xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HRT có thể giúp giảm ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ

Tin: Khánh Thu - Ảnh: Flo Health

(NLĐO) - Sử dụng liệu pháp thay thế hóc-môn (HRT) giúp tăng hy vọng giảm chứng ngủ ngáy và ngưng thở tắc nghẽn trong khi ngủ.

Theo Daily Mail, các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Bergen (Na Uy) đã tiến hành khảo sát đối với 774 phụ nữ tiền mãn kinh để tìm hiểu xem họ có nguy cơ gặp phải chứng ngưng thở tắc nghẽn hay không. Kết quả cho thấy có khoảng 1/20 trong số này bị ngưng thở tắc nghẽn, triệu chứng của hẹp đường thở và là nguyên nhân của chứng ngủ ngáy.

Hiện tượng thường xuyên gặp khi mắc chứng này là ngáy trong khi ngủ, đôi khi có hơi thở bất thường hoặc thở hổn hển, làm ảnh hưởng đến người khác trong một thời gian dài.

Ngưng thở tắc nghẽn ngày càng phổ biến với phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh do họ có lượng hóc-môn oestrogen và progesterone thấp. Những hóc-môn này sẽ được bổ sung khi phụ nữ sử dụng liệu pháp thay thế hóc-môn (HRT), giúp tăng hy vọng giảm chứng ngủ ngáy và ngưng thở tắc nghẽn.

Xét nghiệm máu cũng cho thấy nếu tăng lượng một loại oestrogen có tên là oestrone gấp đôi bình thường, khả năng giảm mắc chứng ngưng thở tắc nghẽn chỉ còn 19%. Nếu tăng gấp đôi lượng progesterone, con số này sẽ còn 9%.

HRT được xem là một liệu pháp tốt song hàng chục ngàn phụ nữ ở Anh lại gặp khó khăn khi sử dụng liệu pháp này.

Tháng trước, chiến dịch HRT của Daily Mail đã giành thắng lợi sau khi các dược sĩ được phép kê những liệu pháp thay thế cho những đơn thuốc đã hết hàng.

Dù còn khá ít bằng chứng cho thấy HRT có thể giảm chứng ngưng thở tắc nghẽn song TS Kai Triebner, trưởng nhóm nghiên cứu của ĐH Bergen, cho biết nghiên cứu này khá thú vị khi đề xuất HRT làm giải pháp cho phụ nữ mắc chứng ngủ ngáy và tắc nghẽn đường thở do mãn kinh. Điều này rất quan trọng bởi tắc nghẽn đường thở cũng nghiêm trọng như các bệnh về tim mạch và đột quỵ.

"Chúng tôi biết HRT có thể cải thiện các triệu chứng của mãn kinh như bốc hỏa, đổ mồ hôi ban đêm, phòng ngừa bệnh loãng xương và giúp phụ nữ vượt qua các vấn đề về giấc ngủ", TS Kai Triebner thông tin.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí PLOS One sau khi khảo sát với phụ nữ trong độ tuổi 40-67 ở 7 quốc gia.

Bà Erla Sigurðardottir, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc ĐH Iceland, cho biết: "Nghiên cứu cho thấy việc tăng hóc-môn nữ có thể làm giảm các triệu chứng ngưng thở tắc nghẽn. Tuy nhiên, chúng tôi cần tiến hành thêm nhiều thử nghiệm để làm rõ liệu việc sử dụng HRT sau mãn kinh có khả quan hay không".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo