22/11/2011 15:26

Văn Mai Hương bật mí chuyện hậu “Cặp đôi hoàn hảo”

In bài viết

(NLĐO) – Đối với ca sĩ trẻ Văn Mai Hương, cuộc thi "Cặp đôi hoàn hảo" là một cuộc chơi thú vị. Vì thế, mặc dù có chút hối tiếc khi phải dừng lại ở đêm thi thứ 6 diễn ra tối 20-11 nhưng nữ ca sĩ này vẫn cho rằng cô và “lực sĩ hát” Văn Mách đã có một điểm dừng đúng.

Khán giả có chút bất ngờ khi kết quả của đêm thi thứ 6 “Cặp đôi hoàn hảo” Văn Mách và Mai Hương bị loại. Tuy nhiên, đối với người trong cuộc như Mai Hương thì không bất ngờ. Theo cô, ngay từ khi kết thúc phần biểu diễn đầu tiên với ca khúc Chuyện tình, nghe những lời nhận xét của giám khảo, cô đã nghĩ sẽ bị loại. Kết quả điểm số của cả hai quá thấp, sang phần thi thứ hai có tốt hơn nhưng điểm số cũng chỉ ở mức khá. “Tôi đoán trước chúng tôi sẽ bị loại. Vì thế, tôi không quá bất ngờ” – Mai Hương chia sẻ.
 
 
 
Trong giây phút rời cuộc chơi, nữ ca sĩ này xúc động bật khóc nức nở, một số khán giả cho rằng cô đã rất hối tiếc, một số thì nghĩ Mai Hương “giả tạo”, cố tình khóc để gây chú ý. “Khổ chủ” của những lời bàn cãi trên cho biết: “Thật ra, tôi khóc không phải vì quá bất ngờ hay quá hối tiếc. Vì tôi đã đoán trước việc bị loại rồi. Tôi chỉ không kìm được cảm xúc khi xem lại clip chặng đường cùng anh Mách tham gia Cặp đôi hoàn hảo. Tôi nhớ lại khoảng thời gian chúng tôi cố gắng tập luyện và cùng nhau vượt qua các thử thách của cuộc thi và nước mắt tự nhiên rơi”.                       
 
Mai Hương cho biết lực sĩ Phạm Văn Mách rất đam mê ca hát nhưng chưa có nhiều cơ hội thể hiện. Vì thế, anh đã hy vọng rất nhiều vào cuộc thi. “Dù có đoán được việc sẽ bị loại nhưng anh Mách vẫn thấy bất ngờ khi đối diện với sự thật này. Đây cũng là điều dễ hiểu” – Mai Hương cho biết.
 
 
Dừng lại ở đêm thứ 6 nhưng Mai Hương vẫn tiếp tục xuất hiện ở những đêm tiếp theo của cuộc thi này với tư cách khách mời. Cô sẽ phối hợp cùng các ca sĩ khác phục vụ khán giả những tiết mục hấp dẫn theo khuôn khổ chương trình. Mai Hương cho biết: “Một số bầu show yêu thích tôi và anh Mách. Họ đã mời chúng tôi tham dự các chương trình âm nhạc do họ phụ trách. Vì thế, sắp tới khán giả vẫn có thể nhìn thấy chúng tôi song ca trên sân khấu”.
 
Nữ ca sĩ trẻ này cho biết thêm ê kíp chuẩn bị phát hành album đầu tay vào cuối năm nay. Nội dung album thế nào thì vẫn còn là bí mật nhưng ê kíp của cô đã đưa ca khúc Ngày chung đôi - một sáng tác rất dễ thương của nhạc sĩ Huy Tuấn và Hà Quang Minh lên mạng để “đo” lượng khán giả. Ca khúc đã nhận được nhiều phản hồi tốt từ dư luận.
 
 
maiphuong
từ khóa :
Người đàn ông gần 70 tuổi mắc sùi mào gà sau quan hệ không an toàn

Người đàn ông gần 70 tuổi mắc sùi mào gà sau quan hệ không an toàn

Sức khỏe 08:50

(NLĐO) - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tổn thương vùng hậu môn lan rộng, sau thời gian tự điều trị tại nhà không hiệu quả.

Đồng minh không chung đường

Đồng minh không chung đường

Quốc tế 08:41

Ba tuần chiến sự ở Trung Đông khiến cho đồng minh của Mỹ càng thêm thận trọng với mọi hình thức và mức độ hậu thuẫn nước này

League Cup: Danh hiệu cho "đám trẻ nhà Arteta"?

League Cup: Danh hiệu cho "đám trẻ nhà Arteta"?

Thể thao 08:33

Lần gần nhất Arsenal nâng cao chiếc cúp Liên đoàn Anh là vào năm 1993 - thời điểm mà chưa 1 cầu thủ nào trong đội hình hiện tại của họ ra đời.

Giá vàng hôm nay 22-3: Dự báo mới nhất sau một tuần lao dốc

Giá vàng hôm nay 22-3: Dự báo mới nhất sau một tuần lao dốc

Kinh tế 08:29

(NLĐO) – Rớt thảm 10% trong tuần, thủng mốc 4.500 USD/ounce khiến cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều kém lạc quan về giá vàng tuần tới.

HỌA SĨ TRẦN VĂN MÃNG: "Tôi cầm cọ đến hơi thở cuối"

HỌA SĨ TRẦN VĂN MÃNG: "Tôi cầm cọ đến hơi thở cuối"

Văn hóa - Văn nghệ 08:29

Sau hơn nửa thế kỷ bền bỉ với giá vẽ, họa sĩ Trần Văn Mãng vẫn cháy cùng đam mê sáng tạo

Sỹ Toàn - "kẻ ác" ấn tượng

Sỹ Toàn - "kẻ ác" ấn tượng

Giải trí 08:27

(NLĐO) - Sỹ Toàn không phải là cái tên lớn nhưng vừa đủ để gây ấn tượng với vai diễn trong phim "Tài" của đạo diễn Mai Tài Phến, nhà sản xuất Mỹ Tâm.

Bóng đá Nhật Bản: Hình mẫu cho cả châu Á

Bóng đá Nhật Bản: Hình mẫu cho cả châu Á

Thể thao 08:25

(NLĐO) - Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, bóng đá Nhật Bản đã 2 lần bước lên bục cao nhất ở đấu trường châu lục, tiếp tục khẳng định vị thế số 1 châu Á.