xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đón Tết trong bệnh viện

Ngọc Dung

(NLĐO) - Trong khi các gia đình đang tất bật chuẩn bị cho cái Tết sum vầy thì tại nhiều bệnh viện lớn ở Hà Nội, hàng ngàn người đang trải qua những ngày cuối năm trên giường bệnh. Đây đều là những bệnh nhân nặng phải đón Tết ở bệnh viện.

Khám bệnh xuyên Tết

Ghi nhận tại Bệnh viện (BV) Bạch Mai - một trong những cơ sở điều trị tuyến cuối lớn nhất miền Bắc các, công việc của nhân viên y tế vẫn hối hả như ngày thường. Nhiều ca bệnh nặng đang được các y bác sĩ chăm sóc đặc biệt. GS-TS Nguyễn Đạt Anh, Trưởng khoa Cấp cứu, cho biết trước tết khoảng 1 tháng, Khoa đã có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hoá chất, bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu để sẵn sàng đáp ứng, bảo đảm tốt công tác thu dung, cấp cứu điều trị người bệnh. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ. 

Là tuyến cuối về cấp cứu các bệnh nội khoa, những ngày Tết, khoa Cấp cứu A9 Bạch Mai luôn rơi vào tình trạng quá tải bệnh nhân. Theo một số bác sĩ Tết là thời điểm nhiều BV tại các địa phương cho bệnh nhân chuyển lên tuyến trên trong khi một số người bệnh có thể được xử trí tốt tại tuyến dưới. "Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận giải quyết các vấn đề chuyên môn cho người bệnh nhưng trên tinh thần chia sẻ để điều trị tốt nhất cho người bệnh. Vì thế, tôi mong muốn các đồng nghiệp chia sẻ sự khó khăn với BV Bạch Mai" – một bác sĩ bày tỏ.

Tại Khoa Thần kinh - một trong những khoa trọng điểm và đông bệnh nhân nhất BV Bạch Mai, hiện vẫn có tới trên 170 bệnh nhân đang phải ở lại viện trong dịp tết. GS-TS Lê Văn Thính, Trưởng khoa Thần kinh, chia sẻ, con số bệnh nhân đó chưa dừng lại khi trung bình mỗi ngày lại có thêm khoảng 20 bệnh nhân phải nhập viện, trong đó có rất nhiều bệnh nhân nặng. "Cùng phải ăn Tết, chăm lo cho bệnh nhân cả Tết nhưng chúng tôi đều xác định, sức khỏe, niềm vui của bệnh nhân mới chính là món quà Tết quý giá" - GS Thính nói.

Theo PGS-TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV Bạch Mai, khoảng 2.000 bệnh nhân và nhân viên y tế sẽ phải ở lại đón tết tại BV. Để bảo đảm cho người bệnh được khám, cấp cứu kịp thời, Khoa Khám bệnh của BV vẫn làm việc xuyên Tết trong suốt 9 ngày nghỉ Tết, cùng "chia lửa" với Khoa Cấp cứu A9. Riêng Khoa Cấp cứu - Khoa đầu sóng ngọn gió thì ngày lễ cũng như ngày thường, không có một ngày nghỉ nào trong năm. Khoa Thận nhân tạo cố gắng làm việc tăng ca kết thúc chạy thận vào trước giờ giao thừa, cho người dân được nghỉ ngày mùng 1 Tết. Theo PGS Quốc Anh, trong 4 ngày Tết, bệnh viện sẽ phục vụ bữa ăn miễn phí cho hơn 1.000 bệnh nhân ở lại trong Tết, mỗi ngày 3 bữa. Những bữa ăn sẽ có hương vị Tết với những món ăn ngày Tết nhằm chia sẻ với bệnh nhân. "Trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, bệnh viện đã quán triệt cho toàn thể cán bộ nhân viên BV nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, thực hiện đúng các quy định và các quy trình chuyên môn kỹ thuật để đáp ứng sự hài lòng của người bệnh"- GS Quốc Anh nhấn mạnh.

Sẵn sàng cấp cứu ngoại viện

Là BV đầu ngành về ngoại khoa, BV Việt Đức đã chuẩn bị phục vụ sức khỏe người dân dịp Tết. GS-TS Trần Bình Giang, Giám đốc BV Việt Đức, cho biết do đặc thù luôn phải tiếp nhận các ca cấp cứu ngoại khoa nặng, nhất là các vụ tai nạn giao thông, nên hệ thống trực cấp cứu và phòng phẫu thuật của BV luôn sẵn sàng. Bên cạnh đó, BV cũng tổ chức kíp trực ngoại viện với xe cấp cứu, trang thiết bị, vật tư sẵn sàng ứng phó. Một số bác sĩ cũng được phân công trực 24/24 giờ để tư vấn, giúp đỡ tuyến dưới phẫu thuật các ca khó mà không thể vận chuyển về Hà Nội.

Để động viên tinh thần người bệnh phải ở lại điều trị dịp Tết, bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cho biết từ ngày 27 Tết, lãnh đạo BV và các khoa, phòng sẽ thay nhau đến tặng quà và động viên người bệnh, trao suất ăn miễn phí cho bệnh nhân.

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, chiều 28 Tết, đại diện Ban giám đốc đã đến các khoa phòng thăm, tặng quà, động viên người bệnh phải ở lại đón Tết trong BV. PGS-TS Nguyễn Hữu Sáu, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết dù số lượng bệnh nhân nội trú phải điều trị xuyên Tết không nhiều nhưng công tác chữa bệnh cũng như trực cấp cứu vẫn luôn được bảo đảm trong những ngày Tết. 

Sau đây là một số hình ảnh và clip được ghi lại tại một số bệnh viện ở Hà Nội trong những ngày làm việc cuối năm Mậu Tuất:

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 1.

Với mọi người, ngày 1-2 sẽ là ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ nhưng với nhiều nhân viên y tế, dường như đây mới là thời điểm bắt đầu của những ngày căng thẳng

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 2.

Đón Tết trong bệnh viện, các bệnh nhân được các thầy thuốc chăm sóc tận tình, chu đáo, người thân bên cạnh giúp họ vượt qua nỗi đau bệnh tật

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 3.
Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 4.

Tại Khoa Gây mê hồi sức, BV Bạch Mai, hầu hết những bệnh nhân ở đây sẽ phải điều trị xuyên Tết

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 6.

Tại Khoa Gây mê hồi sức, BV Bạch Mai, do đặc thù bệnh nhân rất nặng và bệnh nhân sau phẫu thuật nên việc chăm sóc bệnh nhân 100% là do nhân viên y tế thực hiện, người nhà chỉ có một khoảng thời gian ngắn để vào thăm trong ngày. “Với khoảng 60 bệnh nhân đang điều trị tại khoa thì hầu hết trong số này sẽ phải ở lại bệnh viện qua Tết này”- một điều dưỡng chia sẻ.

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 7.

Ban giám đốc BV Bạch Mai tặng quà động viên gia đình người bệnh phải đón Tết trong BV

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 8.

Đồ đạc cá nhân đã dọn xong, nhiều gia đình chuẩn bị làm thủ tục cho người thân xuất viện

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 9.

BV Bạch Mai vẫn khám bệnh bình thường trong 9 ngày nghỉ lễ

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 10.

Theo nhiều bác sĩ, ngày Tết các nhân viên sẽ chia nhau để nghỉ Tết

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 11.

Do số bệnh nhân nhập viện cấp cứu những ngày cuối năm liên tục tăng nên các điều dưỡng của Khoa nhi "luôn tay" chăm sóc bệnh nhi

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 13.

Tại Khoa Nhi, BV Bạch Mai, nhiều cháu nhỏ sẽ phải đón giao thừa trong BV

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 14.

Một bệnh nhân nặng được các bác sĩ hội chẩn trong những ngày cuối năm

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 15.

Các nhân viên y tế cho biết do số lượng bệnh nhân nhập viện trong ngày 28 - 29 Tết vẫn rất đông nên công việc vẫn diễn ra như ngày thường

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 16.
Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 17.
Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 18.

Hình ảnh camera Khoa Cấp cứu luôn rất đông bệnh nhân

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 19.
Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 20.
Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 21.
Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 22.
Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 23.

Các khoa đều tăng cường y bác sĩ, không để xảy ra tình trạng từ chối hoặc xử trí chậm trễ cho người bệnh.

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 24.

Đội ngũ y, bác sĩ vẫn đang hối hả cứu chữa cho những bệnh nhân vừa được chuyển tới cấp cứu

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 25.

Các bác sĩ báo cáo về tình hình bệnh nhân trong một buổi giao ban Khoa Cấp cứu

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 26.
Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 27.
Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 28.

Tại Trung tâm chống độc, giường bệnh đã được sẵn sàng để tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu trong ngày Tết

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 29.

Với những bệnh nhân nặng không thể xuất viện trước Tết đã được lãnh đạo BV tặng quà và tặng suất ăn miễn phí trong 4 ngày Tết

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 30.
Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 31.
Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 32.

Khoa Thận nhân tạo cố gắng làm việc tăng ca, kết thúc chạy thận vào trước giờ giao thừa, cho người dân được nghỉ ngày mùng 1 Tết

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 34.
Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 35.
Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 36.

PGS-TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV Bạch Mai, tặng quà, động viện một bệnh nhi phải điều trị xuyên Tết

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 37.

Trước đó, nhiều bệnh nhân phong đã được đón nhận những món quà ấm áp nghĩa tình từ Ban giám đốc BV Da liễu Trung ương

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 38.
Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 39.

PGS Nguyễn Văn Thường, BV Da liễu, cho biết hiện nước ta có khoảng 3.000 bệnh nhân và người nhà sống trong các khu điều trị phong. Hiện nay bệnh phong đã được điều trị khỏi nếu phát hiện sớm

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 40.

Chiều 28 Tết, tại BV Da liễu Trung ương, PGS-TS Nguyễn Hữu Sáu, Phó giám đốc BV đã trực tiếp khám và tặng quà động viên bệnh nhân nhí có "nguy cơ" phải ăn Tết BV

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 41.

Một trường hợp bệnh nhân nặng khác vừa nhập viện hôm 27 Tết sẽ phải đón Tết BV cũng đã được lãnh đạo BV trực tiếp thăm khám, hội chẩn

Đón Tết trong bệnh viện - Ảnh 42.

Những món quà Tết được trao tận tay người bệnh để họ vơi bớt đi nỗi buồn khi phải xác định ăn Tết BV

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo