xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chưa tìm ra nguyên nhân tử vong của tiếp viên hàng không

Nguyễn Thạnh

(NLĐO)- Bệnh viện Thống Nhất đang tiếp tục lập hội đồng khoa học tìm nguyên nhân tử vong của một nam tiếp viên hàng không và sẽ báo cáo Bộ Y tế trước ngày 4-3.

Liên quan đến ca tử vong của bệnh nhân Dương Châu Toàn (28 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM, tiếp viên của một hãng hàng không), Ban Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP HCM vừa gặp gỡ, thông tin với báo chí, thể hiện sự cầu thị nhận trách nhiệm về cái chết của bệnh nhân.

Tại buổi gặp gỡ này, GS-TS-BS  Nguyễn Đức Công, Giám đốc BV Thống Nhất bày tỏ sự day dứt vì chưa thể xác định nguyên nhân tử vong của bệnh nhân, dù đây chỉ là một phẫu thuật đơn giản thường quy nối dây chằng gối, cắt sụn.

Bác sĩ Công cho biết sự cố xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát bệnh viện, chỉ mong sớm tìm ra nguyên nhân để cộng đồng chia sẻ. “Từ lúc làm quản lý bệnh viện đến nay đã 8 năm nhưng tôi chưa gặp trường hợp bí ẩn như thế này” - ông Công nói.


Lãnh đạo bệnh viện bày tỏ sự day dứt vì không thể tìm ra nguyên nhân tử vong của bệnh nhân

Lãnh đạo bệnh viện bày tỏ sự day dứt vì không thể tìm ra nguyên nhân tử vong của bệnh nhân

Bác sĩ Công cho biết khả năng bệnh nhân bị sốc phản vệ do tiêm thuốc giảm đau Mobic 15mg bị loại trừ vì tỉ lệ sốc của loại thuốc này rất hiếm gặp. Ngoài ra, nghi vấn bị sốc do gây tê tủy sống cũng bị loại trừ. Có chăng, nguyên nhân được nghi vấn nhất có thể do bị rối loạn nhịp tim.

Theo bác sĩ Công, bệnh nhân sau mổ thường tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ như: đột tử do bệnh mạch vành, có thể bị cục máu đông di chuyển lên phổi gây tắc động mạch phổi, nằm nhiều có thể gây rối loạn nhịp tim... Nhưng để tiếp cận được nguyên nhân chính xác thì việc giải phẫu tử thi là phương pháp khả quan nhất. Tuy nhiên, bệnh nhân mất đã lâu và ngay từ đầu gia đình cũng muốn người thân được an nghỉ nên bệnh viện chưa dám đề cập tới.

Sau rủi ro này, Bệnh viện Thống Nhất đã đến thăm viếng và chung tay tổ chức tang lễ cho bệnh nhân. Bệnh viện đã miễn hoàn toàn viện phí trong quá trình điều trị cho anh Dương Châu Toàn, đồng thời chuyển lại toàn bộ số tiền gia đình đóng tạm ứng.

Lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất cũng cho hay đang tiếp tục lập hội đồng khoa học tìm nguyên nhân và mong muốn được Bộ Y tế cử các chuyên gia đầu ngành cùng nghiên cứu tìm nguyên nhân và sẽ có báo cáo kết luận khoa học trước ngày 4-3 tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo