Tính đến hết ngày thi đấu thứ 2 (2-12) SEA Games 30 diễn ra ở Philippines, đoàn thể thao Việt Nam đã có được 15 chiếc HCV, tạm xếp thứ 2 toàn đoàn sau chủ nhà Philippines.  

Ngay buổi thi đấu chính thức đầu tiên, tay đua 27 tuổi Đinh Thị Như Quỳnh đã "mở hàng" HCV cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung băng đồng của môn xe đạp địa hình nữ.

[eMagazine] 15 gương mặt vàng buộc đối thủ phải tâm phục khẩu phục - Ảnh 1.

Để chuẩn bị cho SEA Games năm nay, Như Quỳnh phải tập trung cùng đội tuyển xe đạp địa hình Việt Nam từ tháng 4 tập huấn tại Tam Đảo, chấp nhận sống xa con mới 5 tuổi cùng chồng (anh Nguyễn Văn Chính) đang ở tại Bình Dương.

Trong khi đó, tại New Clark, với việc chấm điểm cảm tính, phải thật xuất sắc, vượt trội 2 cặp Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến (Quickstep) và Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên (Jive) mới có thể vượt qua VĐV nước chủ nhà để đoạt 2 tấm HCV lịch sử, đầu tiên tại SEA Games cho dancesport Việt Nam.

Niềm hạnh phúc càng nhân lên, nếu 2 học trò của HLV Thu Trang: Đức Hòa - Hải Yến là vợ chồng (ảnh trên) thì Minh Trường (Phan Hiển) là học trò và cũng là ông xã của HLV Khánh Thi (Nguyễn Hồng Thi).

Đội tuyển cử tạ Việt Nam đã giành 2 HCV ở ngày thi đấu hôm nay của SEA Games 30. Sau khi Vương Thị Huyền thi đấu ấn tượng để giành tấm HCV hạng 45 kg nữ, Lại Gia Thành cho thấy không có đối thủ ở hạng 55 kg nam.

[eMagazine] 15 gương mặt vàng buộc đối thủ phải tâm phục khẩu phục - Ảnh 4.

Lại Gia Thành và Vương Thị Huyền với 2 chiếc HCV cho cử tạ Việt Nam

[eMagazine] 15 gương mặt vàng buộc đối thủ phải tâm phục khẩu phục - Ảnh 5.

VĐV sinh năm 1992 đã oà khóc sau khi giành tấm HCV, trước đối thủ rất mạnh người Indonesia vừa vô địch thế giới.

Để có được chiếc HCV này, cô gái người Bắc Giang đã nén nỗi đau mất cha, khi Huyền còn đang tập huấn tại Trung Quốc chuẩn bị nước rút cho SEA Games 30, cha cô đột ngột qua đời vì bị cảm.





Cũng trong ngày thi đấu đầu tiên 1-12, đội tuyển võ gậy (arnis) Việt Nam đã có một ngày thành công khi liên tiếp mang về ba tấm HCV giúp đoàn thể thao Việt Nam khép lại ngày thi đấu mở màn với 10 tấm HCV.

[eMagazine] 15 gương mặt vàng buộc đối thủ phải tâm phục khẩu phục - Ảnh 6.

Ở hạng cân 50-55 kg dành cho nữ, Vũ Thị Thanh Bình (bìa trái) đã xuất sắc đánh bại đại diện nước chủ nhà để mang về tấm HCV thứ tám cho đoàn thể thao Việt Nam. Sau đó không lâu, liên tiếp hai võ sỹ Đào Thị Hồng Nhung (phải) và Nguyễn Thị Cẩm Nhi (bìa phải) cũng đã tái lập thành tích của người đồng đội khi lần lượt đánh bại các võ sỹ của Myanmar và Campuchia ở các hạng cân 55-60 kg và trên 60 kg để mang về tấm HCV thứ 9 và 10 cho đoàn thể thao Việt Nam.

Với việc mang về 7/15 HCV trong 2 ngày đầu tiên ở SEA Games 30 cho đoàn Thể thao Việt Nam, môn võ đến từ vùng Trung Á - Kurash đang là môn thể thao nhận được nhiều sự quan tâm.

Tại ngày thi đấu 1-12, việcgiành chiến thắng knock-out trước đại diện tới từ Philippines ở trận chung kết hạng cân 52kg, Hoàng Thị Tình (bìa trái) đã làm nên bất ngờ khi Philippines được xem là quốc gia số một ở bộ môn này. Trước đó, võ sĩ Trần Thương (bìa phải) đã giành HCV ở hạng cân dưới 90kg.

[eMagazine] 15 gương mặt vàng buộc đối thủ phải tâm phục khẩu phục - Ảnh 9.
[eMagazine] 15 gương mặt vàng buộc đối thủ phải tâm phục khẩu phục - Ảnh 10.

Với quyết tâm mang vinh quang về cho Tổ quốc tại SEA Games 30, trong quá trình chuẩn bị tham dự đại hội, nữ VĐV kurash Trần Thị Thanh Thủy đã chấp nhận "phá" vóc dáng để tăng cân nặng thêm 20kg chỉ trong 7 tháng.



Để trong ngày thi đấu 2-12, cũng là ngày thi đấu cuối cùng của bộ môn kurash, 5 võ sĩ Việt Nam tiếp tục làm mưa làm gió, bước lên bục nhận HCV trong sự "tâm phục khẩu phục" từ các võ sĩ mạnh khác. Lần lượt từ trên xuống và từ trái qua:  Trần Thị Thanh Thủy (70 kg nữ), Nguyễn Thị Lan (-70 kg nữ), Bùi Minh Quân (-81 kg nam), Lê Đức Đông (-66 kg nam) và Vũ Ngọc Sơn -73 kg nam).


Không chỉ 15 gương mặt này, trong những ngày thi đấu sắp tới tại SEA Games 30, chúng ta sẽ lại có thêm những gương mặt HCV khác, là thành quả của những ngày khổ luyện gian khó để mang về vinh quang cho Tổ quốc. 

Thực hiện: QUANG LIÊM

Quang Liêm

Viết bình luận