xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông bố người Trung Quốc nhiễm nCoV đã 2 lần xét nghiệm âm tính

N.Dung

(NLĐO) - Cuối giờ sáng ngày 11-2, Bộ Y tế thông tin ca nhiễm virus corona chủng mới (nCoV) đầu tiên là ông bố người Trung Quốc đã có 2 lần xét nghiệm âm tính, hiện tự sinh hoạt, chỉ số trở về bình thường.

Trao đổi với báo chí cuối giờ sáng ngày 11-2, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết bệnh nhân Trung Quốc Li Ding (66 tuổi) nhiễm virus chủng mới (nCoV) đã được Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị khỏi bệnh, có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus corona chủng mới.

Bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm nCoV đã 2 lần xét nghiệm âm tính - Ảnh 1.

PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, cho biết bệnh nhân người Trung Quốc đã khỏi bệnh, âm tính với virus corona

Đó là kết quả công bố mới nhất của bệnh nhân là tối 10-2. Hiện nay bệnh nhân 66 tuổi này đã có thể tự sinh hoạt, đi lại bình thường trong phòng, sức khỏe ổn định. "Đây là tin mừng vì bệnh nhân này có nhiều bệnh nền (tăng huyết áp, ung thư phổi, đái tháo đường tuýp 2...). Hiện sức khoẻ bệnh nhân tốt, các chỉ số đã trở về bình thường. Chúng tôi đang xin ý kiến Ban chỉ đạo quốc gia để cho bệnh nhân này xuất viện" - PGS Khuê nói.

Theo ông Khuê, với hai bố con người Trung Quốc nhiễm nCoV được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trong khi người con chỉ sau điều trị 2 ngày đã có kết quả âm tính, người bố có nhiều bệnh nền nên điều trị lâu hơn và cần có sự phối hợp của nhiều chuyên khoa và đến nay mới có kết quả âm tính.

Qua những trường hợp điều trị, ngành y tế đã rút kinh nghiệm về điều trị, thu dung, mục tiêu là phát hiện sớm, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa tử vong, hạn chế lây nhiễm chéo trong bệnh viện giữa người bệnh -người bệnh, người bệnh - thầy thuốc và với cộng đồng.

PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, cho biết bệnh nhân Trung Quốc Li Dinh đã 2 lần âm tính với virus corona, chuẩn bị cho xuất viện

"Bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, do đó, theo phác đồ điều trị Bộ Y tế đã ban hành thì các cơ sở y tế tiến hành điều trị triệu chứng (ho, sốt, mệt mỏi, đau đầu..). Đối với những bệnh nhân có bệnh nền (tim mạch, huyết áp cao, đái tháo đường, suy thận...) thì các chuyên khoa tim mạch, nội tiết... cũng sẽ phối hợp để điều trị triệu chứng đối với các bệnh này nếu như bệnh nhân mắc"- ông Khuê lưu ý.

Cũng theo PGS Khuê, ca nhiễm virus corona mới thứ 15 vẫn xuất phát từ tâm dịch Vĩnh Phúc, lây từ bà ngoại sang cháu, bà ngoại lây từ con gái từ Vũ Hán trở về. Dấu hiệu này cho thấy bệnh đã lan đến F3, cháu bé mới 3 tháng tuổi. Như vậy, tại Việt Nam số ca mắc đã đủ loại hình: Người cao tuổi với nhiều bệnh nền, nam - nữ thanh nhiên và giờ có cả bệnh nhi. Nhờ đó, ngành y tế có thêm thông tin mới về vấn đề dịch tễ, mô hình đường lây và tính chất lây - lây từ bà sang cháu.

Cũng theo ông Khuê, theo chia sẻ của Trung Quốc và nhiều nước, có khoảng 10-20% ca nặng, vì thế ngành y tế cũng chuẩn bị sẵn sàng số giường bệnh này, có thở ôxy, thở máy… Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là cơ sở điều trị tuyến cuối, ngoài điều trị ca nặng, trước mắt sẽ là nơi tiếp nhận các ca dương tính. Những trường hợp bệnh cảnh lâm sàng nhẹ hơn như tại Vĩnh Phúc được theo dõi tại tuyến huyện. Bên cạnh đó, tại Bệnh viện Nhi Trung ương cũng chuẩn bị 20-40 giường để đón những bệnh nhân rất nặng. Các bệnh viện chuyên khoa khác cũng chuẩn bị 20-40 giường cấp cứu điều trị tri ban đầu.

Về điều trị cho bệnh nhi 3 tháng tuổi, ông Khuê cho biết trong phác đồ điều trị đã có phần hướng dẫn về chăm sóc bệnh nhân nhi khi nhiễm virus này. "Chúng tôi sẽ cử chuyên gia ở trung ương về giúp địa phương. Nếu sức khỏe của trẻ có diễn biến nặng lên, Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ sẵn sàng tiếp nhận để điều trị. Người dân cần bình tĩnh cùng nhau phát hiện sớm ca bệnh, cách ly sớm, điều trị kịp thời, giảm thiểu tối đa tử vong" - ông Khuê nói.

Qua những trường hợp điều trị, ngành y tế đã rút kinh nghiệm về điều trị, thu dung, mục tiêu là phát hiện sớm, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa tử vong, hạn chế lây nhiễm chéo trong bệnh viện giữa người bệnh-người bệnh, người bệnh - thầy thuốc và với cộng đồng.

Đến nay, sức khoẻ các bệnh nhân khác ổn định. Trường hợp người dì và hàng xóm lây từ một nữ công nhân từ Vũ Hán về hiện sức khỏe đã trở về bình thường. Nếu xét nghiệm âm tính thì thời gian ngắn nữa có thể ra viện, quản lý tại cộng đồng. Những trường hợp đã được ra viện, ngành y tế đã đưa bệnh nhân về nhà, phối hợp với trạm y tế xã quản lý, chăm sóc, theo dõi cách ly tại cộng đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo