu Âu Dortmund vừa thua 1-2 ở trận lượt đi và xem ra khó có thể lật ngược tình thế khi tái đấu cùng Man City vào ngày 14-4 tới đây.

Trọng tài Ovidiu Hategan bị chỉ trích đã ưu ái đội bóng của Pep Guardiola khi không công nhận một bàn thắng của Dortmund nhưng xét về tổng thể, Man City vẫn nhỉnh hơn về thế trận và hoàn toàn có thể làm tốt hơn nữa ở trận lượt về trên đất Đức. Ngay từ đầu mùa, Man City đã được nhìn nhận là một ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch và chưa từng làm thất vọng giới chuyên môn lẫn người hâm mộ tính đến thời điểm hiện tại.

Trong khi PSG đòi được một phần "món nợ" thất bại ở trận chung kết năm ngoái thì Liverpool lại không thể làm được điều tương tự. Hành quân đến Madrid để gặp lại đại kình địch của trận chung kết 3 mùa trước, "lữ đoàn đỏ" đã để thua cũng với tỉ số 1-3 khi không có được lực lượng tốt nhất cho cuộc thư hùng được dự báo rất hấp dẫn này. Những giải pháp mang tính chắp vá nơi hàng phòng ngự Liverpool không mang lại hiệu quả như mong đợi và "tử huyệt" này sẽ còn là yếu tố ngăn trở đoàn quân của HLV Jurgen Klopp tìm kiếm cơ hội tham dự Champions League mùa sau.

Ở cặp đấu bị đánh giá thấp nhất, Chelsea đánh bại cựu vô địch 2014 Porto với tỉ số 2-0 trên sân trung lập ở Sevilla - Tây Ban Nha, tạo ưu thế cực lớn trước trận lượt về tại sân nhà Stamford Bridge. Các CĐV của "The Blues" như phát cuồng khi tác giả 2 bàn thắng đều là những cầu thủ Anh như Mason Mount và Ben Chilwell, bởi lần gần nhất 2 cầu thủ nội cùng ghi bàn cho Chelsea ở Champions League là vào năm 2012, cũng là mùa giải mà Chelsea tiến thẳng đến ngôi vô địch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo