xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phép màu đến với người mẹ hiếm muộn tưởng chừng mất con

NGUYỄN THẠNH

(NLĐO)- Đôi vợ chồng hiếm muộn 6 năm mới có con nhưng trong lúc mang thai, người mẹ mắc bệnh tim mà không hay biết, suýt phải bỏ thai đã hơn 6 tháng

Sáng 29-4, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cho hay vừa cứu sống cả mẹ lẫn con một sản phụ tăng áp động mạch phổi, suy tim nặng mà không biết.

Sản phụ là chị B.T.T.K. (37 tuổi, ngụ Long An), mang thai ở tuần thứ 27, nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, phù chân, lượng oxy trong máu giảm. 

Trước đó, sức khỏe chị hoàn toàn bình thường, được theo dõi tại bệnh viện địa phương và không phát hiện bệnh tim mạch. 

Phép màu đến với người mẹ hiếm muộn tưởng chừng mất con - Ảnh 1.

Bé trai nặng 1,4 kg chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của cha mẹ và người thân

2 tuần trước nhập viện, chị bị triệu chứng khó thở, phù chân. Đây là lần mang thai đầu tiên nên chị và người nhà nghĩ rằng các biểu hiện này thường gặp trong mang thai nên chủ quan không đi khám. Tại bệnh viện, kết quả siêu âm tim cho thấy chị bị tăng áp động mạch phổi, suy tim nặng, nguy cơ xảy ra các biến chứng nguy hiểm dẫn tới tử vong. 

TS-BS Bùi Thế Dũng, Trưởng Khoa Nội tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược, cho biết với tình trạng bệnh nặng như vậy có thể phải chấm dứt thai kỳ để giữ mạng sống cho sản phụ. Tuy nhiên, hiểu được khát khao của gia đình, cả các bác sĩ đã hội chẩn liên chuyên khoa gồm Nội tim mạch, Phụ sản, Sơ sinh và Đơn vị Gây mê Hồi sức phẫu thuật tim mạch để tìm ra phương án tối ưu cho cả mẹ và bé.

Với sự phối hợp của liên chuyên khoa luôn trong tinh thần mổ bắt con bất cứ lúc nào, sau hơn 1 tháng theo dõi sát sao, đến tuần thai thứ 31, sản phụ được mổ bắt con thành công. Bé trai nặng 1,4 kg chào đời trong niềm hạnh phúc của cha mẹ.

"Vợ chồng em lấy nhau 6 năm rồi hiếm muộn mới có con. Em lại bị bệnh nặng mà không biết. May mắn các bác sĩ đã tận tình chăm sóc, cố gắng giữ lại con và điều trị cho em qua được cơn nguy kịch. Mong rằng các chị em trước khi mang thai hãy nên tầm soát kỹ, không phải rơi vào tình trạng nguy hiểm như mẹ con em" - chị K. chia sẻ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo