xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị nợ lương, cầu thủ Racing Santander tẩy chay trận lượt về

Đông Linh (theo Daily Mail)

(NLĐO) – Nếu như ba trong bốn cặp đấu tứ kết đã được hoàn tất trong hai ngày vừa qua thì rạng sáng 31-1, trận còn lại giữa Racing Santander và Real Sociedad đã không thể diễn ra dù cầu thủ hai đội vẫn có mặt tại sân để thực hiện nghi thức kết thúc trận đấu!

Tuyên bố bỏ cuộc trước đó của các cầu thủ Racing Santander cuối cùng đã thành hiện thực dù Ban Tổ chức đã kiên trì thuyết phục đội tham gia trận đấu với Real Sociedad. Sau khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài Gil Manzano vang lên, toàn đội bóng vẫn đứng nguyên trên phần sân nhà, mặc cho các cầu thủ Sociedad thực hiện vài đường chuyền bóng. Vì thế, trọng tài đành tiến tới, hỏi các cầu thủ Santander có thi đấu hay không và sau khi nghe câu trả lời từ chối, ông quyết định cho ngưng ngay trận đấu.

 

Racing Santander ra sân nhưng không thi đấu
Racing Santander ra sân nhưng không thi đấu

 

Trên khán đài, cổ động viên của Santander reo hò cổ xúy cho các cầu thủ của họ, thể hiện sự ủng hộ và đồng tình với quyết định của đội bóng. Những tiếng hò reo, vỗ tay vang lên rất lâu sau khi trận đấu bị dừng lại. Đây được xem là quyết định bất khả kháng của đội bóng khi họ bị giới chủ CLB nợ lương từ tháng 9 năm ngoái đến nay.

“ Chúng tôi buộc phải từ chối công việc mà chúng tôi yêu thích, đó là được chơi bóng”, tiền đạo Mariano Sanz cho biết. “Chúng tôi luôn muốn ra sân thi đấu nhưng chúng tôi không thể để họ chà đạp lên quyền lợi của chính mình. Được vào đến trận tứ kết là điều không hề đơn giản và là giấc mơ của Santander nhưng giờ đây, tất cả đã trôi tuột vào vô vọng. Một kết cục như vậy là điều đáng xấu hổ nhưng chúng tôi đã có tiêu chí rất rõ ràng khi quyết định như thế”.

 

Tẩy chay trận đấu là quyết định rất khó khăn đối với Santander
Tẩy chay trận đấu là quyết định rất khó khăn đối với Santander

 

HLV Jagoba Mondragon của Real Sociedad thừa nhận rằng đội bóng của ông vào đến bán kết là điều đáng mừng nhưng tất cả đều không hề vui với cách thức đi tiếp như thế. Trước khi trận đấu lượt về diễn ra, đồng nghiệp Paco Fernandez bên Santander đã trò chuyện rất nhiều và thông báo với ông về việc sẽ xảy ra. “Các cầu thủ Santander đã và đang trong trạng thái không hài lòng và chúng tôi thông cảm với họ”, ông cho biết.

Ngay từ đầu tuần, các cầu thủ Santander tuyên bố sẽ chỉ ra sân thi đấu khi chủ tịch CLB từ chức. Tất cả không chấp nhận tình trạng bị nợ lương hàng tháng trời dù được nghe hứa hẹn rất nhiều. Ngay cả buổi làm việc của người đứng đầu tổ chức Hiệp hội cầu thủ bóng đá Tây Ban Nha (AFE) Luis Rubiales với Ban huấn luyện và cầu thủ Santander cũng không làm thay đổi quyết định này. Dù vậy, AFE hoàn toàn ủng hộ cầu thủ Santander tẩy chay trận đấu.

 

Chủ tịch AFE Luis Rubiales bày tỏ sự ủng hộ với hậu vệ Francis
Chủ tịch AFE Luis Rubiales bày tỏ sự ủng hộ với hậu vệ Francis

 

Năm 2008, Santander còn xếp thứ sáu tại La Liga nhưng hai mùa giải liên tiếp sau đó, họ rơi liền hai hạng để phải xuống chơi tại giải hạng Ba. Ở trận tứ kết lượt đi, Santander đã để thua Sociedad 1-3 và với việc đội tẩy chay trận lượt về, Sociedad đương nhiên giành quyền đi tiếp vào bán kết, gặp Barcelona, đội bóng đã vượt qua Levante với tổng tỉ số 9- 2 ở cặp đấu tứ kết khác.

Theo quy định của giải, Racing Santander sẽ bị phạt rất nặng và chắc chắn sẽ bị cấm dự Cúp Nhà vua mùa giải năm sau.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo