10/06/2013 16:51

Bỏ phần bikini, cuộc thi Hoa hậu Thế giới vẫn bị đe dọa

In bài viết

(NLĐO) - Nhóm Hồi giáo cực đoan ở Indonesia đe dọa sẽ làm mọi cách để dẹp bỏ cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) 2013, thậm chí bằng vũ lực nếu cần. Trước đó, ban tổ chức đã nhượng bộ bằng cách đồng ý loại bỏ phần thi bikini để xoa dịu các nhóm Hồi giáo cực đoan ở nước này.

Hơn 130 người đẹp trên khắp thế giới sẽ tụ họp ở Bogor, Jakarta - Indonesia để tranh vương miện Hoa hậu Thế giới 2013 vào tháng 9. Tuy nhiên, sự kiện này lại không được các nhóm Hồi giáo cực đoan tại Indonesia chào đón. Biết được khó khăn khi tổ chức cuộc thi tại Indonesia, nước có lượng người Hồi giáo đông nhất thế giới, ban tổ chức đã cố gắng nhượng bộ bằng cách bỏ phần thi áo tắm.
 
Người đẹp Macau trong cuộc thi Miss World 2012

Người đẹp Hồng Kông duyên dáng với bikini tại cuộc thi Miss World 2012

Tuy nhiên, theo một nhóm Hồi giáo cực đoan tên Garis, sự nhượng bộ trên vẫn chưa đủ. Họ cho rằng thi sắc đẹp như thế là "quá Mỹ" và nó không phù hợp với truyền thống văn hóa Indonesia.

“Chúng tôi sẽ làm mọi cách để giải tán cuộc thi này. Ban đầu, chúng tôi sẽ dùng biện pháp ôn hòa nhưng cũng sẵn sàng dùng bạo lực nếu cần. Cuộc thi Hoa hậu Thế giới sẽ ảnh hưởng đến thế hệ trẻ của chúng tôi. Đạo đức, nhân cách của chúng sẽ bị phá hủy. Những cuộc thi này chỉ thích hợp với văn hóa Mỹ, phương Tây, chúng tôi muốn văn hóa phương Đông ngự trị tại Indonesia. Ban tổ chức cuộc thi này không nên áp đặt những ý muốn của họ lên chúng tôi. Nếu cứ cương quyết làm thế, họ sẽ phải gánh chịu những mất mát về vật chất và nhiều điều khác” -  Chep Hernawan, người đại diện của nhóm Garis, đe dọa.
 
Năm nay, ban tổ chức quyết định bỏ phần thi bikini nhưng vẫn không làm hài lòng các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Indonesia

Chep Hernawan cho biết dẫu thích hoặc không thích, một khi cuộc thi sắc đẹp này được tổ chức tại Indonesia, giới truyền thông cũng sẽ cố tình thông tin ồn ào. Những thông tin, hình ảnh, tranh luận... sẽ góp phần làm ảnh hưởng đến tương lai thế hệ trẻ. “Tôi không tin rằng báo chí sẽ im ắng khi sự kiện này được tổ chức” - Chep Hernawan khẳng định.
        
Ở Indoneisa, những nhóm Hồi giáo cực đoan thường tổ chức các cuộc biểu tình, thậm chí là bạo lực, chống đối những sự kiện trái ngược quan điểm của họ.
maiphuong
từ khóa :

Ô tô nhập khẩu Trung Quốc tăng mạnh

Kinh tế 06:41

Đáng chú ý, ô tô nhập từ Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng đột biến với 10.047 chiếc, tăng tới 85,4%.

Công an TPHCM bắt khẩn cấp kẻ giết người ở khách sạn

Công an TPHCM bắt khẩn cấp kẻ giết người ở khách sạn

Pháp luật 06:36

(NLĐO) - Sau khi giết người tại khách sạn, đối tượng rời hiện trường và bị Công an TPHCM bắt tại sân bay khi đang bỏ trốn

Người thầy gieo đức, dựng đời bằng võ học

Người thầy gieo đức, dựng đời bằng võ học

Thời sự 06:34

Sức khỏe, nghị lực và sự bền bỉ là chìa khóa để mỗi người mở lối đi riêng

Cà phê Tùng

Cà phê Tùng

Ẩm thực 06:28

(NLĐO) - Đi cà phê mỗi dịp lên Đà Lạt, với tôi đó là một "nghi thức" không thể thiếu.

Điểm nghẽn Hormuz tiếp tục gây lo ngại

Điểm nghẽn Hormuz tiếp tục gây lo ngại

Quốc tế 06:27

Mỹ đã ban hành lệnh miễn trừ trừng phạt 30 ngày đối với việc mua lượng dầu đang vận chuyển trên biển của Iran nhằm giảm bớt áp lực về nguồn cung.

Dàn sao Chelsea nhận về điểm số khó tin sau khi thua thảm Everton

Dàn sao Chelsea nhận về điểm số khó tin sau khi thua thảm Everton

Thể thao 06:04

(NLĐO) - Nhiều cầu thủ Chelsea bị chấm điểm 2, điểm 4 sau trận thua thảm chủ nhà Everton 0-3 ở vòng 31 Ngoại hạng Anh hôm 22-3 (giờ Hà Nội).

Điểm nóng xung đột ngày 22-3: Vì sao Mỹ không nhằm vào quân đội chính quy Iran?

Điểm nóng xung đột ngày 22-3: Vì sao Mỹ không nhằm vào quân đội chính quy Iran?

Quốc tế 06:04

(NLĐO) - Mỹ có khả năng đang kỳ vọng quân đội chính quy Iran sẽ trở thành nguồn lực đối chọi với chính Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo trong tương lai.