xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vào viện khám được chẩn đoán viêm phổi, người phụ nữ sau đó phát hiện mắc Covid-19

B.H.Thanh - Ảnh: Ngô Nhung

(NLĐO)- Hà Nội đến 18 giờ 7-8 đã ghi nhận thêm 28 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 13 ca tại cộng đồng và 15 ca tại khu cách ly.

Sở Y tế Hà Nội tối ngày 7-8 cho biết vừa ghi nhận 28 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 13 ca tại cộng đồng và 15 ca tại khu cách ly.

Vào viện khám được chẩn đoán viêm phổi, người phụ nữ sau đó phát hiện mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở Hà Nội - Ảnh: Ngô Nhung

Các ca bệnh phân bố bệnh nhân theo quận, huyện: Đông Anh (17), Thanh Trì (5), Hoàng Mai (3), Sóc Sơn (1), Thường Tín (1), Ba Đình (1).

Chùm sàng lọc ho, sốt có 1 bệnh nhân là N.T.K. (nữ, SN 1957), địa chỉ: Kim Tiên, Xuân Nộn, Đông Anh. Bệnh nhân ho, sốt 3 ngày nay, kèm ho đờm. Sáng ngày 4-8, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh điều trị chẩn đoán viêm phổi. 6-8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính SARS-CoV-2 (Bệnh viện Đức Giang thực hiện).

Chùm ho, sốt thứ phát có 24 ca, trong đó đáng chú ý có các bệnh nhân N.V.A. (nam, SN 1957), địa chỉ: Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. Là trường hợp sống ở khu phong tỏa, hiện tại không có triệu chứng. Ngày 29-7, được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 6-8, lấy mẫu sàng lọc khu phong tỏa lần 2 kết quả dương tính SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.T.T. (nữ, SN 1975), địa chỉ: Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội. Từ 24-7 đến 27-7, đi bán trứng rong tại Thôn Nội Am, Thọ Am, Liên Ninh. Ngày 29-7, có qua nhà con gái ở thôn Thọ Am. Từ ngày 31-7 đến 6-8, chỉ ở nhà. Ngày 6-8, được lấy mẫu sàng lọc test nhanh dương tính SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm PCR dương tính SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân T.N.T. (nam, SN 1958), địa chỉ: Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. Là trường hợp sống ở khu phong tỏa, hiện tại không có triệu chứng. Ngày 28-7, được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 6-8, được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân L.V.S. (SN 1995), địa chỉ: Tổ 35, thị trấn Đông Anh, Đông Anh. Là F1 (chồng) của C.T.N., ngày 3-8 bệnh nhân đưa vợ đến khám tại phòng khám An Bình được chẩn đoán nghi nhiễm SARS-CoV-2, được xét nghiệm âm tính lần 1 được cho vào viện cách ly điều trị cùng vợ, ngày 6-8 được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính SARS-CoV-2 (Bệnh viện Đức Giang).

Chùm Bắc Giang liên quan Công ty SEI có 2 bệnh nhân ở Đại Mạch, Đông Anh.

Chùm liên quan TP HCM có 1 bệnh nhân là N.V.Q. (nam, SN 1994), địa chỉ: Khu công nghiệp Duyên Thái, Duyên Thái, Thường Tín. Là lái xe đường dài, từ TP HCM ra Hà Nội ngày 5-8. Sau đó về công ty tại Khu công nghiệp Duyên Thái. Ngày 6-8, bệnh nhân đến Bệnh viện Nông Nghiệp làm test nhanh dương tính SARS-CoV-2, được lấy mẫu PCR gửi CDC Hà Nội, kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân không có triệu chứng.

Như vậy, tính từ 18 giờ 6-8 đến 18 giờ 7-8, Hà Nội ghi nhận 82 ca mắc Covid-19 mới.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27-4-2021) là 1.727 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.040 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 687 ca.

Vào viện khám được chẩn đoán viêm phổi, người phụ nữ sau đó phát hiện mắc Covid-19 - Ảnh 2.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo