xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bayern Munich: Một mình chống cả châu Âu

Đông Linh

Bất bại 19 trận đấu kể từ mùa giải… năm ngoái, Bayern Munich vẫn lo lắng với không ít áp lực từ 3 đội bóng Anh và phần còn lại của châu Âu tại vòng tứ kết Champions League sắp tới (lễ bốc thăm diễn ra tối 19-3).

Không có thêm bất ngờ nào theo kiểu "tự bắn vào chân mình" như Barcelona và Juventus, chặng cuối của vòng 1/8 Champions League đã khép lại thật yên ả khi các đội bóng sớm thất thủ ở lượt đi đều cam chịu số phận khi ra quân trận lượt về. Lần đầu tiên sau 5 năm, bóng đá Ý không còn đại diện nào trong tốp 8 châu Âu và việc 2 siêu tiền đạo Ronaldo, Messi cùng vắng bóng ở tứ kết sau 16 năm là những sự kiện gây chấn động dư luận.

Từng lập kỳ tích có đến 4 đại diện tham dự 2 trận chung kết châu Âu cách đây 2 mùa giải, bóng đá Anh tiếp tục khẳng định sự thắng thế mà việc có đến 3 đại diện ở vòng 8 đội năm nay là minh chứng. Man City ghi đều đặn 2 bàn mỗi lượt trận vào lưới Moenchengladbach, khẳng định sức mạnh hủy diệt của một ứng viên vô địch sau bước khởi đầu chậm chạp ở cả đấu trường quốc nội lẫn cúp châu Âu. Liverpool thừa bản lĩnh và kinh nghiệm để vượt qua "ngựa ô" RB Leipzig từng gây "bão" bằng cách lọt vào đến tận bán kết đấu trường này mùa trước.

Bayern Munich: Một mình chống cả châu Âu - Ảnh 1.

Robert Lewandowski đang bay cao cùng Bayern Munich ở cúp châu Âu (Ảnh: REUTERS)

Cách Chelsea vượt qua Atletico Madrid đã lưu lại ấn tượng mạnh, bởi với một Atletico nổi tiếng thực dụng với lối chơi phòng ngự phản công khó chịu lại nếm mùi thất bại bởi chính đòn sở trường do các cầu thủ Chelsea áp dụng nhuần nhuyễn hơn. Chelsea vào tứ kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2014 có dấu ấn rất lớn của tân HLV Thomas Tuchel.

Trong bối cảnh 3 nhà cựu vô địch Real Madrid, Dortmund và Porto bị các hãng cá cược đánh giá cực thấp, Bayern Munich được kỳ vọng sẽ là đối trọng, đủ sức "phá" thế thống trị của người Anh. Thật vậy, với đẳng cấp, bản lĩnh và chiều sâu lực lượng, Bayern Munich đang sải bước trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch của mình khi lướt qua mọi trở ngại. Mới nhất, đoàn quân của HLV Hans Flick đoạt vé vào tứ kết ngay từ hiệp 1 trận lượt đi vòng 1/8 với Lazio.

Đóng vai trò quan trọng trong thành công của Bayern là màn trình diễn của Robert Lewandowski, chân sút 33 tuổi này đã ghi tổng cộng 37 bàn từ đầu mùa. Tính cả 5 pha lập công qua 8 trận tại Champions League, Lewandowski đã có đến 20 bàn thắng, 5 pha kiến tạo ở đấu trường này qua 2 mùa liên tiếp, xứng đáng góp mặt trong danh sách các chân sút hay nhất lịch sử giải đấu.

Cả Messi lẫn Ronaldo hiện đã bị loại khỏi cuộc đua nên khó có tiền đạo nào qua mặt nổi ngôi sao người Ba Lan ở mọi sân chơi mùa này khi anh tỏa sáng rực rỡ ở cả vai trò cá nhân lẫn sự đóng góp cho tập thể đội bóng. Người hâm mộ đang trông chờ vào màn so tài giữa Lewandowski và các "tay súng" trẻ còn lại như Erling Haaland hay Kylian Mbappé nhưng vấn đề là Dortmund cũng như PSG có thể tiến xa đến đâu.

Bayern Munich đang một mình chống lại cả châu Âu và trận chung kết trong mơ với Man City là điều được đông đảo người hâm mộ chờ đợi vào cuối mùa giải.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo