xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện

Tin- ảnh- clip: Ngọc Dung

(NLĐO) - Sáng 11-2 (tức 30 Tết), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã đến thăm, chúc Tết và động viên các y bác sĩ trực Tết, các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh Nhi Trung ương.

Tại đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã hỏi thăm, động viên các y bác sĩ đang làm việc tại khu vực cấp cứu. Đồng thời Bộ trưởng cũng đã đến các giường bệnh thăm, động viên, tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Theo GS-TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, năm 2020 số bệnh nhân đến khám giảm khoảng 5% so với năm 2019. Trong năm, Bệnh viện thực hiện phẫu thuật gần 70.000 trường hợp, thực hiện 12 kỹ thuật mới, nhiều kỷ lục về hiến ghép tạng... Bệnh viện đang trong tiến trình phấn đấu trở thành trung tâm y khoa mang tầm quốc tế. Hiện bệnh viện đang triển khai công tác chăm sóc sức khỏe bệnh nhân toàn diện, hướng tới tất cả người bệnh khi đến điều trị đều được chăm sóc toàn diện, người nhà không phải vào phòng bệnh...

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà đại diện kip trực cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức - Ảnh: Trần Minh

Cũng theo GS Giang, mỗi ngày bệnh viện có khoảng 250 cán bộ, y, bác sĩ của bệnh viện trực, chủ yếu tại khu vực cấp cứu và khu hồi sức, đảm bảo tất cả người bệnh ở lại điều trị trong dịp Tết đều được chăm sóc y tế đầy đủ, chu đáo.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá cao những nỗ lực của Bệnh viện Việt Đức trong năm 2020, khi Bệnh viện ghi được nhiều dấu ấn như: Lập kỷ lục về ghép tạng trong thời gian ngắn; đã kết nối, hướng dẫn các bệnh viện tuyến dưới cứu sống được rất nhiều bệnh nhân chấn thương sọ não, bệnh nhân vỡ tim… bằng khám chữa bệnh từ xa...

Bộ trưởng yêu cầu Bệnh viện nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, trình độ y khoa, phải ghi dấu ấn trên bản đồ y khoa của thế giới. Đồng thời nâng cao hoạt động chăm sóc, điều trị toàn diện cho người bệnh, không để 1 người bệnh có 2-3 người nhà đi kèm, đặc biệt là bao nhiêu phần trăm bệnh nhân mổ được chăm sóc toàn diện.

Với Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ trưởng chia sẻ bệnh viện bao giờ cũng là nơi được Bộ Y tế điều động để cùng với các bệnh viện khác hỗ trợ các nơi trong việc xét nghiệm SARS-CoV-2, điều trị tại Hà Nội cũng như Hải Dương. "Bệnh viện cần nâng cao chất lượng điều trị, cũng phải ghi dấu trên bản đồ nhi khoa thế giới vì là tuyến điều trị cao nhất về nhi khoa của Việt Nam. Bệnh viện phải phát triển toàn diện, chọn mũi nhọn, chuyên khoa để thể hiện trình độ y khoa của Việt Nam"- người đứng đầu ngành y tế yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đi kiểm tra công tác trực cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Nhi Trung ương.

Dưới đây là một số hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế và đại diện các bệnh viện tặng quà, chúc tết bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu:

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 3.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 4.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 5.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 6.

Bệnh viện Việt Đức là bệnh viện hạng đặc biệt về ngoại khoa, thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân nặng từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 7.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 8.

Ngay sau đó Bộ trưởng Bộ Y tế đã thăm và chúc Tết các nhân viên y tế Bệnh viện Việt Đức

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 9.

Trong sáng 30 Tết Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đến thăm các bệnh nhân nhi đang điều trị tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 10.

Tại đây có nhiều bệnh nhi phải ở lại điều trị trong những ngày Tết nguyên đán

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 11.

Bộ trưởng Bộ Y tế động viên các gia đình yên tâm chữa bệnh

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 12.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 13.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 14.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 15.

PGS-TS Nguyễn Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, tặng quà, động viên mẹ con bệnh nhi sẽ phải điều trị xuyên Tết

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 16.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 17.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 18.

Hầu hết các bệnh nhi theo dõi tại phòng cấp cứu phải "ăn Tết" bệnh viện

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 19.

Tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, Ban lãnh đạo bệnh viện cũng tặng quà động viên những bệnh nhân nặng chưa thể xuất viện trước thời điểm Tết Nguyên đán

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 20.

Người thân của bệnh nhân nhận quà từ đại diện Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp

Trước đó, BHXH Việt Nam tổ chức phát động chương trình "Tết ấm cho bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn - Tân Sửu 2021" tại Hà Nội. Chương trình nhằm hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" của Thủ tướng Chính phủ, kết hợp hoạt động tri ân người tham gia BHYT nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021.

Chương trình được BHXH Việt Nam triển khai tổ chức đồng loạt tại các bệnh viện tuyến Trung ương và các bệnh viện tuyến tỉnh tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước cho bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn phải ở lại bệnh viện điều trị trong dịp Tết Nguyên đán. Thông qua chương trình "Tết ấm cho bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn - Tân Sửu 2021", ngành BHXH Việt Nam đã trao tặng 1.300 suất quà đến 1.300 bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại 114 bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện và Trạm y tế xã tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 21.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao quà cho đại diện một số gia đình bệnh nhân BHYT tại các bệnh viện tuyến Trung ương


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 22.

Đại diện BHXH TP HCM tặng quà Tết cho bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Trước đó, PGS-TS Nguyễn Hữu Sáu, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, đã thay mặt Bệnh viện Da liễu Trung ương trao quà Tết tới bệnh nhân phong Chí Linh (Hải Dương). Theo PGS Sáu, đây là chương trình của Bệnh viện Da liễu Trung ương theo Kế hoạch Hoạt động phòng chống bệnh phòng Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2021 và cũng là truyền thống của Bệnh viện Da liễu Trung ương. Hàng năm mỗi khi Tết đến Xuân về, Bệnh viện thường xuyên tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi và trao quà cho bệnh nhân. Đây chính là nguồn động viên rất lớn giúp bệnh nhân phong vượt qua tất cả khó khăn trong cuộc sống, nhanh chóng hòa nhập lại với cộng đồng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 23.

PGS-TS Nguyễn Hữu Sáu, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 24.

Khu điều trị phong Chí Linh, Hải Dương có gần 110 bệnh nhân, phần lớn đều là những bệnh nhân đã cao tuổi, tàn phế và họ cũng đã ở đây tới vài chục năm

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 25.

Bệnh nhân phong Tần Thị S. cùng con trai 16 tháng tuổi đang điều trị tại Khu điều trị phong Chí Linh

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 26.

Theo PGS Sáu, bệnh phong tuy là bệnh truyền nhiễm nhưng rất khó lây, và nếu như bệnh nhân được phát hiện sớm, điều trị kịp thời hoàn toàn có thể khỏi bệnh và không để lại dấu vết.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 27.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng quà, động viên bệnh nhân phải ăn Tết bệnh viện - Ảnh 28.

"Tôi hi vọng những người mắc căn bệnh phong này không còn những tháng ngày đớn đau buồn tủi, bị xa lánh, kỳ thị nữa. Thay vào đó, bằng tất cả tình yêu, cảm thông giữa người với người sẽ mở ra cho họ những trang mới đầy hy vọng, yên vui”- Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương chia sẻ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo