xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tác động không ngờ của COVID-19 với tính cách con người

Khánh Thu

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho biết những người từng mắc COVID-19 không chỉ bị ảnh hưởng về thể chất mà còn có thay đổi lớn về tính cách

Theo The Guardian, trước đây, các nhà tâm lý học không tìm ra mối liên hệ giữa thiên tai và sự thay đổi tính cách của con người. Trong khi đó, đại dịch COVID-19 với nhiều mất mát cùng giãn cách xã hội kéo dài đã khiến tính cách con người có nhiều biến động.

Nhóm nghiên cứu do GS Angelina Sutin, làm việc tại Trường ĐH Y khoa Florida (Mỹ), chủ trì cho biết: "Những người trẻ trở nên ủ rũ hơn, dễ bị căng thẳng hơn, kém hợp tác và ít tin tưởng hơn cũng như ít kiềm chế và ít có trách nhiệm hơn".

Tác động không ngờ của COVID-19 với tính cách con người - Ảnh 1.

COVID-19 tác động sâu sắc đến người trẻ do họ không được đến trường, phải làm việc tại nhà và không được giao tiếp với xã hội. Ảnh: Bloomberg

Bà Sutin cùng đồng nghiệp đã sử dụng phương pháp đánh giá về tính cách với 7.109 người đăng ký tham gia nghiên cứu "Hiểu về nước Mỹ" trực tuyến. Nghiên cứu này được tiến hành vào nhiều thời điểm khác nhau trước và trong đại dịch COVID-19.

Những người tham gia từ 18-109 tuổi, cùng thực hiện một bài kiểm tra tính cách đo 5 đặc điểm: loạn thần kinh, hướng ngoại, cởi mở, dễ chịu và tận tâm. Bài kiểm tra diễn ra trong 3 thời điểm: trước khi có đại dịch, khởi đầu và đại dịch được kiểm soát tại Mỹ; trung bình mỗi người thực hiện 3 bài.

Trong giai đoạn đầu của đại dịch (từ tháng 3 đến tháng 12-2020), tính cách những người tham gia tương đối ổn định, chỉ có một chút suy giảm về chứng loạn thần kinh so với trước đó. Nhóm nghiên cứu nhận định những người tham gia tin rằng COVID-19 là lý do khiến họ lo lắng chứ không phải vì tính cách của mình.

Nghiên cứu cho thấy chứng loạn thần kinh tăng vào nửa sau của đại dịch (giai đoạn 2021-2022) và con người có xu hướng hướng nội, không cởi mở, khó chịu và ít tận tâm so với trước đại dịch. Thay đổi tính cách xảy ra rõ rệt ở những người trẻ trong khi nhóm người lớn tuổi không có những thay đổi đáng kể.

Theo các chuyên gia, người trẻ có xu hướng dễ thay đổi tính cách hơn và đại dịch có thể tác động tiêu cực hơn đến nhóm tuổi này.

"Mặc dù đại dịch COVID-19 gây căng thẳng cho mọi người nhưng nó tác động sâu sắc hơn đến người trẻ do họ không được đến trường, phải làm việc tại nhà và không được giao tiếp với xã hội" - bà Sutin nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bà Sutin cho biết đây cũng chỉ là suy đoán vì nhóm nghiên cứu không đo lường được lý do dẫn đến sự thay đổi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo