06/05/2013 16:07

Dung nhan thật 20 thí sinh thi hoa hậu giống nhau

(NLĐO) - Ngay khi các phương tiện truyền thông đưa tin 20 thí sinh vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2013 có gương mặt giống hệt nhau nghi ngờ do phẫu thuật thẩm mỹ, ban tổ chức cuộc thi vội thanh minh. Họ đưa ảnh thật các thí sinh và khẳng định sự giống nhau do cách trang điểm chứ không phải do “dao kéo”.

Trong chương trình truyền hình mới đây, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2013 cho biết: “Tất cả các thí sinh vào vòng chung kết đều ở lại khu nhà chung. Chúng tôi cung cấp cho họ cùng một kiểu áo, quần short, mỹ phẩm… vì thế trông các thí sinh khá giống nhau”. 
 
Cô gái nào cũng có làn da trắng, tóc đen, mắt nai và nụ cười trắng sáng
 

Mặt "mộc" của các cô gái khác nhau

Theo chuyên gia về phẫu thuật thẩm mỹ Lee Sang Stone, một trong những thành viên ban giám khảo, thông tin thêm rằng ngay từ vòng loại, các thí sinh đã được yêu cầu khai báo thông tin cá nhân. “Trong bản yêu cầu khai báo thông tin có mục Những bộ phận đã phẫu thuật thẩm mỹ. Thí sinh sẽ kê khai từng phần. Nếu những phần được “dao kéo” thiếu tự nhiên hoặc quá đà, họ sẽ bị trừ điểm và cơ hội chiến thắng không cao. Một số thí sinh bị ngờ phẫu thuật thẩm mỹ nhưng thực tế do cách trang điểm khiến họ bị hiểu nhầm sửa mắt, mũi” -Lee Sang Stone cho biết.
                     
Jinwan Xi - Chuyên gia tư vấn làm đẹp thí sinh cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2013 còn giải thích thêm rằng nếu một thẩm mỹ viện chịu trách nhiệm trang điểm hoặc kiểu tóc thống nhất cho các thí sinh, có thể tạo ra hiện tượng giống nhau.
 





































Họ khác xa so với lúc được trang điểm
        
Ngoài việc thanh minh, ban tổ chức cũng công bố ảnh thật của các thí sinh và họ trông không giống nhau. Tuy nhiên, cộng động mạng lại lên tiếng chê bai dung nhan thật của họ.
           
Vụ việc đã trở thành đề tài gây tranh cãi trong dư luận khi ảnh 20 thí sinh vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2013 được đăng tải. Tất cả đều có nét tương đồng về mắt, mũi và nụ cười.
                      
Không khó để nhận thấy 20 thí sinh có đôi mắt nai, mái tóc màu nâu sẫm, da trắng, mũi cao và nụ cười khoe hàm răng trắng sáng hoàn hảo. Cộng đồng mạng suy đoán rằng công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến tại Hàn Quốc đã "giết chết" các nét đẹp đặc trưng của phụ nữ Hàn. Thay vào đó, những bản sao y chang nhau ra đời. Khi sự việc bình luận quá đà, ban tổ chức vội lên tiếng đính chính và khẳng định các thí sinh giống nhau vì trang điểm chứ không phải phẫu thuật.
 




 
Ban tổ chức cho rằng họ giống nhau do trang điểm, kiểu tóc

 
maiphuong
từ khóa :

Viết bình luận

Doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu nhưng không vượt ngưỡng trần cho phép

Doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu nhưng không vượt ngưỡng trần cho phép

Kinh doanh 16:50

(NLĐO) - Bộ Công Thương sẽ đưa ra công thức - trên cơ sở đó, doanh nghiệp đầu mối tự tính toán dựa trên thực tế kinh doanh để đưa ra mức giá không vượt quá ngưỡng trần cho phép.

TP HCM: Cấp hơn 85.000 sổ hồng trong 3 tháng đầu năm

TP HCM: Cấp hơn 85.000 sổ hồng trong 3 tháng đầu năm

Thời sự 16:44

Trong quý I-2024, cơ quan chức năng đã cấp 85.580 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng).

Mưa đá khủng khiếp ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Mưa đá khủng khiếp ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Xã hội 16:34

NLĐO) - Mưa đá trút xuống nhiều địa bàn ở các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, đã gây nhiều thiệt hại về tài sản và cây trồng của nông dân

Giả danh siêu thị lừa đảo "tặng quà tri ân" khách hàng

Giả danh siêu thị lừa đảo "tặng quà tri ân" khách hàng

Kinh tế 16:34

(NLĐO)- Chiêu lừa gọi điện thoại thông báo "trúng thưởng", được nhận quà tặng "tri ân khách hàng" không mới nhưng vẫn khiến nhiều khách hàng sập bẫy

Vietnam Airlines công bố báo cáo tài chính 2023

Vietnam Airlines công bố báo cáo tài chính 2023

Kinh tế 16:30

(NLĐO)- Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận gộp 3.885 tỉ đồng trong năm 2023, đánh dấu lần đầu tiên kể từ đầu dịch có lợi nhuận gộp trong cả năm tài chính. Lỗ sau thuế cả năm 2023 là 5.631 tỉ đồng, giảm 50% so với năm trước

Bộ Công Thương: Năm 2024 không thiếu điện

Bộ Công Thương: Năm 2024 không thiếu điện

Kinh tế 16:27

(NLĐO) - "Dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ, sự chủ động của Bộ Công Thương, chúng tôi có đủ cơ sở tin tưởng trong năm 2024 không lặp lại tình trạng thiếu điện như năm ngoái. Và không chỉ trong năm 2024 mà còn các năm tiếp theo sẽ đủ điện".

Gần 3.500 thí sinh dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt 1

Gần 3.500 thí sinh dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt 1

Giáo dục 16:05

(NLĐO)- Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt 1 do Trường ĐH Sư phạm TP HCM tổ chức tại TP HCM, kéo dài từ ngày 29 đến 31-3.