xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phát hiện đột phá về dạng ung thư khiến đàn ông ám ảnh

A. Thư (Theo The Institute Cancer Research, Daily Mail)

(NLĐO)- Tỉ lệ mắc và tử vong cao, nguy cơ rối loạn cương dương sau điều trị..., ung thư tuyến tiền liệt là căn bệnh ám ảnh với quý ông.

Công trình đột phá của Viện Nghiên cứu Ung thư ở London (Anh) đã tìm ra thêm 17 gene liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt, giúp xây dựng nên phương pháp chẩn đoán và dự phòng cực sớm, đơn giản và chuẩn xác, tăng thêm hy vọng sống và khỏi bệnh cho nhiều quý ông.

Phát hiện đột phá về dạng ung thư khiến đàn ông ám ảnh - Ảnh 1.

Các nhà khoa học đang phân tích dữ liệu DNA của các tình nguyện viên - ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp

Từ trước đến nay, các nhà khoa học chỉ mới xác định được 6 gene liên quan đến căn bệnh này. Nghiên cứu lần này đã nâng tổng số gene liên quan được phát hiện lên đến con số 23.

Chỉ cần mắc bất kỳ 1 đột biến nào liên quan đến 1 trong số 23 gene nói trên, người đàn ông đó đã có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt cao gấp 3 lần. Với một số đột biến đặc biệt, nguy cơ tăng đến 10 lần. Nếu sở hữu 4/17 gene mới được phát hiện, nguy cơ có những khối u tích cực, hung hãn và dễ gây tử vong của người đó sẽ cao gấp 11 lần so với các bệnh nhân cũng bị ung thư tuyến tiền liệt nhưng không có 4 gene đó. Một trong các đột biến thậm chí khiến nguy cơ ung thư di căn tăng lên tới 70 lần.

Đó là những con số cực kỳ đáng sợ bởi theo các thông kê tại Anh và Mỹ, có tới 1/8 – 1/9 đàn ông sẽ phải đối mặt với ung thư tuyến tiền liệt ít nhất 1 lần trong đời!

Chỉ riêng tại Anh, mỗi năm có thêm 47.000 quý ông bị chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt và con số tử vong vì bệnh này hàng năm lên đến 11.800 người. Nhiều người tuy được chữa khỏi nhưng phải sống chung với các tác dụng phụ của việc điều trị, trong đó phổ biến và làm các quý ông khổ sở nhất là tình trạng rối loạn cương dương và tiểu không tự chủ.

Nhóm nghiên cứu đứng đầu bởi giáo sư Ros Eele cho biết với các gene mới được xác định, họ có thể dùng một xét nghiệm máu hoặc xét nghiệm đơn giản để dự đoán nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt cho bệnh nhân, cũng như chẩn đoán sớm, chính xác và dễ dàng hơn khi căn bệnh còn ở giai đoạn đầu, dễ dàng can thiệp.

Các kết quả được đúc kết sau quá trình phân tích DNA của 1.281 bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt và 1.160 người đàn ông khỏe mạnh.

Nghiên cứu được tài trợ bởi tổ chức Ung thư tuyến tiền liệt Vương quốc Anh.

�h���

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo