xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngành y tế TP HCM đón nhận nhiều Huân chương, Bằng khen

Tin, ảnh: Anh Thư - Quốc Thắng

(NLĐO) - Nhiều cá nhân và tập thể thuộc đội ngũ "Blouse trắng" của TP HCM đã được vinh danh, trao tặng Huân chương Lao động, cờ thi đua và bằng khen tại Lễ đón nhận các hình thức khen thưởng cấp nhà nước và họp mặt kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2022).

Buổi lễ được Thành Ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức long trọng sáng 26-2, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng; Bệnh viện Truyền máu huyết học và GS-TS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh, nguyên Giám đốc Sở Y tế TP HCM, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ngành y tế TP HCM đón nhận nhiều Huân chương, Bằng khen  - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên thay mặt Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất và Nhì cho các tập thể, cá nhân được vinh danh

PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng Khoa Bệnh lý mạch máu Bệnh viện Nhân dân 115; PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cùng 7 tập thể khác từ Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Nhân dân 115 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Ngành y tế TP HCM đón nhận nhiều Huân chương, Bằng khen  - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM, thay mặt Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân

Hai tập thể cũng vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ là Bệnh viện Hùng Vương và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC).

Ngành y tế TP HCM đón nhận nhiều Huân chương, Bằng khen  - Ảnh 3.

Đại diện Bệnh viện Hùng Vương (phải) và HCDC nhận cờ thi đua từ Thủ tướng Chính phủ do Bí thư Nguyễn Văn Nên thay mặt trao tặng

Ngoài ra, 21 tập thể và 108 cá nhân khác thuộc lực lượng y tế của TP HCM cũng nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong đợt này.

Ngành y tế TP HCM đón nhận nhiều Huân chương, Bằng khen  - Ảnh 4.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, thay mặt trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân và tập thể

Cuối buổi lễ, hội trường lặng đi khi tên bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn (Trưởng Trạm Y tế xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè) và điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng (Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định) được xướng tên. Đây là các bác sĩ, điều dưỡng đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, trong đợt bùng phát lần thứ tư của đại dịch Covid-19 từ tháng 4-2021.

Bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn và điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng được Chủ tịch nước quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ngành y tế TP HCM đón nhận nhiều Huân chương, Bằng khen  - Ảnh 5.

Thân nhân bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn (bìa phải) và điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng thay mặt đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ngành y tế cả nước nói chung và lực lượng y tế TP HCM nói riêng: "Ngành y tế TP HCM đã trải qua năm 2021 đầy khó khăn, thử thách khi ứng phó với làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư, với chủng Delta chưa từng có tiền lệ. Trước tình hình tính mạng, sức khỏe của người dân vô cùng nguy cấp, cả hệ thống chính trị, người dân cùng quyết tâm, chung sức đồng lòng vượt qua đại dịch, đồng thời hết sức quan tâm bảo vệ hệ thống y tế không để bị suy sụp. Chính lúc này, toàn ngành y tế đã trở thành lực lượng chủ lực dũng cảm xông pha nơi tuyến đầu chống dịch".
Ngành y tế TP HCM đón nhận nhiều Huân chương, Bằng khen  - Ảnh 6.

Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm hỏi, gửi lời cảm ơn, động viên PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM trước buổi lễ

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, trong suốt thời gian diễn ra đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, toàn hệ thống y tế không phân biệt vị trí, thứ bậc, tuổi tác, vùng miền, đương chức hay nghỉ hưu đã lao vào cuộc chiến. Tất cả đều có chung một sứ mệnh thiêng liêng, sứ mệnh vượt lên trên tất cả. Song, chính đại dịch Covid-19 đã làm bộc lộ một số khiếm khuyết, bất cập mà chúng ta phải ra sức khắc phục trong thời gian sớm nhất để xây dựng nền y học phát triển hơn nữa, xứng đáng với lời dạy của Bác "Lương y như từ mẫu".

Trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, ông Nguyễn Văn Nên cũng trực tiếp gặp mặt, gửi lời cảm ơn và động viên đến nhiều nhân viên y tế tham dự buổi lễ. "Chúng ta trân trọng tri ân và biết ơn đội ngũ thầy thuốc. Lịch sử TP HCM sẽ mãi mãi khắc ghi và tưởng nhớ" - Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo