xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pfizer được xếp hạng đầu về ứng phó với Covid-19

Ng.Thuận

(NLĐO) - Trong cuộc khảo sát "Danh tiếng công ty dược phẩm" do PatientView (Anh) thực hiện trên các nhóm bệnh nhân khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), Pfizer đã được xếp hạng đầu tiên về ứng phó Covid-19.

Cuộc khảo sát đã thu thập ý kiến từ 300 nhóm bệnh nhân với gần 2,7 triệu người về hiệu quả hoạt động của ngành dược phẩm trong năm 2021 từ khắp Châu Á như: Hồng Kông, Đài Loan, Ấn Độ, Malaysia, Philippines, Úc, Hàn Quốc... Có 31 công ty dược phẩm được đánh giá trong cuộc khảo sát phiên bản Châu Á.

Vắc-xin phòng Covid-19 của Pfizer đã thuyết phục hầu hết những người tham gia khảo sát bởi  tốc độ nhanh chóng, hiệu quả để đối phó với đại dịch. Trong bảng xếp hạng khảo sát, Pfizer đã tăng thứ hạng từ vị trí thứ 4 lên vị trí dẫn đầu.

Pfizer được xếp hạng đầu về ứng phó với Covid-19 - Ảnh 1.

Vắc-xin phòng Covid-19 của Pfizer. Ảnh: Pfizer

Thông qua cuộc khảo sát theo đo lường những khía cạnh khác nhau về hiệu quả hoạt động của công ty dược phẩm dựa trên góc độ của bệnh nhân. Các nhóm bệnh nhân trả lời cuộc khảo sát này đang điều trị ở nhiều nhóm bệnh và có đủ khả năng nhận xét về hiệu quả hoạt động của ngành dược trong thời kỳ dịch.

Ông Anil Argilla - Chủ tịch Thị trường mới nổi châu Á, Nhóm dược phẩm sinh học Pfizer, Tập đoàn Pfizer - cho biết: "Từ giai đoạn đầu phát triển thuốc đến giai đoạn cuối cùng trong việc phê duyệt để được sử dụng các loại vắc-xin và thuốc, chúng tôi luôn hướng đến lợi ích của bệnh nhân. Chúng tôi mong rằng những bước đột phá sẽ làm thay đổi cuộc sống bệnh nhân". 

Ông Anil Argilla cũng khẳng định Pfizer luôn áp dụng những thành tựu khoa học tiên tiến cùng các nguồn lực toàn cầu nhằm mang lại những giải pháp hiệu quả trong việc duy trì và cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống cho mọi người. 

"Pfizer nỗ lực thiết lập tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và mang lại giá trị trong việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, bao gồm các loại thuốc và vắc-xin mới, tiên tiến" - ông Anil Argilla nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo