xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đẩy nhanh xây dựng nhiều bệnh viện

Bài và ảnh: Nguyễn Thạnh

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng yêu cầu phải giao ban hằng giờ, hằng ngày, hằng tháng để kiểm tra tiến độ xây dựng các bệnh viện trên địa bàn

Ngày 6-3, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã thị sát một số công trình y tế đang xây dựng ở TP, gồm: Bệnh viện (BV) Nhi Đồng TP, BV quận Bình Tân, Trạm Y tế Bình Hưng Hòa A, Khu Y tế Kỹ thuật cao HoaLam-Shangri-La và BV Chấn thương Chỉnh hình TP.

Không đúng tiến độ thì phạt gấp 3 lần

Tại BV Nhi Đồng TP, ông Huỳnh Văn Biết, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết đây là BV cửa ngõ phía Tây với 1.000 giường, bảo đảm giảm tải đắc lực cho BV Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2. “BV mới thi công 14 tháng, dự kiến ngày 30-6 sẽ bàn giao phần thô; đến ngày 30-9, hoàn thiện trang thiết bị, giường bệnh. Đầu năm 2017, công trình sẽ được đưa vào hoạt động” - ông Biết nói.

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng (bìa trái) thị sát Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP
Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng (bìa trái) thị sát Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tỏ ý nghi ngờ tiến độ bởi BV trông còn rất ngổn ngang và chưa thanh toán đủ cho nhà thầu 70%-80% khối lượng công trình; đồng thời đề nghị ứng kinh phí thêm cho nhà thầu, nếu không bàn giao đúng quy định thì phạt nhà thầu gấp 3 lần. “Các anh làm việc quá chậm! Nhìn 4-6 bệnh nhi nằm một giường, có cháu phải nằm ngoài hành lang thì cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ dự án. Phải làm nhanh, gấp, giao ban hằng giờ, hằng ngày, hằng tháng để kiểm tra tiến độ công việc” - ông nhấn mạnh.

Tại Khu Y tế Kỹ thuật cao HoaLam-Shangri-La, đại diện đơn vị này cho biết đang gặp nhiều khó khăn. Dự án được triển khai 10 năm nhưng đến nay không còn thích hợp, gặp khó trong quá trình công tác cũng như chưa được ưu đãi chính sách vay vốn. Theo thiết kế, dự án có 6 BV với tổng cộng 1.750 giường. Hiện tại, một BV đa khoa 320 giường đã đi vào hoạt động được 2 năm nhưng số lượng người bệnh quá ít so với yêu cầu…

Bí thư Thành ủy TP HCM cho rằng BV muốn có người bệnh thì phải xây dựng thương hiệu. Vì vậy, nơi này cần nghiên cứu hợp tác liên kết với các BV công lập lớn hiện nay như Chợ Rẫy, Nhân dân 115 để xây dựng mô hình BV vệ tinh, chứ không thể có tình trạng nơi thì quá đông người bệnh còn nơi lại vắng hoe.

Vì người bệnh chứ không vì riêng ai

Làm việc với BV Chấn thương Chỉnh hình, ông Đinh La Thăng đề nghị lãnh đạo UBND TP nhanh chóng giải quyết ngay các thủ tục, mặt bằng, tiến độ… để xây mới BV này tại một vị trí khác, giải quyết tình trạng quá tải hiện nay.

Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã chủ trì hội nghị phối hợp công tác giữa TP HCM và Bộ Y tế. PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TP, cho rằng có thể cơi nới, xây mới BV ngay trung tâm TP. Theo bà Lan, trung tâm thương mại mọc lên khắp trung tâm TP thì không thể cấm xây BV.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu cho biết TP đang tập trung các vấn đề: an toàn thực phẩm; khống chế dịch bệnh; đáp ứng người bệnh, không phân biệt BHYT; chất lượng dịch vụ cơ sở y tế BV ngoài công lập; xây thêm BV mới, kỹ thuật mới để người dân không ra nước ngoài điều trị.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng các vấn đề trên đã nói nhiều rồi, TP cần hành động cụ thể, nhanh và hiệu quả nhất. “Tất cả vì người bệnh chứ không vì riêng ai” - ông nêu rõ.

Bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị

Trong sáng 6-3, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cùng hơn 800 đoàn viên, thanh niên và người dân đã tham gia ngày Chủ nhật xanh lần thứ 114. Chương trình do Thành đoàn TP HCM tổ chức tại tuyến rạch Dừa - rạch số 8 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2.

Ông Đinh La Thăng đã tặng hoa và động viên các thanh niên tham gia ngày Chủ nhật xanh; sau đó cùng các đoàn viên, thanh niên và người dân vớt lục bình tại rạch Dừa và rạch Ông Hóa với tổng chiều dài hơn 800 m.

Theo Bí thư Thành đoàn TP HCM Nguyễn Mạnh Cường, đây là hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị đã được Thành đoàn tổ chức trong nhiều năm qua, gắn với việc thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào “Vì TP văn minh - sạch đẹp - an toàn” do Thành ủy - UBND - Ủy ban MTTQ TP phát động. Từ chương trình này, nhiều mô hình, cách làm hay được nhân rộng, như: chương trình 30 phút vì khu phố, ấp xanh - sạch - đẹp, tuyến đường thanh niên tự quản xanh - sạch - đẹp, ngày hội bảo vệ môi trường...

Ph.Anh

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo