xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Arsenal – Chelsea 0-0: Mourinho khen Terry

Trần Đoàn - Ảnh: REUTERS

(NLĐO) – HLV J.Mourinho khen ngợi trung vệ J.Terry khi cho rằng anh đã có màn trình diễn tốt nhất để giúp Chelsea cầm chân chủ nhà Arsenal đêm 26-4, tiến sát hơn đến chức vô địch Anh.

Sau khi hạ M.U 1-0 ở tuần trước, Chelsea đứng vững trước sức ép của Arsenal để rời sân Emirates đêm 26-4 với tỉ số 0-0, duy trì cách biệt 10 điểm để chạm một tay vào cúp vô địch Giải Ngoại hạng Anh mùa này.

 

Terry phấn khích khi cùng Chelsea vượt ải Arsenal, tiến sát hơn đến cúp vô địch
Terry phấn khích khi cùng Chelsea "vượt ải" Arsenal, tiến sát hơn đến cúp vô địch

 

Ra sân với đội hình không tiền đạo thực thụ và tiền vệ Oscar là số 9 ảo, chơi cao nhất hàng công, Chelsea gây bất ngờ khi không phòng ngự 2 tầng như trận thắng M.U. Họ chơi cởi mở hơn nhờ khả năng luân chuyển bóng tốt. Cựu cầu thủ Arsenal C.Fabregas bị CĐV chủ nhà la ó với pha té ngã ăn vạ kiếm phạt đền nhưng không qua được mắt của trọng tài Oliver, phải nhận thẻ vàng.

Arsenal mới khởi đầu trận đấu tốt hơn nhờ hàng tiền vệ sáng tạo. Dù vậy, chính đội khách mới có đến 2 cơ hội mở tỉ số. Đầu tiên là pha chuyền bóng phá bẫy việt vị của Fabregas cho Oscar. Ngôi sao người Brazil thoát xuống đưa bóng qua người thủ môn Ospina. Tuy nhiên pha bóng đó không đủ mạnh nên Bellerin đã kịp cứu thua trong lúc HLV Mourinho phản ứng cho rằng trọng tài Oliver cần cho Chelsea hưởng phạt đền vì Ospina đã phạm lỗi với Oscar.

 

Chelsea cho rằng họ lẽ ra phải được hưởng phạt đền ở tình huống thủ môn Ospina phạm lỗi với Oscar
Chelsea cho rằng họ lẽ ra phải được hưởng phạt đền ở tình huống thủ môn Ospina phạm lỗi với Oscar

 

Cuối hiệp 1, trong một pha phản công, Willian tỉa bóng thông minh qua 3 hậu vệ Arsenal cho Ramires thoát xuống nhưng số 7 của Chelsea lại dứt điểm quá nhẹ, không thắng được Ospina.

Phía Arsenal không có tình huống nào thật sự nguy hiểm khi vấp phải bộ tứ vệ Chelsea chơi tỉnh táo, tập trung. Tuy nhiên, họ cũng phản ứng khi cho rằng lẽ ra phải được hưởng phạt đền từ tình huống trung vệ G.Cahill của Chelsea cản phá để bóng chạm tay trong vòng 16,50 m, dù nhiều bình luận viên cho rằng đó là pha bóng không cố ý.

 

Terry và Cahill đã che chắn tốt cho thủ môn Courtois
Terry và Cahill đã che chắn tốt cho thủ môn Courtois

 

Sang hiệp 2, Chelsea chơi tốt hơn nhờ khả năng giữ bóng và chuyền bóng tốt hơn. Tuy nhiên, thế trận tấn công của họ không sắc sảo ngay cả khi HLV Mourinho đưa Drogba vào thay Oscar.

Thế trận chỉ trở nên sôi động vào cuối hiệp 2 khi HLV Wenger tung 2 tiền đạo có tốt độ cao là Welbeck rồi Walcott vào sân. Từ tình huống tấn công bên biên trái, Monreal đã tạt bóng nhưng Ozil – cầu thủ chơi hay nhất của đội chủ sân Emirates - lại sút hụt.

 

Welbeck trong pha đệm hụt bóng trước khung thành Chelsea
Welbeck trong pha đệm hụt bóng trước khung thành Chelsea

 

Hazard trận này chơi mờ nhạt nhưng cuối trận ngôi sao người Bỉ mà HLV Mourinho định giá lên đến 200 triệu bảng Anh cũng “kiếm” được 2 thẻ vàng khi buộc Ramsey và Cazorla phạm lỗi.

 

Hazard trận này không có nhiều đất để diễn nhưng cuối trận cũng khiến Arsenal nhận 2 thẻ vàng
Hazard trận này không có nhiều đất để diễn nhưng cuối trận cũng khiến Arsenal nhận 2 thẻ vàng

 

Hòa trận này, Chelsea tiến rất sát ngôi vô địch Anh khi hơn Arsenal, Man City cùng 10 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Chỉ cần thắng Leicester trong trận đấu bù rạng sáng 30-4 và hạ Crystal Palace cuối tuần là họ sớm lên ngôi vô địch. Trên lý thuyết, thầy trò Mourinho cần 6 điểm trong 5 vòng còn lại là đăng quang.

 

Vẫn bất bại ở đại chiến

The Blues có thể bị CĐV Arsenal chê là nhàm chán nhưng không thể phủ nhận: Chelsea là đội chơi ổn định nhất, giành nhiều điểm nhất, có hàng thủ vững vàng nhất (cùng với Southampton) và chưa thua trong các trận đại chiến với các đội thuộc tốp 5. Đó là tất cả những gì HLV Mourinho cần sau khi đã trắng tay ở mùa trước.

Đây cũng là lần thứ 13 "người đặc biệt" bất bại trước HLV Wenger, với 7 trận thắng và 6 hòa.

Clip các tình huống đáng chú ý trong trận

Sau trận, ông Mourinho khen Terry và cho rằng trung vệ đội trưởng đã có màn trình diễn xuất sắc nhất trong màu áo Chelsea. Thống kê cho thấy ngôi sao 34 tuổi này có đến 13 pha phá bóng dù không thực hiện pha chuồi bóng nào.

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha nhận xét thêm: “Chúng tôi nhận những gì xứng đáng. Tôi để các anh phân tích trận đấu nhưng chúng tôi chơi rất hay, trước đội nhì bảng chẳng có gì để mất. Các cầu thủ đã khống chế được thế trận. Toàn đội rất tự tin và đang chơi tốt nên chúng tôi biết cúp vô địch đang trong tay mình”.

Ông cũng tiết lộ tiền vệ Oscar được thay ra và sau đó được đưa đến bệnh viện để kiểm tra vì bị choáng sau pha phạm lỗi của Ospina.

Trong khi đó, tiền vệ Fabregas vui mừng khi trận đấu khép lại với tỉ số hòa dù đêm trước đã suy nghĩ về nhiều tình huống có thể xảy ra. Anh thừa nhận đây là trận đấu đặc biệt khi lần đầu trở lại đây trong màu áo Chelsea, đội bóng kình địch với Arsenal. Anh cũng cho biết mình không ăn vạ ở tình huống bị phạt thẻ vàng đầu trận vì Cazorla có chạm vào anh và tiết lộ trọng tài sẽ xem lại pha bóng đó để rút kinh nghiệm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo