xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thành lập Trung tâm Ghép tạng đầu tiên ở miền Trung

Q.Nhật

(NLĐO)-Trung tâm Ghép tạng trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế thành lập sẽ mở ra cơ hội lớn hơn cho các bệnh nhân cần ghép tạng.

Ngày 9-8, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức lễ công bố thành lập Trung tâm Ghép tạng và phát động phong trào hiến tạng mang thông điệp "Trao tặng yêu thương- Nối dài sự sống".

Thành lập Trung tâm Ghép tạng đầu tiên ở miền Trung - Ảnh 1.

Ra mắt Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế

Tại buổi lễ, Hòa thượng Pháp Tông, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban điều hành hệ phái Phật giáo Nam tông Thừa Thiên Huế, cũng phát biểu nói về vấn đề hiến tặng mô, tạng dưới góc nhìn của Phật giáo.

Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu ghép tạng từ năm 2001 và đến nay bệnh viện này đã thực hiện được gần 800 ca ghép thận, 4 ca ghép tim và 1 ca ghép tim phổi. Bệnh viện này có mối quan hệ quốc tế với các tổ chức chuyên ngành về ghép tạng ở nhiều nước trong khu vực và quốc tế. Đặc biệt đang hợp tác với Trung tâm Y tế ASAN (Hàn Quốc) và Bệnh viện Severance, YONSEI về chương trình ghép gan mang tầm khu vực và quốc tế. Hiện tại các bác sĩ chuẩn bị cho ghép gan đang được sang đào tạo tại 2 bệnh viện trên ở Hàn Quốc.

Thành lập Trung tâm Ghép tạng đầu tiên ở miền Trung - Ảnh 2.

Hòa thượng Pháp Tông nói về việc hiến tặng tạng, mô

GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, khẳng định việc thành lập Trung tâm Ghép tạng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong việc ghép tạng tại bệnh viện này cũng như khu vực miền Trung. Việc thành lập trung tâm này cũng mở ra hy vọng trong tương lai sẽ là nòng cốt của Văn phòng Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Theo ước tính, số bệnh nhân suy chức năng các cơ quan như tim, thận, gan, phổi…đang chờ được ghép tạng lên đến 16.000 người, và hơn 6.000 người bị hỏng giác mạc đang chờ được ghép.

Thành lập Trung tâm Ghép tạng đầu tiên ở miền Trung - Ảnh 3.

Hơn 100 người đăng ký hiện tạng tại lễ phát động

GS-TS Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, khẳng định trong các bước tiến hành một ca ghép tạng thì trình độ của Việt Nam không thua kém các nước trên thế giới. Tuy nhiên, nguồn tạng hiến ở Việt Nam đang còn quá ít so với số người cần ghép.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo