xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì sao bệnh nhân 254 "lọt" qua chốt kiểm dịch Covid-19 để đi chạy thận?

H.Anh

(NLĐO) - Thôn Hạ Lôi (Hà Nội) được khoanh vùng, cách ly, lập chốt kiểm soát từ ngày 8-4 nhưng sáng 9-4, bệnh nhân 254 vẫn đi xe máy ra ngoài qua chốt kiểm dịch Covid-19 đến bệnh viện chạy thận khiến bệnh viện này phải phong toả, cách ly.

Liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 254 (nam, 51 tuổi; ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã được thiết lập vùng cách ly y tế từ ngày 8-4 đến 5-5, nhưng sáng 9-4 vừa qua, bệnh nhân này vẫn đi xe máy ra khỏi vùng cách ly đến Bệnh viện Thận Hà Nội để chạy thận, đại diện Trung tâm Y tế huyện Mê Linh cho biết sáng sớm 9-4, bệnh nhân tự ý ra khỏi nhà.

Thời điểm này, bệnh nhân ở diện nghi ngờ (F1) vì là trường hợp tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số 243 (là hàng xóm) vào ngày 13-3. Theo đúng quy định, bệnh nhân này phải được đưa đi cách ly y tế tập trung nhưng do căn cứ vào thời gian tiếp xúc, bệnh nhân đã qua 14 ngày kể từ ngày đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân số 243 và chưa phát bệnh nên thuộc diện cách ly y tế tại nhà.

Vì sao bệnh nhân 254 lọt qua chốt kiểm dịch Covid-19 để đi chạy thận? - Ảnh 1.

Một chốt kiểm soát dịch Covid-19 được đặt tại thôn Hạ Lôi - Ảnh: Ngô Nhung

"Khi qua chốt cách ly, bệnh nhân có đưa bệnh án và các giấy tờ liên quan đến việc phải chạy thận vào thời gian từ 6 giờ - 10 giờ các ngày thứ ba, năm, bảy hàng tuần. Dù lực lượng làm nhiệm vụ đã giải thích về yêu cầu cách ly xã hội, nhưng bệnh nhân số 254 cho biết bệnh tình rất nặng, buộc phải đi chạy thận theo chỉ định của bệnh viện. Khi đó, cán bộ y tế trực đã đo thân nhiệt và ghi nhận thân nhiệt là 36,5 độ C. Lực lượng tại chốt đã tiến hành khử khuẩn xe máy và người, sau đó cho bệnh nhân qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 đi chạy thận. Đáng nói, khi bệnh nhân số 254 qua chốt cũng không khai báo đã tiếp xúc với bệnh nhân số 243 nên các lực lượng làm nhiệm vụ đã bỏ lọt trường hợp này"- đại diện trung tâm y tế thông tin.

Tối ngày 9-4, Bộ Y tế công bố 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó có nam bệnh nhân 254. Ngay sau đó, Bệnh viện Thận Hà Nội buộc phải phong tỏa để khử khuẩn, đồng thời cách ly 17 bệnh nhân và 28 nhân viên y tế sau khi tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số 254. Mặc dù kết quả xét nghiệm sau đó đối với gần 160 người (F1 và F2) liên quan bệnh nhân 254 tại Bệnh viện Thận Hà Nội đều cho kết qủa âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 song những trường hợp này vẫn phải cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày.

Vì sao bệnh nhân 254 lọt qua chốt kiểm dịch Covid-19 để đi chạy thận? - Ảnh 2.

Hoạt động khử khuẩn được thực hiện những ngày qua, khi thôn Hạ Lôi phát hiện ca bệnh Covid-19 - Ảnh: Ngô Nhung

Bộ Y tế cho biết đến chiều 12-4, "ổ dịch" ở thôn Hạ Lôi đã ghi nhận 8 ca bệnh Covid-19. Hai ca bệnh mới nhất được ghi nhận trong ngày cũng ở "ổ dịch" này. Toàn bộ thôn Hạ Lôi với 11.077 người (2.711 hộ dân) đã được khoanh vùng cách ly và tiếp tục điều tra dịch tễ học.

Hiện, UBND xã Mê Linh đã thành lập, củng cố 66 tổ giám sát, thực hiện theo dõi, giám sát sức khỏe và sự có mặt của các thành viên ở thôn Hạ Lôi. Ngày 12-4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mê Linh đã phát cho mỗi gia đình trong thôn Hạ Lôi một phiếu (thẻ) ra ngoài để đi mua nhu yếu phẩm thiết yếu. UBND huyện Mê Linh cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người dân yên tâm, không hoang mang và tích cực phối hợp cùng chính quyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo