xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều chương trình hiến máu bị huỷ bởi Covid-19, hàng trăm y bác sĩ tham gia hiến máu

N.Dung

(NLĐO) - Hàng trăm nhân viên y tế và người lao động ở một số bệnh viện đã hiến máu cứu người bệnh, đồng thời khắc phục phần nào tình trạng khan hiếm máu trước và sau Tết Nguyên đán.

Ngày 4-2, hàng trăm nhân viên y tế, người lao động tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã tham gia hiến máu tình nguyện. Tại thời điểm này, lượng máu dự trữ của bệnh viện dành cho bệnh nhân cấp cứu và điều trị chỉ còn rất ít ỏi.

GS-TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết thông thường vào thời điểm gần Tết sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm nguồn máu dự trữ, do thời điểm này lượng người hiến máu giảm mạnh. Tại thời điểm này, tình trạng thiếu máu càng trầm trọng do sự bùng phát của dịch Covid-19 khiến rất nhiều chương trình hiến máu đã bị hủy bỏ.

"Hiến máu cứu người là hoạt động được Bệnh viện Việt Đức thực hiện từ nhiều năm nay, nhất là thời điểm trước hay sau Tết. Thời điểm này tình trạng thiếu máu ở mức báo động nên bệnh viện kêu gọi mạnh mẽ y bác sĩ, người lao động cùng tham gia hiến máu cho người bệnh"- GS Giang chia sẻ. 

Đến chiều 4-2, bệnh viện đã thu về hơn 150 đơn vị nhóm máu O - đây là nhóm máu đang cạn kiệt tại Bệnh viện Việt Đức, trong khi nhu cầu sử dụng do cấp cứu, điều trị rất cao.

Nhiều chương trình hiến máu bị huỷ bởi Covid-19, hàng trăm y bác sĩ tham gia hiến máu - Ảnh 1.

Nhân viên y tế Bệnh viện Việt Đức hiến máu cho người bệnh cần truyền máu

Cùng ngày, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Hà Nội) phối hợp với Viện Huyết học - truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện "Blouse trắng - Trái tim hồng" năm 2021 dành cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại bệnh viện. Hoạt động này nhằm kịp thời cung cấp máu để phục vụ người bệnh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã thu được 140 đơn vị máu an toàn, bổ sung vào Ngân hàng máu để phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Trước đó, Tiến sĩ-bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, cho biết dự trữ của Viện chỉ còn 7.500 đơn vị máu. Khối hồng cầu, khối tiểu cầu là các chế phẩm bị thiếu hụt trầm trọng nhất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp cho gần 180 cơ sở y tế tại 28 tỉnh, thành phố.

Theo bác sĩ Khánh, kỳ nghỉ Tết nguyên đán dài và dịch Covid-19 bùng phát trở lại, diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương đã khiến tình trạng thiếu máu điều trị đang trầm trọng hơn. Tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương hiện nay còn thiếu khoảng 13.000 đơn vị máu để cung cấp cho cấp cứu và điều trị dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán.

Dưới đây là một số hình ảnh nhân viên y tế đồng loạt hiến máu cho người bệnh cấp cứu, điều trị:

Nhiều chương trình hiến máu bị huỷ bởi Covid-19, hàng trăm y bác sĩ tham gia hiến máu - Ảnh 2.

Nhiều nhân viên y tế tại Bệnh viện Việt Đức đã đăng ký hiến máu cho người bệnh

Nhiều chương trình hiến máu bị huỷ bởi Covid-19, hàng trăm y bác sĩ tham gia hiến máu - Ảnh 3.
Nhiều chương trình hiến máu bị huỷ bởi Covid-19, hàng trăm y bác sĩ tham gia hiến máu - Ảnh 4.
Nhiều chương trình hiến máu bị huỷ bởi Covid-19, hàng trăm y bác sĩ tham gia hiến máu - Ảnh 5.
Nhiều chương trình hiến máu bị huỷ bởi Covid-19, hàng trăm y bác sĩ tham gia hiến máu - Ảnh 6.
Nhiều chương trình hiến máu bị huỷ bởi Covid-19, hàng trăm y bác sĩ tham gia hiến máu - Ảnh 7.
Nhiều chương trình hiến máu bị huỷ bởi Covid-19, hàng trăm y bác sĩ tham gia hiến máu - Ảnh 8.

Một bác sĩ chia sẻ sau khi kết thúc ca trực, anh đã đăng ký tham gia hiến máu

Nhiều chương trình hiến máu bị huỷ bởi Covid-19, hàng trăm y bác sĩ tham gia hiến máu - Ảnh 9.
Nhiều chương trình hiến máu bị huỷ bởi Covid-19, hàng trăm y bác sĩ tham gia hiến máu - Ảnh 10.
Nhiều chương trình hiến máu bị huỷ bởi Covid-19, hàng trăm y bác sĩ tham gia hiến máu - Ảnh 11.

Bệnh viện Việt Đức đã thu về hơn 150 đơn vị nhóm máu O

Nhiều chương trình hiến máu bị huỷ bởi Covid-19, hàng trăm y bác sĩ tham gia hiến máu - Ảnh 12.
Nhiều chương trình hiến máu bị huỷ bởi Covid-19, hàng trăm y bác sĩ tham gia hiến máu - Ảnh 13.

Đông đảo y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp đăng ký hiến máu

Nhiều chương trình hiến máu bị huỷ bởi Covid-19, hàng trăm y bác sĩ tham gia hiến máu - Ảnh 14.

Đã có 140 đơn vị máu an toàn, bổ sung vào Ngân hàng máu để phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo