xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai bệnh nhân Covid-19 chủng Ấn Độ ở Đà Nẵng "không có khả năng lây" cho vợ chồng cựu giám đốc Hacinco

B.Vân

(NLĐO) - Theo CDC Đà Nẵng, 2 bệnh nhân Covid-19 mang chủng Ấn Độ ở địa phương này từng đi chung chuyến bay với chuyên gia Trung Quốc, họ cách ly ngay khi về nhà nên không có khả năng lây bệnh cho vợ chồng cựu giám đốc Hacinco.

Chiều ngày 24-5, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng đã có báo cáo về 2 trường hợp bệnh nhân tại Đà Nẵng mắc biến chủng SARS-CoV-2 từ Ấn Độ (BN 3772 và 3773). Theo đó, 2 bệnh nhân này là vợ chồng, cư trú tại đường Lê Đình Lý, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Người chồng là giáo viên tiếng Trung còn vợ làm kinh doanh.

Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 29-4, 2 người đi trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội số ghế 50G, 50H (ngồi gần 2 chuyên gia người Trung Quốc số ghế 49C và 50B có kết quả dương tính SARS-CoV-2). Tối ngày 2-5, 2 người cùng bay từ Hà Nội về Đà Nẵng và tự cách ly tại nhà khi nghe tin 2 chuyên gia Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 3-5, hai vợ chồng được đưa đi cách ly và kết quả xét nghiệm lần 1 là âm tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 13-5, cả 2 đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hai bệnh nhân Covid-19 chủng Ấn Độ ở Đà Nẵng không có khả năng lây cho vợ chồng cựu giám đốc Hacinco - Ảnh 1.

CDC Đà Nẵng khẳng định 2 trường hợp bệnh nhân tại địa phương này mắc biến chủng SARS-CoV-2 từ Ấn Độ không có khả năng lây cho vợ chồng cựu giám đốc Hacinco

Theo CDC Đà Nẵng, 2 bệnh nhân trên được cách cách ly tập trung ngay và không có khả năng lây lan ra cộng đồng tại TP Đà Nẵng. Bên cạnh đó, 2 bệnh nhân này cũng không bay cùng chuyến hay đến sân bay cùng thời điểm với vợ chồng giám đốc Hacinco (ông Nguyễn Văn Thanh, cựu giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội - bệnh nhân 3633 và bệnh nhân 3634). Vợ chồng ông Thanh từ Hà Nội bay đến Đà Nẵng vào khoảng 14 giờ 20 ngày 30-4 và chiều ngược lại là khoảng 10 giờ 15 ngày 2-5.

Từ đó, bác sĩ Thạnh khẳng định, 2 bệnh nhân Covid-19 mang chủng Ấn Độ ở Đà Nẵng không tiếp xúc và không có khả năng lây bệnh cho vợ chồng cựu giám đốc Hacinco trong quá trình di chuyển, lưu trú tại Đà Nẵng.

Sáng cùng ngày, Bộ Y tế công bố Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có kết quả giải trình tự gen những mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Covid-19 tại một số địa phương. Trong đó, TP Đà Nẵng có 32 mẫu thì kết quả 30 mẫu thuộc chủng B.1.1.7 là chủng lần đầu phát hiện ở Anh và 2 mẫu thuộc chủng B.1.617.2 là chủng lần đầu phát hiện ở Ấn Độ. 2 mẫu chủng Ấn Độ là của vợ chồng giáo viên dạy tiếng Trung nói trên.

Trước đó, TP Đà Nẵng từng lên tiếng về nguồn lây của cựu vợ chồng giám đốc Hacinco và khẳng định "không lây nhiễm từ Đà Nẵng". Cụ thể, vào chiều 19-5, CDC Đà Nẵng cho hay đơn vị đã gửi 11 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các ổ dịch trên địa bàn TP ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để giải trình tự gen. Kết quả cho thấy 11 mẫu bệnh phẩm này đều có nguồn gốc chủng virus Anh.

Trong khi đó, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng lấy mẫu bệnh phẩm đối với vợ chồng Giám đốc Hacinco để giải trình tự gen. Mẫu bệnh phẩm của người vợ không ra kết quả còn của người chồng mang chủng virus Ấn Độ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo