xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hành trình trở về yêu thương

NGUYỄN THẠNH

Gần 3 tháng sau cuộc đại phẫu lịch sử để thay đổi số phận, ngày 7-10, hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được xuất viện về nhà

GS-BS Trần Đông A, cố vấn chuyên môn cho cuộc phẫu thuật, bày tỏ niềm vui khi các bé đã phục hồi rất tốt. Theo GS Đông A, ca mổ này rất đáng nhớ vì diễn ra ngay lúc cả thế giới phòng chống dịch Covid-19 và là một sự phối hợp của cả ê-kíp, là niềm tự hào về thế hệ y, bác sĩ trẻ Việt Nam.

Ca mổ đúng chuẩn quốc tế

Có thể nói, ca đại phẫu tách rời 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi là tiêu điểm theo dõi từng ngày của cộng đồng cả nước, quốc tế, đồng thời cũng là điểm sáng của ngành y tế TP HCM, thể hiện sự kết tinh trí tuệ của tập thể để thực hiện ca mổ đầy tính nhân văn.

Nói về tình trạng của Trúc Nhi - Diệu Nhi khi xuất viện, TS-BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho hay hiện các bộ phận trên cơ thể của 2 bé đã gần như hoạt động ổn định. Các bé có thể tự đi tiểu bình thường, còn đi ngoài thì thông qua hậu môn tạm. Diệu Nhi bị hẹp khí quản bẩm sinh nhưng tình trạng này đã được khắc phục.

Trúc Nhi - Diệu Nhi vẫn sẽ tiếp tục tái khám và được theo dõi sức khỏe lâu dài, bổ sung dinh dưỡng. Trong thời gian tới, các bé còn 4 ca phẫu thuật. Cụ thể, sắp tới đây, Diệu Nhi sẽ được phẫu thuật đóng hậu môn tạm, còn việc tái tạo hậu môn cho Trúc Nhi sẽ gặp khó khăn hơn do bé không có hậu môn. Theo BS Định, đây chỉ là thành công bước đầu, sẽ theo dõi 2 bé đến khi nào phát triển hoàn chỉnh như bình thường.

Hành trình trở về yêu thương - Ảnh 1.

Hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi trong ngày xuất viện (Ảnh: HẢI YẾN)

Có mặt tại buổi lễ xuất viện, GS-BS Trần Đông A bày tỏ niềm vui khi các bé đã phục hồi rất tốt. Ông tham gia từ năm 2019, cùng với các y, bác sĩ hội chẩn đến khi phẫu thuật tách rời 2 bé thành 2 cơ thể độc lập trở về nhà. GS Đông A cho biết đây là ca mổ tách dính đúng chuẩn quốc tế, ca mổ đạt được kết quả như dự kiến là một sự nỗ lực tuyệt vời của cả ê-kíp y, bác sĩ trẻ Việt Nam. "Chúng tôi xác định rằng các bé dù mắc bệnh hiểm nghèo, dính liền phức tạp vẫn phải trở về với cha mẹ như những đứa trẻ bình thường. Ê-kíp phẫu thuật đã giữ đúng lời hứa với gia đình. Đó là điều mà những người làm phẫu thuật như chúng tôi cảm thấy hạnh phúc" - GS Đông A chia sẻ.

GS-TS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cũng rất xúc động khi gặp 2 cháu xinh xắn, khỏe mạnh, hiếu động và chuẩn bị xuất viện. BS Bỉnh cho hay ca tách rời thành công này là thành quả ngoài mong đợi của ngành y tế TP. Sự trưởng thành của đội ngũ y, bác sĩ trẻ là rất đáng ghi nhận.

Hai hình hài độc lập

Không gian hội trường Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố trong buổi sáng 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi xuất viện rộn ràng trong niềm hân hoan, đông đảo người đến dự vui lây với những cảm xúc tuyệt vời này.

Có mặt rất sớm để đón 2 cháu đầu lòng trở về nhà, ông Hoàng Tư, ông nội của Trúc Nhi - Diệu Nhi, chia sẻ niềm hạnh phúc rồi quay hình, đùa giỡn với cháu liên tục. Ông Tư cho biết đây là 2 cháu đầu lòng của gia đình ông. Khi ra đời, không may các cháu bị dính liền, nhưng nhờ đôi tay tài hoa của các bác sĩ đã đưa 2 cháu trở về như người bình thường.

Đối với vợ chồng anh Hoàng Anh và chị Trần Thị Hồng Thúy, cha mẹ của Trúc Nhi - Diệu Nhi, trong hành trình trở về yêu thương, đón Trúc Nhi - Diệu Nhi về nhà sau gần 3 tháng ở bệnh viện, là người hạnh phúc nhất, không thể diễn tả bằng lời. Có lẽ, đây là khoảnh khắc thứ hai đáng ghi tâm của cuộc đời sau khoảnh khắc thứ nhất, là thời điểm ngồi đợi ngoài phòng mổ, nén lòng để nghe bác sĩ thông báo 2 con đã được tách rời hoàn toàn.

Thần sắc tươi tắn hơn mọi khi, chị Trần Thị Hồng Thúy cố kìm nén cảm xúc sau chuỗi thời gian dài 2 con phải sống trong bệnh viện. "Được về nhà là vui nhưng cũng lưu luyến lắm nơi này. Vì thật sự những chuỗi ngày qua ở bệnh viện là một kỷ niệm khó quên với những tấm lòng đong đầy yêu thương của các y, bác sĩ" - chị Thúy bộc bạch.

"Bình an nhé 2 con, tạm biệt tiếng kẽo kẹt của máy thở, chia tay đám dây nhợ chằng chịt của rừng máy tiêm truyền, xa đi ánh đèn flash chóa mắt của các cô, chú phóng viên. Cuộc hành trình trở về yêu thương của 2 con đã đi gần cuối con đường. Các con hãy thương yêu ba mẹ mình nhiều hơn nữa nhé bởi vì họ chính là những người can đảm nhất trong chuyến đi bão táp của 90 ngày qua tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố" - TS-BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện - Trưởng ê-kíp mổ, đồng thời là người rạch đường dao đầu tiên, chia sẻ trên trang cá nhân trong đêm trước ngày 2 bé ra viện.

Xác lập kỷ lục Việt Nam

Chi phí điều trị, phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi là 1,2 tỉ đồng, trong đó BHYT chi trả hơn 600 triệu đồng. Trong thời gian qua, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ cặp song sinh hơn 2,3 tỉ đồng. Sau khi trừ chi phí điều trị, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố đã trao sổ tiết kiệm 1,5 tỉ đồng cho gia đình. Dịp này, đại diện Kỷ lục Việt Nam cũng đã trao chứng nhận xác lập kỷ lục cho Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố với kỷ lục "Ca đại phẫu thuật phức tạp với đội ngũ y, bác sĩ tham gia nhiều nhất Việt Nam để mổ tách dính vùng bụng chậu thành công cho cặp song sinh".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo