xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đổ bệnh vì... giữ eo

ANH THƯ

Nhu cầu có thân hình đẹp là chính đáng, đôi khi có lợi cho sức khỏe. Nhưng nếu làm sai phương pháp thì cũng gặp không ít rắc rối

Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Trọng Ánh, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP HCM, cho biết việc tập luyện để có thân hình đẹp là điều tốt, bởi tình trạng thừa cân, béo phì ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhiều mặt. Nhưng cái gì cũng phải có lộ trình, đặc biệt là ở người lớn tuổi, người có vấn đề về cơ xương khớp thì không phải động tác nào cũng tập được.

Phải phù hợp sức khỏe

Bà Trần Mỹ L. (50 tuổi; ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) từ lâu đã phiền muộn vì tình trạng béo bụng của mình: người bà cỡ trung bình nhưng vòng 2 khá to. "Không những không đẹp mà còn hại sức khỏe. Người ta bảo "vòng bụng to ra, vòng đời ngắn lại", hôm rồi đi khám sức khỏe, bác sĩ cảnh báo béo bụng là một dấu hiệu của hội chứng chuyển hóa..." - bà L. cho biết.

Từ lời nhắc nhở của bác sĩ, bà L. quyết tâm lấy lại eo thon bằng bài tập gập bụng nhiều lần mỗi tối. Nhưng kết quả eo chưa thon, bà L. đã phải vào viện vì thoát vị đĩa đệm.

Còn M.L.L (16 tuổi; ngụ quận 4, TP HCM) thì bị hạ đường huyết ngất xỉu, ngay khi đang chạy bộ tại công viên. Bác sĩ cho biết nguyên nhân là do L.L ăn kiêng khá ngặt nghèo lại tập thể dục quá sức vì bị bạn bè trêu chọc thân hình thừa cân. L.L xem trên mạng và bắt chước các cô người mẫu uống nước rau để "thanh lọc cơ thể", nói với mẹ mang cơm lên phòng ăn vì bận học thi nhưng lén đổ bớt đi.

Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Trọng Ánh cho biết: "Người có tình trạng thoát vị đĩa đệm cột sống thì không thể tập những động tác như gập bụng hay các động tác yoga đòi hỏi gập người vì chỉ khiến bệnh nặng thêm. Người bị thoái hóa khớp gối thì phải tránh các động tác khiến đầu gối chịu lực nặng hay động tác yêu cầu đứng lên, ngồi xuống nhiều lần...".

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP HCM), cảnh báo các thanh thiếu niên, đặc biệt là các cô gái tuổi teen, thậm chí lớn hơn một chút tuyệt đối không được ăn kiêng quá nghiêm ngặt, vì có thể dẫn đến các hậu quả khó lường về sức khỏe.

Đổ bệnh vì... giữ eo - Ảnh 1.

Có chế độ ăn phù hợp và thói quen hoạt động thường xuyên, vòng 2 sẽ tự động cân đối (Ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Eo vẫn có thể nhỏ

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến lưu ý chế độ ăn phù hợp cho một người muốn tập luyện giảm cân là một bữa ăn cân bằng các nhóm tinh bột, đạm, béo, chất xơ và các vitamin với lượng vừa đủ no. Thứ cần kiêng là các loại đồ ăn vặt, đồ ăn ngọt. Đặc biệt ở trẻ em, việc thiếu chất khi đang dậy thì còn có thể ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình phát triển thể chất, sinh lý. Vì vậy hãy giảm cân bằng thể dục chứ không phải bằng nhịn ăn.

"Ví dụ như chiều cao, trẻ ở tuổi tiền dậy thì, dậy thì sẽ phát triển nhanh nhất, sau đó quá trình vẫn có thể kéo dài vài năm sau tuổi 20. Nếu trong những năm đang phát triển chiều cao mà ăn thiếu chất thì sau này muốn cao lên thêm cũng không được nữa. Thể dục tuy có thể hỗ trợ phát triển chiều cao nhưng phải đủ dinh dưỡng, đừng nghĩ chỉ uống canxi là đủ cao" - bác sĩ Tiến cảnh báo.

Bác sĩ Tiến cũng khuyên phụ huynh nên để ý, khuyên bảo các cô cậu tuổi teen khi quá lo lắng về vòng eo của mình. Thành bụng của trẻ em không chắc chắn như người lớn, đến tuổi dậy thì, thành bụng mới dần vững chắc nên việc bụng trông hơi to khi còn nhỏ, trong tuổi dậy thì là điều bình thường.

Người lớn tuổi cũng là đối tượng đáng quan tâm bởi với cơ thể khó hấp thu, chuyển hóa không tốt như người trẻ, việc ăn kiêng quá gắt càng dễ dẫn đến thiếu chất, gây nên đủ thứ bệnh.

Bác sĩ Đỗ Trọng Ánh nhắn nhủ mọi người, nhất là người lớn tuổi, nên thay đổi các bài tập thường xuyên hoặc tập các môn toàn thân như bơi lội, đạp xe... Với một cân nặng khỏe mạnh, thói quen hoạt động thường xuyên, vòng 2 sẽ tự động cân đối.

Một trong những yếu tố gây béo bụng mà không ít người hiện nay mắc phải chính là nguyên nhân làm những công việc phải ngồi lâu, ngồi nhiều. Tư thế ngồi bất động khiến cơ bụng "thất nghiệp" và kích thích tình trạng tích mỡ. Ngồi lâu còn liên quan đến các bệnh tim mạch. Vì vậy, cần tập thói quen làm việc một lúc, 30-45 phút chẳng hạn, đứng lên vận động trong ít phút, chỉ cần như vậy cũng khiến vòng eo nhỏ lại đáng kể.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo