xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chăm sóc, điều trị bệnh nhi F0

XUÂN THU

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, trong số 35.425 bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị tại TP, có 2.096 trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19 đang điều trị

Sở Y tế TP HCM vừa có công văn về việc tiếp nhận, chăm sóc, bảo đảm an toàn trong điều trị đối với trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19. Theo Sở Y tế TP HCM, trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ có thể được hướng dẫn cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện theo quy định.

Đủ các phương tiện cấp cứu hiện đại

Nếu người bệnh không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì sẽ liên hệ chuyển đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 4 (do Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố phụ trách), Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 11 (do Bệnh viện Nhi Đồng 2 phụ trách) hoặc Bệnh viện dã chiến Củ Chi (do Bệnh viện Nhi Đồng 1 phụ trách). Đối với trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19 có diễn tiến nặng sẽ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố hoặc Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại Đơn vị Điều trị Covid-19 trẻ em Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM được bố trí ở khu vực nằm tách biệt với phần còn lại của bệnh viện. Khu vực này được rào chắn giống như một bệnh viện thu nhỏ, riêng biệt với cổng vào riêng, lối đi riêng, cơ sở vật chất riêng và nhân sự riêng. Tại đây được trang bị đầy đủ các phương tiện hồi sức cấp cứu hiện đại như: máy thở, máy lọc máu... và phương tiện phòng hộ chuyên tiếp nhận và điều trị các trường hợp nhiễm Covid-19 ở trẻ em, bao gồm cả các trường hợp có diễn tiến nặng cần can thiệp hồi sức chuyên sâu.

Nhân sự làm việc tại Đơn vị Điều trị Covid-19 trẻ em Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM chia thành 3 ê-kíp gồm bác sĩ, điều dưỡng và hộ lý. Mỗi ê-kíp sẽ làm việc tại đây trong suốt 1 tuần. Sau tuần làm việc, nhân viên sẽ ở lại 1 tuần tại khu cách ly riêng và làm xét nghiệm Covid-19. Bệnh viện hiện có 100 giường Covid-19, đang điều trị 170 bệnh nhân, gồm 93 trẻ em và 77 người lớn.

BS chuyên khoa 2 Nguyễn Trần Nam - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, hiện đang tham gia điều trị ở Bệnh viện dã chiến số 4 - cho biết đặc thù của Bệnh viện dã chiến số 4 không chỉ nhận người lớn mắc Covid-19 mà nhận cả các em bé mắc trong cùng gia đình. Cả gia đình bị nhiễm bệnh nên các bé được đưa vào theo. Hơn một tháng qua ở đây có tổng cộng khoảng 600 trường hợp. Tuy nhiên, gần đây nhiều bệnh nhi Covid-19 đã được xuất viện, hiện chỉ còn khoảng hơn 200 bệnh nhi đang điều trị.

Chăm sóc, điều trị bệnh nhi F0 - Ảnh 1.

Trẻ mắc Covid-19 phải đưa đi cách ly, điều trị cùng người lớn tại TP HCM. Ảnh: LAN ANH

Nguy cơ thừa cân, bệnh lý mạn tính

BS Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, cảnh báo trẻ em có bệnh lý nền như thừa cân (béo phì) hoặc bệnh lý mạn tính như suy thận mạn, suy giảm miễn dịch, bạch cầu cấp, sinh non, nhiễm trùng sơ sinh và vô tình bị đồng nhiễm Covid-19 thì cần phải chú ý. Đối với các trường hợp này, các bệnh viện phải sàng lọc sớm để phát hiện biến chứng nhanh, không để chậm trễ trong việc điều trị. Hiện tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố có đầy đủ về thuốc, trang thiết bị nên hoàn toàn có đủ khả năng để chữa trị cho các bệnh nhi mắc Covid-19 bị biến chứng nặng.

Theo BS Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi Đồng 1), trẻ em trong gia đình trở thành F0 thường gây lo lắng cho phụ huynh nhưng theo các thống kê từ trước đến nay, đa số trẻ mắc Covid-19 không có triệu chứng hoặc chỉ bệnh nhẹ.

Khi trẻ nhỏ thành F0, điều quan trọng hơn là đừng để sự lo lắng của phụ huynh ảnh hưởng tới trẻ, đặc biệt là những bé còn rất nhỏ. Ngay cả đối với các bé có xuất hiện triệu chứng, thường không khác những đợt trẻ bị cảm sốt thông thường, nên cần bình tĩnh chăm sóc bé.

"Covid-19 cũng như các bệnh khác nên sự vận động vừa sức sẽ giúp tăng sức đề kháng, giảm nhẹ các triệu chứng. Đừng nên vì lo lắng mà bắt trẻ nằm nghỉ một chỗ. Cho dù trẻ bị sốt mà vẫn chơi đùa, chạy nhảy trong nhà thì đừng cản, vì điều đó là tốt. Chú ý sử dụng thuốc hạ sốt cho trẻ đúng liều, đúng loại dành cho trẻ em. Ngoài ra, chỉ cần cho trẻ ăn đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, giữ vệ sinh môi trường sống, bé sẽ nhanh chóng đi qua tình trạng F0. Các F0 trẻ em thường cũng sớm âm tính hơn người lớn" - BS Khanh tư vấn.

BS Nguyễn Minh Tiến khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan trong việc phòng chống dịch Covid-19 cho con mình, đặc biệt chú ý nếu trẻ có dấu hiệu mệt, khó thở cần liên hệ ngay cơ quan y tế để được hỗ trợ vì đây là dấu hiệu bệnh diễn tiến nặng, cần can thiệp sớm.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo