xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhổ hàng loạt răng hàm mới biết là nhầm bệnh

Nguyễn Thạnh

(NLĐO)-Một phụ nữ trẻ bị đau dây thần kinh số 5 dẫn đến méo mặt nhưng nhầm do đau răng rồi đi nhổ hàng loạt.

Sáng 7-8, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cho hay nơi đây vừa tiếp nhận điều trị một trường hợp méo mặt kịch phát do thần kinh nhưng nhầm là do răng miệng. Bệnh nhân là chị Mai Thị H. (41 tuổi, ngụ TP HCM), nhập viện trong tình trạng bị đau như điện giật vùng nửa mặt phải, tập trung nhiều ở hàm trên, ăn uống kém và giấc ngủ bị ảnh hưởng. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược, qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đau nửa mặt kịch phát. Bước đầu, được điều trị bằng thuốc đặc trị nhưng người bệnh không đáp ứng, nói chuyện vẫn đau, không ăn được, chỉ uống sữa bằng ống hút.

Sau hội chẩn đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, các bác sĩ kết luận chỉ có can thiệp ngoại khoa mới giải quyết tình trạng này. Bệnh nhân sau đó được ê kíp bác sĩ ngoại thần kinh can thiệp phẫu thuật, giải phóng chèn ép dây thần kinh số 5; kết quả ba ngày sau mổ, bệnh nhân đã hết đau hoàn toàn, ăn uống bình thường.

Nhổ hàng loạt răng hàm mới biết là nhầm bệnh - Ảnh 1.

Bệnh nhân bị méo mặt do đau dây thân kinh số 5 mà nhầm là đau răng

Theo TS-BS Nguyễn Minh Anh, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược, đau dây thần kinh số 5 là cơn đau khởi phát đột ngột, dữ dội ở vùng mặt giống điện giật. Đây là một bệnh lý hay gặp chủ yếu ở giới nữ trên 40 tuổi. "Bệnh ít nguy hiểm nhưng rất dễ chẩn đoán nhầm với các vấn đề răng miệng, nhiều người bị nhổ nhầm cả hàm răng mà cơn đau vẫn không chấm dứt", BS Minh Anh, thông tin.

Cách đây 2 tuần, chị H. đột ngột cảm thấy đau dữ dội ở hàm trên, đau lan lên tận não. Cứ nghĩ bị gì về răng miệng, chị đến phòng khám nha khoa gần nhà để điều trị và nhổ 2 răng hàm trong cùng bên phải nhưng không đỡ. Sau đó, chị đi nhổ tiếp các răng hàm khác song cơn đau không hề thuyên giảm; cuối cùng, khi không còn chịu nổi, chị đi khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược mới phát hiện tình trạng nói trên.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo