xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệnh viện Ung bướu tại quận Bình Thạnh chuyển về cơ sở 2 ở TP Thủ Đức

Hải Yến

(NLĐO) – Tại cơ sở mới, người bệnh sẽ được phục vụ đầy đủ tiện ích, phòng rộng rãi, thiết bị hiện đại.


Bệnh viện Ung bướu tại quận Bình Thạnh chuyển về cơ sở 2 ở TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Hình ảnh bệnh nhi phải nằm gầm giường điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM (cơ sở 1) sẽ được thay thế bằng phòng ốc hiện đại, rộng rãi, thoáng mát ở cơ sở 2. (Ảnh: Sở Y tế TP HCM)

Theo Sở Y tế TP HCM, từ ngày 27-1-2023, toàn bộ Bệnh viện Ung bướu cơ sở mới (tại số 12, đường 400 phường Tân Phú TP Thủ Đức) đã chính thức hoạt động, thay thế cho cơ sở tại số 1 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh hiện nay. 

Tại cơ sở mới, người bệnh sẽ được phục vụ đầy đủ tiện ích, phòng rộng rãi, thiết bị hiện đại. Đồng thời, ngay trên nóc bệnh viện còn có sân bay sẵn sàng trở thành điểm tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu được chuyển đến bằng máy bay trực thăng trong tương lai không xa.

Sở Y tế dẫn chứng, trước đó, cơ sở 1 của Bệnh viện Ung bướu thường xuyên bị quá tải, thậm chí bệnh nhi ung thư phải nằm gầm giường điều trị. "Hình ảnh đau lòng khi trẻ ung thư phải nằm gầm giường sẽ đi vào dĩ vãng. Thay vào đó, người bệnh sẽ được chăm sóc trong các khoa, phòng mới tại cơ sở 2 (TP Thủ Đức)" – đại diện Sở Y tế khẳng định.

Bệnh viện Ung bướu tại quận Bình Thạnh chuyển về cơ sở 2 ở TP Thủ Đức - Ảnh 2.

Khu phòng mổ rộng rãi, hiện đại tại cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP HCM

Bệnh viện Ung bướu TP HCM cơ sở 2 tại TP Thủ Đức được ngân sách trung ương đầu tư xây dựng mới với quy mô 1.000 giường theo tiêu chuẩn quốc tế. Cơ sở này được khởi công vào ngày 26-6-2016. Đến ngày 12-10-2020, khu khám bệnh đi vào hoạt động nhằm giải áp tình trạng quá tải tại cơ sở 1. Sau đó, đến 6-2021, khu hóa trị cũng được triển khai. Đến ngày 27-1-2023, toàn bộ cơ sở 2 chính thức hoạt động thay thế cho cơ sở 1. Theo thống kê, ngày 30-1, tại cơ sở này đã tiếp nhận 2.315 người bệnh đến khám.

"Với cơ sở mới, bên cạnh các tiện ích phục vụ người bệnh, chắc chắn rằng thời gian chờ mổ, xạ trị,… sẽ được rút ngắn so với trước đây" – đại diện Sở Y tế nhấn mạnh

Ngoài ra, bên cạnh các tiện ích phục vụ người bệnh ung thư ở cơ sở mới, TP HCM còn dành 2,7 ha đất cạnh bệnh viện để xây dựng khu nhà nghỉ cho thân nhân, khu nhà nghỉ cho các chuyên gia, học viên đến nghiên cứu, học tập. Sở Y tế cũng kiến nghị UBND TP HCM sớm mở tuyến xe buýt kết nối trạm dừng metro với bệnh viện để phục vụ việc di chuyển của nhân viên y tế do cơ sở mới cách cơ sở cũ 20km. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo