xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bóng đá Malaysia thay đổi đáng gờm

Tường Phước

Theo nhiều chuyên gia bóng đá, Malaysia đã có những thay đổi hợp lý về mặt chiến thuật lẫn tinh thần kể từ sau thất bại trước Việt Nam ở vòng bảng, để rồi Thái Lan trở thành nạn nhân mới nhất của họ

Báo chí nước ngoài và cả các trang mạng xã hội tại châu Á 2 ngày qua đã bùng nổ về chiến tích giành vé dự chung kết AFF Cup 2018 đầy kịch tính của Malaysia trước đội 5 lần vô địch Thái Lan.

Malaysia có phần may mắn lách qua khe cửa hẹp trong những phút quyết định cuối cùng của trận đấu bán kết lượt về diễn ra tối 5-12 trên sân Rajamangala của Thái Lan. Khi tiền đạo đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Adisak Kraisorn gục mặt xuống sân cỏ sau tình huống sút bóng vọt xà ngang trên chấm đá phạt 11 m ở phút bù giờ cuối cùng, đánh rơi chiến thắng ngay vạch đích, cũng là lúc thầy trò HLV Tan Cheng Hoe nhảy cẫng ăn mừng hồn nhiên như những đứa trẻ.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia bóng đá, Malaysia đã có những thay đổi hợp lý về mặt chiến thuật lẫn tinh thần. Họ thi đấu kiên cường, xuất sắc hơn và chủ động nắm giữ thế trận, phát động tấn công nhiều hơn cho dù được nhận định ở "cửa dưới".

"Nếu có cơ hội tái đấu Malaysia, Việt Nam không nên chủ quan khi đã từng thắng đối thủ. Malaysia hiện tại là một đội bóng mạnh về tấn công cùng với lối chơi khá khó chịu. Việt Nam cần tiếp tục sử dụng đấu pháp quen thuộc là phòng ngự phản công để khắc chế sức mạnh của Malaysia và tốt nhất không nên cho họ ghi bàn trước. Tôi nghĩ HLV Park Hang-seo sẽ biết cách làm tốt điều này" - HLV Phạm Minh Đức của U21 Hà Nội đánh giá sau khi theo dõi trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Malaysia tối 5-12.

Bóng đá Malaysia thay đổi đáng gờm - Ảnh 1.

Những thay đổi hợp lý về đội hình, lối chơi đầy quyết tâm và cả việc bị chạm tự ái từ nhận xét của thủ môn Thái Lan đã giúp Malaysia quật khởi Ảnh: AFF

Cựu hậu vệ của HAGL nhận định sức mạnh của Việt Nam và Malaysia hiện khá ngang nhau. Nếu tái đấu ở chung kết thì cơ hội vô địch sẽ chia đều cho cả hai.

Thật vậy, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe thi đấu ngày càng hay tại AFF Cup 2018. Kể từ sau thất bại 0-2 trước Việt Nam ở vòng bảng, Malaysia đã rút ra nhiều bài học quý báu để dần cải thiện chiến thuật, phong độ thi đấu.

Thắng Myanmar 3 bàn không gỡ rồi quật ngã đương kim vô địch Thái Lan sau những trận đấu đầy kịch tính, Malaysia cho thấy họ xứng đáng có tên trong trận chung kết AFF Cup 2018. Thậm chí, họ có thể ghi bàn sau khi tạo ra nhiều cơ hội ở trận bán kết lượt đi.

"Tôi cảm thấy rất buồn và thất vọng vì không thể giành vé vào chung kết AFF Cup 2018. Thất bại hôm nay là một bài học quý giá, một trải nghiệm cần thiết cho các học trò của tôi. Tôi cũng xin chúc mừng Malaysia, họ rất xứng đáng vào chung kết giải đấu. Cả 2 trận vừa qua, Malaysia luôn là đội tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng và thi đấu tích cực hơn Thái Lan rất nhiều" - HLV trưởng của Thái Lan, ông Milovan Rajevac, thừa nhận.

Trong khi đó, dù biết hành trình đến với cúp vô địch khu vực vẫn còn gian nan nhưng HLV Tan Cheng Hoe rất hãnh diện và tự hào về màn trình diễn đầy cảm xúc của các học trò. Chiến lược gia 50 tuổi người Malaysia xúc động: "Chúng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc tuyệt vời này. Các cầu thủ của chúng tôi đã rất kiên cường và họ xứng đáng giành thành quả này". 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo