13/11/2014 07:59

Bà chủ chợ trời Sài Gòn tiết lộ bí kíp mua sắm

(CPN) - Xinh đẹp, trẻ trung và có gu thời trang độc đáo, Doãn Thu Hằng còn nổi tiếng là người sáng lập và điều hành phiên chợ trời Sài Gòn Flea Market nổi tiếng tại TP HCM.

 

Doãn Thu Hằng là giám đốc điều hành công ty truyền thông SFM

Doãn Thu Hằng là giám đốc điều hành Công ty truyền thông SFM

 

* Phóng viên: Bạn đã la cà ở rất nhiều chợ trời nước ngoài. Có sự khác biệt giữa chợ trời các nước và phiên chợ Sài Gòn Flea Market độc đáo do bạn tổ chức ở quận 7?

- Doãn Thu Hằng: Mình thích đi chợ trời ở nước ngoài vì nó rất thú vị, giống như một cách để mình “chạm” vào văn hóa bản địa của đất nước mà mình đặt chân tới. Mình từng đi một số chợ trời ở Thái Lan, Hongkong, Singapore, Úc, Anh, Pháp và đều ấn tượng với mỗi kiểu chợ khác nhau ở từng nước.

 

Một phiên chợ trời tại London, Anh mà Thu Hằng rất yêu thích

Một phiên chợ trời tại London - Anh mà Thu Hằng rất yêu thích

 

 

 

Thực sự là mình bắt tay vào làm Sài Gòn Flea Market cũng lâu rồi, từ năm 2011 khi mình mới chân ướt chân ráo chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn và vốn kinh nghiệm thực tế của mình khi đó cũng chỉ có mỗi khu chợ Paddington Market, Bondi Beach Market ở Sydney (Úc) thôi. Vì vậy, khi tổ chức Sài Gòn Flea Market ban đầu, mình khá lúng túng để tìm một hướng đi riêng phù hợp với các sản phẩm đặc trưng, khác biệt của Việt Nam.

Cũng đôi lần tự ti vì nghĩ chợ phiên mình tổ chức còn kém chợ ở nước ngoài về quy mô và chất lượng sản phẩm. Nhưng rồi sau này mình dành thời gian đi nhiều hơn thì mình tự tin là Sài Gòn Flea Market cũng chẳng kém cạnh gì. Còn sự khác biệt thì tất nhiên vẫn nằm ở yếu tố sản phẩm rồi. Mỗi nước, mỗi nền văn hoá sẽ có những sản phẩm nổi trội khác nhau. Giá thành ở Sài Gòn Flea Market rẻ gấp nhiều lần ở các khu chợ nổi tiếng bên châu Âu chẳng hạn.

Một góc chợ trời Sài Gòn Flea Market ở quận 7, TP HCM

Một góc chợ trời Sài Gòn Flea Market ở quận 7, TP HCM

 

* Sau 4 năm đi vào hoạt động, bạn có hài lòng với sự phát triển của Sài Gòn Flea Market? Sài Gòn Flea Market 2015, 2016... thậm chí Sài Gòn Flea Market 2020 theo bạn sẽ thay đổi như thế nào?

Mình sẽ cố gắng để Sài Gòn Flea Market trở thành một điểm dừng chân của khách du lịch quốc tế khi tới TP HCM và đem các sản phẩm của Sài Gòn Flea Market đi xa hơn thị trường Việt Nam. Mình muốn làm thật nhiều cách để hỗ trợ các bạn trẻ có đam mê về lĩnh vực này có cơ hội để phát triển kinh doanh nữa. Bạn biết đó có “thực” thì mới vực được “đạo” mà.

 

 

* Bạn trong mắt tôi là một cô nàng rất sành điệu và có gu thời trang độc đáo. Bạn có mê mua sắm và là tín đồ của hàng hiệu không?

 

Doãn Thu Hằng tại Pháp

Doãn Thu Hằng thường tìm được những món đồ ưng ý trong các mùa sales ở nước ngoài

 

- Thường thì vào mùa sales của châu Âu và Mỹ là mình tiêu pha có “thả phanh” một chút thôi. Có thể trong một mùa sales mua khá nhiều. Mình chuộng đồ timeless nên đồ mình mua giảm giá từ 4 mùa trước rồi có khi bây giờ mang vẫn có nhiều người hỏi là mua ở đâu. Còn những dịp bình thường thì mình cũng phải học cách kiềm chế chứ vì giờ chỉ thích mua cái gì “to to” thôi chứ không phải gặp cái gì thích cũng mua.

* Vậy bí kíp bỏ túi cho các cô nàng mê mua sắm là gì?

- Mình nghĩ là việc hoạch định chi tiêu rất quan trọng. Một tháng mình sẽ trích ra một khoản trong tổng thu nhập để dành cho việc mua sắm, làm đẹp. Tháng nào không tiêu thì cộng dồn qua tháng sau… Mình thì thường cộng dồn vào những dịp sales hoặc là khi có dịp đi nước ngoài.

 

 

Sài Gòn Flea Market là phiên chợ trời tổ chức từ 11 - 19 giờ chủ nhật (2 lần/tháng) tại số 107 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM. Mỗi phiên chợ có khoảng 80 gian hàng, thu hút hơn 2.000 người tham dự. Đây là địa điểm du lịch khá lý tưởng của các du khách nước ngoài khi đến TP HCM. Doãn Thu Hằng và thương hiệu Sài Gòn Flea Market đã xuất hiện trên nhiều tờ báo nước ngoài như Asialife Magazine, Telegraph...

An Nhiên Ảnh: A.Hiên - D.T.Hằng

Viết bình luận

Trận bán kết Coppa Italia kịch tính giữa Atalanta và Fiorentina

Trận bán kết Coppa Italia kịch tính giữa Atalanta và Fiorentina

Thể thao 06:52

(NLĐO) – Atalanta đã giành chiến thắng trước Fiorentina trong trận bán kết rạng sáng 25-4 có mưa bàn thắng và một thẻ đỏ, giành quyền vào chơi trận chung kết Coppa Italia.

Đà Nẵng chính thức được thực hiện chính quyền đô thị

Đà Nẵng chính thức được thực hiện chính quyền đô thị

Thời sự 06:32

Ngày 24-4, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15.

Giá vàng hôm nay, 25-4: Tiếp tục lao dốc

Giá vàng hôm nay, 25-4: Tiếp tục lao dốc

Kinh tế 06:29

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 25-4, tiếp tục đi xuống - đánh dấu 3 phiên liên tiếp sụt giảm khi tình hình xung đột tại Trung Đông ngày càng hạ nhiệt.

Ngược dòng hạ đội chót bảng, Man United trở lại Top 6 Ngoại hạng

Ngược dòng hạ đội chót bảng, Man United trở lại Top 6 Ngoại hạng

Thể thao 06:23

(NLĐO) – Chưa kịp hoàn hồn sau trận bán kết FA Cup với Coventry City cuối tuần qua, Man United suýt gục ngã trước Sheffield United ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Cảnh báo về mùa hè nóng bất thường

Cảnh báo về mùa hè nóng bất thường

Quốc tế 06:23

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ vừa lên tiếng cảnh báo điều kiện nóng hơn bình thường sẽ bao trùm hầu hết đất nước vào mùa hè này.

HLV tuyển futsal Việt Nam cho biết lý do ít dùng chiến thuật power-play

HLV tuyển futsal Việt Nam cho biết lý do ít dùng chiến thuật power-play

Thể thao 06:16

(NLĐO) - HLV Diego Giustozzi đã có những chia sẻ về chiến thuật của tuyển futsal Việt Nam sau trận thua Uzbekistan.

Cơ hội nào để futsal Việt Nam có vé dự World Cup?

Cơ hội nào để futsal Việt Nam có vé dự World Cup?

Thể thao 06:14

(NLĐO) - Thất bại sát nút 1-2 trước Uzbekistan ở vòng tứ kết (ngày 24-4), tuyển futsal Việt Nam đã khép lại hành trình tại Giải futsal châu Á 2024. Tuy vậy, HLV Diego Giustozzi và các học trò vẫn còn hi vọng có vé dự World Cup.