30/07/2014 09:40

Smartphone giá rẻ hút khách, cao cấp ế ẩm ở VN

(ictworld.vn) - Từ việc hào hứng chờ đón các sản phẩm “bom tấn” về nước, người dùng tại Việt Nam đang chuyển sự quan tâm sang các smartphone giá rẻ, cấu hình tốt.

Chưa năm nào thị trường smartphone giá rẻ tại Việt Nam nhộn nhịp như hiện nay. Tính từ đầu năm 2014, đã có hơn chục mẫu smartphone giá rẻ cập bến thị trường, trong đó phần lớn đều là các sản phẩm có cấu hình tốt, thu hút sự quan tâm lớn từ phía người dùng.

Điều đáng chú ý là nếu như dòng smartphone giá rẻ đang trở thành tâm điểm thị trường thì các sản phẩm cao cấp lại có dấu hiệu chững lại. Doanh số thấp, người dùng thờ ơ với sản phẩm là những gì dễ nhận thấy nhất ở phân khúc cao cấp.

Nokia X - sản phẩm giá rẻ chạy Android của Nokia ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 3.

Nokia X - sản phẩm giá rẻ chạy Android của Nokia ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 3.

Hiện tại, smartphone giá rẻ mới là chủ đề được quan tâm hàng đầu. Ông Mai Triều Nguyên – Giám đốc chuỗi cửa hàng Mai Nguyên ví von: “Gió đã xoay chiều". Ông nói, "Khi smartphone giá rẻ và tầm trung hiện nay được sản xuất với cấu hình tốt, giá bán ổn thì nhu cầu của thị trường thay đổi là hiển nhiên. Tại sao người dùng phải bỏ ra hơn 10 triệu đồng cho một chiếc smartphone cao cấp trong khi chỉ với 3-5 triệu, họ đã có thể mua được một sản phẩm màn hình lớn, đáp ứng tốt mọi nhu cầu thông dụng. Cách đây vài năm, 2 triệu không thể mua được smartphone. Nếu bỏ ra 3 triệu, người dùng cũng chỉ có thể mua một chiếc máy màn hình bé, độ phân giải thấp, cấu hình thì yếu, chạy không được. Bây giờ mọi chuyện đã khác”.

Ở phân khúc điện thoại giá rẻ, Nokia (nay thuộc về Microsoft) và Asus đang chiếm ưu thế lớn. Nokia – với danh tiếng sẵn có của một hãng chuyên sản xuất điện giá rẻ đã cho tung ra hàng loạt sản phẩm để đánh chiếm thị trường, kể từ đầu năm. Có thể kể đến những cái tên như Lumia 525, bộ 3 điện thoại Nokia X, X+ và XL chạy Android, Lumia 625 và mới đây nhất là Nokia X2 cùng với Lumia 530 giá dưới 2,5 triệu đồng.

Ngoài yếu tố thương hiệu, ưu điểm không thể phủ nhận của các sản phẩm Nokia chính là thiết kế chắc chắn nhưng trẻ trung với nhiều màu sắc sặc sỡ. Dòng Lumia còn được đánh giá cao nhờ trải nghiệm mượt mà so với các sản phẩm cùng cấu hình. Gần như mỗi tháng, Nokia đều có một hoặc nhiều sản phẩm giá rẻ nằm trong top các model bán chạy nhất trên nhiều hệ thống bán lẻ uy tín tại Việt Nam.

Bộ đôi Zenfone 4 màn hình 4 và 4,5 inch từ Asus.
Bộ đôi Zenfone 4 màn hình 4 và 4,5 inch từ Asus.

Trong khi đó, Asus dù mới gia nhập thị trường nhưng đã cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn còn lại. Hãng cho ra mắt bộ 3 sản phẩm Zenfone với màn hình lần lượt 4, 5 và 6 inch, sau đó tiếp tục khoét sâu vào chiếc Zenfone 4 bằng cách tung thêm một phiên bản màn hình 4,5 inch và một phiên bản pin dung lượng lớn.

Hãng sản xuất Đài Loan bị chỉ trích khá nhiều về tình trạng trì hoãn bán các mẫu Zenfone tại Việt Nam nhưng cũng nhờ đó, sức hút của dòng sản phẩm này càng được đẩy lên cao. Sự xuất hiện của Zenfone được xem là tạo ra làn gió mới ở phân khúc giá rẻ, gián tiếp tạo ra sự sôi động hiện tại cho thị trường. Những sản phẩm như Galaxy V (2,3 triệu đồng) hay Lumia 530 (dưới 2,5 triệu đồng) được xem là câu trả lời của 2 ông lớn Samsung và Nokia đối với Zenfone 4 của Asus.

Về phần smartphone cao cấp, không khó hiểu khi phân khúc này đang bị chùng xuống. “Nhu cầu cho các sản phẩm cao cấp tại Việt Nam chỉ có hạn. Trong vài năm qua, phần lớn những người có thu nhập cao đều đã mua cho mình một chiếc điện thoại cao cấp. Do đó, máy cao cấp giờ chỉ bán cho những người có nhu cầu nâng cấp từ sản phẩm đời cũ, hoặc một phần nhỏ những người mua lần đầu” – một chủ đại lý cho hay.

Theo nhiều chuyên gia, smartphone đang dần trở về với giá trị thực của nó tại Việt Nam còn người dùng cũng thực tế hơn nhiều. Họ tìm hiểu rất kỹ thông tin về sản phẩm trước khi mua và chỉ chọn những model giá tốt, cấu hình ổn. Sự bùng nổ của các kênh thông tin, mạng xã hội đã giúp người dùng có cái nhìn đa chiều về từng sản phẩm trước khi quyết định mua một sản phẩm nào đó. Do vậy, hãng sản xuất cũng buộc phải tung ra những sản phẩm với mức giá hợp lý hơn, nâng cao tối đa những trải nghiệm cơ bản để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Theo Thành Duy (Zing)

Viết bình luận

TP HCM: Ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc Khối thi đua 5

TP HCM: Ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc Khối thi đua 5

Video 19:20

(NLĐO) - Chiều 23-4, tại Báo Người Lao Động đã diễn ra Hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc Khối thi đua 5 - UBND TP HCM năm 2024

Triệt phá đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép

Triệt phá đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép

Pháp luật 19:15

(NLĐO) - Nhóm người Trung Quốc khai do có nhu cầu sang Lào để lao động phổ thông nhưng không có hộ chiếu nên được các đối tượng môi giới tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó xuất cảnh trái phép sang Lào.

Vụ Hậu "pháo": Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước

Vụ Hậu "pháo": Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước

Pháp luật 19:11

(NLĐO)- Cơ quan điều tra bộ Công an xác định thực hiện Dự án Chợ đầu mối và Khu đô thị Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo") đã nhiều lần trực tiếp gặp, đưa tiền cho Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cùng các bị can khác để tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất

Chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, 10 đối tượng lãnh án

Chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, 10 đối tượng lãnh án

Pháp luật 19:11

(NLĐO) - 10 đối tượng đã tham gia tổ chức phản động, khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" nhằm lật đổ chính quyền.

Giải golf Lương Văn Can 2024: Lan tỏa tư tưởng tiên phong của doanh nhân Việt

Giải golf Lương Văn Can 2024: Lan tỏa tư tưởng tiên phong của doanh nhân Việt

Thể thao 19:02

(NLĐO) – Hơn 200 golfer là doanh nhân sẽ tham dự Giải golf Lương Văn Can 2024 do tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức vào ngày 3-5 tại Câu lạc bộ golf Tân Sơn Nhất (TP HCM).

Triathlon Việt Nam và nhiệm vụ hội nhập quốc tế

Triathlon Việt Nam và nhiệm vụ hội nhập quốc tế

Thể thao 19:00

(NLĐO) – Dù mới phát triển tại Việt Nam chưa lâu nhưng Triathlon, môn thể thao Olympic (vẫn được biết đến với tên gọi môn thể thao tổng hợp bơi lội – đạp xe – chạy bộ) đã nhanh chóng thu hút được một cộng đồng VĐV chuyên nghiệp và phong trào khá đông đảo.

Thừa Thiên - Huế phấn đấu mỗi năm có 2.000 người đi xuất khẩu lao động

Thừa Thiên - Huế phấn đấu mỗi năm có 2.000 người đi xuất khẩu lao động

Lao động 18:35

(NLĐO) - Tỉnh Thừa Thiên - Huế phấn đấu hàng năm có khoảng 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 2-2,2%.