xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Brazil thua cay đắng trước Colombia, Neymar nổi nóng nhận thẻ đỏ

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Cần thêm một chiến thắng để sớm giành vé vào tứ kết nhưng thay vào đó, Brazil đã gục ngã 0-1 trước Colombia, đẩy cục diện bảng C vào tình thế vô cùng rối ren trước lượt đấu cuối.

Chuỗi trận toàn thắng của Selecao dưới thời tân HLV Carlos Dunga đã phải dừng lại sau gần một năm kể từ kỳ World Cup thảm hại nhất trong lịch sử bóng đá Brazil. Trận đấu rất được kỳ vọng giữa hai đội bóng tôn thờ lối chơi tấn công, dù vậy, lại diễn ra khá nhàm chán vào sáng 18-6 trong một ngày hàng công cực mạnh của Brzil không còn là chính mình, kể cả ngôi sao sáng nhất Neymar.

 

Neymar bị các hậu vệ Colombia chăm sóc tối đa
Neymar bị các hậu vệ Colombia "chăm sóc" tối đa

 

Không được đánh giá cao như đối thủ nhưng chính sự đồng đều, gắn kết trong lối chơi của Colombia đã nhiều phen gây khốn đốn cho hàng thủ Brazil, nhất là thủ thành Galvao Jefferson. Được đá chính trận này thay cho Carlos Bacca gây nhiều thất vọng ở trận ra quân, Teofilo Gutierez thậm chí còn tỏa sáng hơn cả thủ quân Radamel Falcao, người tiếp tục có một trận đấu mờ nhạt trong suốt 68 phút có mặt trên sân.

 

Falcao có thêm trận đấu mờ nhạt ở Copa America
Falcao có thêm trận đấu mờ nhạt ở Copa America

 

Chân sút sắp sửa đầu quân sang Chelsea từ Man United đã có pha kết thúc hết sức tệ hại phút 15 sau đường chuyền bằng đầu như đặt của Gutierez. Phút 30, Carlos Sanchez tung cú sút chéo góc, bóng đi chệch cầu môn Brazil trong gang tấc.

 

Thủ môn Jefferson nhìn bóng bay vào lưới nhà
Thủ môn Jefferson nhìn bóng bay vào lưới nhà

Bộ ba Fred – Neymar – Firmino bên phía Brazil cũng không khá hơn khi cả hiệp một không tạo được cơ hội rõ nét nào về khung thành Colombia. Trong khi đó, hàng thủ chơi rất kỷ luật của Selecao bỗng dưng mất kiểm soát ở phút 36, tạo cơ hội cho đối phương ghi bàn. Sau pha đá phạt cánh phải của Juan Cuadrado, bóng được treo sâu vào trung lộ và vài tình huống lộn xộn sau đó đã đẩy bóng đến chân trung vệ Jeison Murillo và anh nhanh chân dứt điểm bóng vào khung thành Brazil.

 

Trung vệ Murillo (22) lập công
Trung vệ Murillo (22) lập công

 

Colombia càng đá càng hay nhưng Falcao rồi Gutierrez lại bỏ lỡ đáng tiếc các cơ hội đào sâu cách biệt trong những phút còn lại của hiệp một. Neymar cũng không tận dụng tốt pha bóng của Firmino để có thể san bằng cách biệt ngay trước giờ nghỉ.

 

Thủ môn Ospina tung người bắt bóng trong chân Elias
Thủ môn Ospina tung người bắt bóng trong chân Elias

 

Hiệp hai chứng kiến một Colombia chơi phản công rất hay, trong đó, Juan Cuadrado tung cú sút chệch cột từ khoảng cách gần 20 mét trước hàng hậu vệ Brazil gần như đứng chôn chân. Phút 57, từ pha trả bóng về bất cẩn của một hậu vệ Colombia, thủ thành David Ospina cản được bóng trong chân Elias, bóng bật ra và Firmino băng tới sút vọt xà vô cùng đáng tiếc.

 

Cầu thủ hai đội lao vào nhau cuối trận
Cầu thủ hai đội lao vào nhau cuối trận

 

Neymar lãnh thẻ đỏ khi trận đấu đã kết thúc

Neymar lãnh thẻ đỏ khi trận đấu đã kết thúc

 

Hành vi xô xát với Victor Ibarbo khi tiếng còi dứt trận đã vang lên khiến Neymar phải trả giá khi anh nhận thêm thẻ vàng thứ nhì trong trận, chắc chắn phải vắng mặt trận cuối. Thua trận 0-1, Brazil rơi xuống nhì bảng, sau cả Venezuela mới đá có 1 trận. Colombia đã có 3 điểm như Venezuela và Brazil, tiếp tục hy vọng giành vé vào tứ kết. Brazil

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo