xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

15.000 USD cho nhà vô địch bóng chuyền nữ

Đ.Tùng

Cúp Bóng chuyền nữ Liên Việt Post Bank 2022 được dư luận đặc biệt chú ý, bởi mức thưởng lên đến 15.000 USD dành cho nhà vô địch (diễn ra từ ngày 15 đến 22-10). Giải đấu này còn là cơ hội tập dượt quan trọng cho các đội bóng nữ, trước khi tham gia tranh tài môn bóng chuyền trong khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc 2022 vào cuối năm.

Đây là sân chơi thường niên do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức, với sự bảo trợ chính của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Sau 7 lần tổ chức kể từ năm 2011, giải tạm hoãn suốt 2 năm qua trong bối cảnh dịch COVID-19. Cũng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh mà giải năm nay sẽ không có mặt đội bóng quốc tế nào, thay vào đó là 8 đội bóng nữ hàng đầu quốc gia hiện nay, bao gồm Kinh Bắc Bắc Ninh, VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình Doveco, Hóa chất Đức Giang, BTL Thông tin, VietinBank, Hà Phú Thanh Hóa và Than Quảng Ninh.

15.000 USD cho nhà vô địch bóng chuyền nữ - Ảnh 1.

Kinh Bắc Bắc Ninh (2) và Hà Phú Thanh Hóa sẽ đua tài tại Bắc Ninh. (Ảnh: CƯỜNG PHẠM)

Cúp Bóng chuyền Liên Việt Post Bank 2022 diễn ra trong bối cảnh các đội bóng đang tích cực du đấu tập huấn ở nhiều giải giao hữu lẫn chính thức, nên hứa hẹn sẽ là điểm rơi phong độ tốt của các đội tham gia. Cụ thể: Hóa chất Đức Giang và Than Quảng Ninh lọt vào đến trận chung kết Cúp Cát Bà Amatina; BTL Thông tin vừa vô địch Cúp Quân đội mở rộng; VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng mới đây ở Cúp Tứ hùng Long An.

Nếu như hai "lò" đào tạo lừng danh BTL Thông tin và VTV Bình Điền Long An chỉ cử đội hình trẻ tham dự giải nhằm kiểm tra năng lực các gương mặt triển vọng thì Hóa chất Đức Giang thể hiện quyết tâm vô địch khi bổ nhiệm tân HLV người Thái Lan Padejsuk Wannachote thay cho "thuyền trưởng" Nguyễn Hữu Hà. Ngay cả Kinh Bắc Bắc Ninh cũng không lép vế khi chiêu mộ chủ công Onuma Sittirak, cựu tuyển thủ Thái Lan từng giành 6 HCV SEA Games, nhiều lần vô địch Cúp châu Á hay ASIAN Cup.

Việc Geleximco Thái Bình rút lui vào giờ chót là tín hiệu kém vui, thay thế Geleximco Thái Bình sẽ là đội Hà Phú Thanh Hóa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo