xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kết luận “có hậu” vụ sản phụ 36 tuổi tử vong sau khi phẫu thuật bắt con

Tin - ảnh: SONG ANH

(NLĐO) – Sản phụ 36 tuổi tử vong sau sinh ở Hậu Giang, gia đình không thắc mắc và hài lòng với kết luận của ngành chức năng và cách cư xử của bệnh viện.


Liên quan đến vụ một sản phụ tử vong sau sinh mổ tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hậu Giang, trưa 8-1, ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thông tin đây là sự cố y khoa và ê-kíp trực hôm đó đã cố gắng hết sức, không tắc trách.

Kết luận “có hậu” vụ sản phụ 36 tuổi tử vong sau khi phẫu thuật bắt con - Ảnh 1.

Gia đình sản phụ M. đã hài lòng với kết luận của cơ quan chức năng và được hỗ trợ một số chi phí mai táng sản phụ này

Ông Tùng cũng cho hay, theo kết luận của hội đồng chuyên môn về nguyên nhân tử vong là do choáng mất máu không hồi phục/rối loạn đông máu/cắt tử cung do đờ tử cung sau phẫu thuật lấy thai/con so/thai to/thừa cân. Trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, theo dõi và điều trị cho sản phụ, ê-kíp không có sự tắc trách về chuyên môn, tuy nhiên có một số giới hạn nhất định về trình độ chuyên môn kỹ thuật cần phải được rút kinh nghiệm sâu sắc.

Trong diễn biến khác liên quan, ông Nguyễn Thành Phúc, Giám đốc BVĐK tỉnh Hậu Giang, cho biết phía BV đã đến viếng, thăm hỏi, an ủi người nhà của sản phụ, bên cạnh đó cũng có hỗ trợ gia đình một số tiền mai táng và một số chi phí khác.

Sau khi có kết luận của hội đồng chuyên môn, lãnh đạo BV và gia đình cũng đã làm việc, thông báo với thân nhân của sản phụ có sự chứng kiến của địa phương. "Tại buổi gặp, đại diện BV đã giải thích cặn kẽ về nguyên nhân chết của sản phụ M. Phía gia đình cũng đã đồng ý và không thắc mắc gì thêm, đồng thời cũng hài lòng với cách cư xử của BV. Bên cạnh đó, gia đình cũng đã có cam kết sẽ không có khiếu kiện về sau", ông Phúc thông tin thêm.

Như đã thông tin, vào khoảng 15 giờ 25 phút ngày 3-12-2018, sản phụ Danh Thị Thúy M. (36 tuổi; ngụ ấp An Phong, xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) nhập viện tại Khoa Sản của BVĐK tỉnh Hậu Giang để sinh con. Tuy nhiên, do thai nhi lớn nên cần được phẫu thuật để bắt con. Đến 10 giờ 25 phút ngày 4-12-2018, sản phụ M. được đưa đến Khoa Gây mê hồi sức để tiến hành phẫu thuật bắt con. Sau ca phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của em bé bình thường, riêng sản phụ M. được giữ lại Khoa Hồi sức cấp cứu để theo dõi.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, tình trạng sức khỏe sản phụ M. có chuyển biến xấu khi huyết áp tăng, ra máu nhiều nên cần được phẫu thuật lần 2 để xử lý. Sau khi được gia đình sản phụ M. đồng ý, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ cùng ngày thì sản phụ này tử vong.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo