xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thực hư chuyện du khách nhiễm virus Corona nhập cảnh Đà Nẵng

Q. Luật

(NLĐO) – Trưa 23-1, Sở Y tế TP Đà Nẵng khẳng định chưa ghi nhận trường hợp du khách nào nhiễm virus Corona nhập cảnh vào thành phố như một số trang Facebook cá nhân loan tin.

Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng xác nhận thông tin trên. Theo bác sĩ Hồng, ngoài trường hợp du khách nghi nhiễm được xét nghiệm tại phòng nghiên cứu của Đại học Oxford tại TP HCM (kết quả âm tính), TP Đà Nẵng chưa có bất cứ trường hợp nhiễm bệnh khác.

Thực hư chuyện du khách nhiễm virus Corona nhập cảnh Đà Nẵng - Ảnh 1.

Dòng trạng thái trên facebook cá nhân về xuất hiện du khách nhiễm virus Corona tại Nha Trang, Đà Nẵng gây hoang mang dư luận

"Chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan chức năng về thông tin phát tán gây hoang mang này", bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng thông tin.

Trước đó, sáng 23-1, trang facebook cá nhân Canh Tranthanh đăng tải dòng trạng thái: "Đà Nẵng, Nha Trang đã có khách du lịch Trung Quốc nhiễm Corona virus! Cần hành động khẩn!" gây xôn xao dư luận.

Thông tin giật gân trên nhanh chóng nhận được hàng chục lượt chia sẻ và comment. Phần lớn cộng đồng mạng tỏ ra hoang mang, đặt câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan chức năng.

Thực hư chuyện du khách nhiễm virus Corona nhập cảnh Đà Nẵng - Ảnh 2.

Sở Y Tế TP Đà Nẵng khẳng định chưa có bất cứ trường hợp nào nhiễm virus Corona tại thành phố Đà Nẵng

Trước đó, ngày 14-1, máy kiểm tra thân nhiệt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện 2 du khách có triệu chứng sốt, đang nhập cảnh qua cửa khẩu là Wang Hao Yu (SN 2016) và Xiong Tianzuo vào Đà Nẵng.

Tuy nhiên, sau 5 ngày theo dõi cách ly, điều trị và xét nghiệm bệnh phẩm, cả 2 bệnh nhân cho kết quả âm tính với các chủng virus, âm tính với chủng virus Corona đang gây ra dịch viêm phổi cấp tại TP Vũ Hán (Trung Quốc).

"Lượng khách quốc tế đến sân bay Đà Nẵng dự kiến sẽ tăng mạnh dịp Tết Nguyên Đán. Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Cấp cứu và các cơ sở y tế tăng cường công tác giám sát, sẵn sàng lực lượng và thiết bị phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp. Đặc biệt ở khu vực sân bay nhằm chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh xâm nhập", bác sĩ Hồng thông tin thêm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo