xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bé sơ sinh con người mẹ trẻ ung thư giai đoạn cuối giờ ra sao?

Ngọc Dung

(NLĐO)- Bé Bình An, con sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối, đang được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Chăm sóc và Điều trị trẻ sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Bé sơ sinh con người mẹ trẻ ung thư giai đoạn cuối giờ ra sao? - Ảnh 1.

Bố bé Bình An lần thứ 2 được gặp con trai

Sáng 24-5, chia sẻ với báo chí, PGS-TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết bé Đỗ Bình An (con sản phụ mắc ung thư vú giai đoạn cuối) chào đời khi mới 31 tuần tuổi, nặng 1,5 kg và đã cất tiếng khóc ngay sau khi sinh. Sau gần 3 ngày được theo dõi tại Trung tâm Chăm sóc và Điều trị trẻ sơ sinh của bệnh viện, hiện thể trạng của bé đã ổn định và công tác chăm sóc bé khá thuận lợi. 

Kết quả kiểm tra và đánh giá cho thấy bé có cân nặng, hình thái bình thường và phát triển tương ứng với tuổi thai giống như những đứa trẻ bình thường. "Lúc đón bé chào đời, mẹ cháu có hỏi "cháu nặng mấy cân", nhưng lúc đó vì chưa thể cân ngay nên tôi chỉ trả lời "cháu khóc rồi". Vì cháu phải hồi sức tích cực nên các bác sĩ đã đưa ngay bé về Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Hai mẹ con chưa được gặp nhau"- PGS Cường cho biết.

Theo PGS Cường, tại thời điểm nhập viện, bé phải đặt nội khí quản thở máy nhưng đến nay bé chỉ còn phải hỗ trợ thở ôxy qua mũi. Cứ 4 tiếng, bé được ăn 1 lần khoảng 4 ml sữa. Quá trình máy bơm sữa để nuôi dưỡng cơ thể bé mất khoảng 3 tiếng.

Về sức khỏe người mẹ, chị Nguyễn Thị L. (28 tuổi ở Hà Nam), bệnh nhân ung thư vú giai đoạn cuối, thông tin từ chồng chị cho biết hiện chị đã được chuyển ra Khoa Hồi sức tích cực. Theo các bác sĩ, đây một tín hiệu đáng mừng. Các y, bác sĩ của cả hai bệnh viện (Bệnh viện K Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Trung ương) đều đang dốc sức chăm sóc, điều trị cho chị.

Bé Bình An đã phát triển tốt

Như tin Báo Người Lao Động đã đưa, chị Nguyễn Thị L. (28 tuổi) mắc phải căn bệnh ung thư vú khi thai mới 8 tuần tuổi. Kết quả chẩn đoán sau đó cho thấy chị bị ung thư vú giai đoạn tiến triển (giai đoạn 4) đã di căn. Lúc đó thai được 4 tháng tuổi.

Các bác sĩ Bệnh viện K đã phối hợp cùng bác sĩ chuyên khoa sản tư vấn sức khỏe ung bướu và thai kỳ để bệnh nhân và gia đình cân nhắc lựa chọn để quá trình điều trị bệnh hiệu quả hơn. Nhưng không đắn đo suy nghĩ, chị L. quyết giữ lại thai nhi, hy vọng của người mẹ lúc này chỉ là cầm cự đủ lâu để con có thể chào đời.

Ngày 22-5, thai nhi ở tuần thứ 31, các bác sĩ Bệnh viện K nhận thấy sức chịu đựng của người mẹ đã đến giới hạn, nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con nên đã phối hợp với các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiến hành hỗ trợ mổ sinh. Bé trai chào đời với cân nặng 1,5 kg.

Đây là ca mổ vô cùng đặc biệt vì trong quá trình mổ, thai phụ không thể nằm nên các bác sĩ phải mổ cho cô ở tư thế ngồi - đây là tư thế khó để thực hiện mổ sinh, trong khi bệnh nhân vô cùng suy yếu. Với sự nỗ lực của kíp mổ gồm 20 bác sĩ, bé Bình An sau đó đã chào đời và được đưa sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương để điều trị.

Sau đây là một số hình ảnh về bé Bình An:

Bố bé Bình An xúc động khi được gặp con

Bé sơ sinh con người mẹ trẻ ung thư giai đoạn cuối giờ ra sao? - Ảnh 4.
Bé sơ sinh con người mẹ trẻ ung thư giai đoạn cuối giờ ra sao? - Ảnh 5.
Bé sơ sinh con người mẹ trẻ ung thư giai đoạn cuối giờ ra sao? - Ảnh 6.
Bé sơ sinh con người mẹ trẻ ung thư giai đoạn cuối giờ ra sao? - Ảnh 7.
Bé sơ sinh con người mẹ trẻ ung thư giai đoạn cuối giờ ra sao? - Ảnh 8.
Bé sơ sinh con người mẹ trẻ ung thư giai đoạn cuối giờ ra sao? - Ảnh 9.
Bé sơ sinh con người mẹ trẻ ung thư giai đoạn cuối giờ ra sao? - Ảnh 10.
Bé sơ sinh con người mẹ trẻ ung thư giai đoạn cuối giờ ra sao? - Ảnh 11.
Bé sơ sinh con người mẹ trẻ ung thư giai đoạn cuối giờ ra sao? - Ảnh 12.

PGS Trần Danh Cường cho biết sức khoẻ cháu bé đang tiến triển thuận lợi

Bé sơ sinh con người mẹ trẻ ung thư giai đoạn cuối giờ ra sao? - Ảnh 13.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo