xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bóng bàn Việt Nam giành HCĐ đôi nam: Chưa thoát khỏi bóng Singapore

Anh Dũng - Quang Liêm (từ Singapore)

(NLĐO) - HLV trưởng đội tuyển nam bóng bàn Việt Nam Lê Xuân Phong cho rằng bóng bàn Việt Nam chưa thoát khỏi bóng người Singapore sau khi chứng kiến đôi nam Anh Tú-Tuấn Quỳnh thất bại dễ dàng 0-4 trước đôi Gao Ning-Ll Hu của Singapore ở trận bán kết trưa 2-6.

 

Tuấn Quỳnh-ANh Tú đã không thể tạo nên bất ngờ cho bóng bàn Việt Nam trước Singapore quá mạnh
Tuấn Quỳnh-ANh Tú đã không thể tạo nên bất ngờ cho bóng bàn Việt Nam trước Singapore quá mạnh

Trần Tuấn Quỳnh và Nguyễn Anh Tú đã không thể tạo bất ngờ trước lối đánh quá toàn diện của cặp đôi nhập tịch Gao Ning và Li Hu bên phía Singapore. Thất bại với khoảng cách điểm rất xa là 1-11, 7-11, 6-11 và 2-11 cho thấy bóng bàn Việt Nam còn rất lâu mới lật đổ được ngôi vương mà Singapore đang thống trị ở môn bóng bàn.

Theo HLV trưởng tuyển nam Lê Xuân Phong, chủ nhà Singapore muốn giành trọn bộ 7 HCV SEA Games 28. “Singapore rải đều quân ở cả hai nhánh đấu trong 5 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Điều đó đồng nghĩa dù đứng ở nhánh đấu nào thì bóng bàn Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia cũng đều không tránh được người Singapore. Vì vậy mà tôi cho rằng để bảo vệ được thành tích 1 HCB, 3 HCĐ như SEA Games 27 cũng đã là điều cực khó cho chúng ta”.

Lý giải về thất bại chóng vánh của đôi nam Tuấn Quỳnh – Anh Tú, HLV Lê Xuân Phong cho biết: “Đánh với Gao Ninh (hạng 15 thế giới) và Ll Hu, tôi đã dặn Tuấn Quỳnh phải cố gắng đánh nhanh nhưng tiếc là em không làm được. Sở trường của Quỳnh là đánh chắt chiu, đành móc mách từng quả một nhưng lại gặp đối thủ trên cơ và lại là bậc thầy về kiểu đánh lắt nhắt thì Quỳnh và Tú không thể tạo nổi bất ngờ. Thật tiếc vì nếu chọn lối chơi 5 ăn 5 thua, vào trận là tấn công dồn dập thì may ra còn làm khó được cho họ”.

Dừng bước ở bán kết, đôi Tuấn Quỳnh – Anh Tú giúp đoàn thể thao Việt Nam có tấm HCĐ đầu tiên tại SEA Games 28. Trong ngày 2-6, còn diễn ra một loạt các trận đấu ở nội dung đơn nam và đơn nữ. Trong trận ra quân đơn nữ, Nguyễn Thị Nga đánh bại tay vợt Douangpanya của Lào 3-0, còn Mai Hoàng Mỹ Trang cũng dễ dàng thắng Balatbat Sendrina của Philippines 3-0, giành quyền vào tứ kết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo