“Đại gia” nước giải khát Coca Cola chia cổ tức đợt 2 năm 2023

Thứ sáu, 09/06/2023 13:11

Coca Cola (KO) là một thương hiệu lớn quốc tế. “Gã khổng lồ” nước giải khát đã tăng khoản chi trả trong 61 năm liên tiếp, điều đó đã đặt Coca Cola vào nhóm các Vua Cổ tức siêu ưu tú, những công ty có tốc độ tăng trưởng cổ tức hàng năm từ 50 năm trở lên.

Ngày 15/6/2023, Coca Cola sẽ tiến hành chia cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt cho các cổ đông với mức hưởng 0,46 trên mỗi cổ phiếu. Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 3/7/2023.

Khoản thanh toán đó sẽ mang lại lợi suất khoảng 3,07%, dựa trên giá cổ phiếu vào ngày 2/6/2023. Đây là một tỷ lệ hấp dẫn, gần gấp đôi tỷ suất cổ tức của S&P 500 (gần đây là khoảng 1,6%). 

Coca Cola đã tạo ra khoảng 9,5 tỉ USD dòng tiền tự do (sau khi trang trải chi phí vốn hoặc đầu tư vốn), dễ dàng trang trải khoản chi trả cổ tức hàng năm khoảng 7,6 tỉ USD. Điều đó khiến tập đoàn có một số tiền mặt dư thừa để phân bổ cho các sáng kiến khác giúp tăng giá trị cho cổ đông.

“Đại gia” nước giải khát Coca Cola chia cổ tức đợt 2 năm 2023 - Ảnh 1.

Gã khổng lồ Coca Cola đang xây dựng vị trí dẫn đầu trong ngành đồ uống toàn cầu, với giá trị vốn hóa thị trường 259,47 tỉ USD. Trong 12 tháng qua, cổ phiếu nước giải khát hiện giao dịch ở mức 60,00 USD (ngày 1/6/2023) và tỉ số P/E là 26,43. Cổ phiếu KO có mức thấp nhất là 54,02 USD và mức cao nhất là 65,47 USD trong phạm vi 12 tháng.

“Đại gia” nước giải khát Coca Cola chia cổ tức đợt 2 năm 2023 - Ảnh 2.

Citigroup đã tăng mục tiêu giá của họ đối với Coca Cola từ 71,00 USD lên 74,00 USD trong một ghi chú nghiên cứu vào ngày 24/4. Barclays đã tăng giá mục tiêu của họ đối với Coca Cola từ 72,00 USD lên 73,00 USD trong một ghi chú nghiên cứu vào ngày 26/4. Ngân hàng Hoàng gia Canada đặt mục tiêu giá 69,00 USD cho cổ phiếu của Coca Cola trong một báo cáo nghiên cứu vào ngày 14/2.

Theo MarketBeat.com, Coca Cola hiện có xếp hạng đồng thuận là "Mua vừa phải" và mục tiêu giá đồng thuận là 67,80 USD.

“Đại gia” nước giải khát Coca Cola chia cổ tức đợt 2 năm 2023 - Ảnh 3.

Lợi nhuận và doanh thu của Coca Cola trong quý I năm 2023 vượt dự báo. Giá cổ phiếu niêm yết: 60,00 USD (ngày 1/6/2023). Ngày chia cổ tức: 3/7/2023. Cổ tức: 0,46 USD/cổ phiếu. Tỉ suất cổ tức: 15,33% với tỷ lệ ký quỹ 1:20. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 68 xu, so với mức dự báo 64 xu. Doanh thu đạt 10,96 tỉ USD, so với mức dự báo 10,8 tỷ USD. Lợi nhuận ròng đạt 3,11 tỉ USD, hay 72 xu/cổ phiếu, tăng so với mức 2,78 tỉ USD, hay 64 xu/cổ phiếu, của cùng kỳ năm ngoái. Nếu không bao gồm các chi phí tái cơ cấu, các vấn đề về thuế và các hạng mục khác, Coca Cola đạt lợi nhuận 68 xu/cổ phiếu. 

Doanh thu ròng tăng 5%, lên 10,98 tỉ USD. Nếu loại trừ tác động của các hoạt động thâu tóm và thoái vốn, doanh thu tăng 12%, chủ yếu nhờ giá bán các sản phẩm đồ uống tăng. Khối lượng bán ra nước ngọt có ga tăng trưởng 3%, nước soda cũng tăng 3%, trong khi nước ngọt không đường tăng 8%.

Giá bán trung bình của Coca Cola đã tăng 11% trong quý I, trong khi mức tăng là 16% với đối thủ là PepsiCo Inc. Tuy nhiên, việc tăng giá không gây tác động đến nhu cầu với các sản phẩm của Coca Cola. Nhà sản xuất vẫn duy trì dự báo cho năm 2023, với tăng trưởng doanh thu đạt 7-8% và lợi nhuận đạt 4-5%.

“Đại gia” nước giải khát Coca Cola chia cổ tức đợt 2 năm 2023 - Ảnh 4.

Tập đoàn đã duy trì danh mục gồm hơn 200 thương hiệu bán ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ. Coca Cola sở hữu bảng cân đối kế toán rất mạnh, bằng chứng là trái phiếu xếp hạng A. Tỉ lệ chi trả cổ tức của "đại gia" nước giải khát được dự đoán sẽ ở mức chưa đầy 71% vào năm 2023.

Tập đoàn hiện đang có hơn 11 tỉ USD tiền mặt và tỷ lệ đòn bẩy thấp 1,8 lần. Điều đó mang lại cho "gã khổng lồ" nước giải khát sự linh hoạt để tiếp tục đầu tư vào việc mở rộng kinh doanh và chia cổ tức, cho phép Coca Cola mang lại tổng lợi nhuận hấp dẫn.

Huỳnh Trần

Gửi bình luận

Tập đoàn Khang Điền lần thứ 7 liên tiếp đạt top 10 chủ đầu tư bất động sản

Tập đoàn Khang Điền lần thứ 7 liên tiếp đạt top 10 chủ đầu tư bất động sản

Doanh nhân 09:48

Ngày 24-4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, TP Hà Nội, Tập đoàn Khang Điền (KDH) đã vinh dự đạt “Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản năm 2024” do Vietnam Report cùng Báo Vietnamnet tổ chức.

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Doanh nhân 06:35

Đây là chương trình kết nối giao thương, chia sẻ kinh nghiệm dành cho doanh nhân khởi nghiệp chủ đề " Chuỗi Cà phê doanh nhân Business và Library do Hội doanh nhân trẻ TP HCM tổ chức.

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Doanh nhân 08:42

Tháng 4-2024, nhãn hàng sữa đậu nành Fami của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái” của Đài PT-TH Vĩnh Long, nhằm trao “Muôn điều nhân ái, trăm phần yêu thương” giúp đỡ cho các gia đình nghèo ở khắp các tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Dự án 22:04

Với khoản tích lũy 300 triệu thanh toán trong 2 năm, những năm sau an nhàn trả góp tương đương chi phí thuê nhà mỗi tháng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ chất lượng cao cấp giữa trung tâm TP. Dĩ An.

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Doanh nhân 18:20

Được thành lập vào năm 1871, Continental là 1 trong 10 công ty phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới, cùng với Bosch, Denso, ZF và Magna. Đây cũng là một trong ba công ty dẫn đầu thị trường lốp xe toàn cầu theo doanh thu bán hàng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Doanh nhân 10:35

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (Vietnam Traders Arbitration Centre “VTA”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á Bắc Hải (Beihai Asia International Arbitration Centre “BAIAC”).

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Doanh nhân 14:00

Mark Zuckerberg - ông chủ Meta Platforms quay lại top 10 giàu nhất thế giới, bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như Bernard Arnault và Elon Musk, sau 3 năm vắng bóng. Năm 2024 này, Việt Nam cũng có 6 người trong danh sách người giàu thế giới.

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Thị trường 13:58

"Khi mua căn hộ đầu tiên mình đã không biết rằng đây sẽ là nơi bắt đầu cho cuộc sống mà mình mơ ước: Được làm điều mình thích, tạo ra thu nhập ổn định và sở hữu căn nhà đầu tiên có sắc màu riêng biệt - nơi an lý tưởng", chị H.Y.O (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Tài chính 15:42

Mặc dù xếp hạng Zacks nhấn mạnh vào ước tính lợi nhuận và điều chỉnh ước tính để tìm kiếm những cổ phiếu mạnh, nhưng chuyên trang này cũng hiểu rằng, nhà đầu tư có xu hướng phát triển chiến lược riêng của mình.

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Tài chính 15:41

Cùng chuyên gia First Option tìm hiểu và phân tích đầu tư vào cổ phiếu là một trong những phương pháp phổ biến để tạo ra lợi nhuận dài hạn từ thị trường tài chính.

XEM THÊM