Ngân hàng - 03/10/2025 11:04

MB lần thứ tư được vinh danh tại IR Awards 2025

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) được vinh danh tại Lễ Vinh danh IR Awards 2025, hạng mục “Nhà đầu tư yêu thích nhất” dành cho nhóm Financial Large Cap

Sự kiện do Vietstock, Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí FiLi phối hợp tổ chức, với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các định chế tài chính và đại diện nhiều doanh nghiệp niêm yết.

Trong phần bình chọn trực tuyến của cộng đồng nhà đầu tư cá nhân, MB đã cùng VietinBank (CTG) và Sacombank (STB) lọt vào danh sách ba ngân hàng có hoạt động IR được đánh giá cao nhất. Kết quả này được xét trên bộ tiêu chí gồm ba trụ cột: minh bạch trong hoạt động, duy trì hoạt động IR đại chúng hiệu quả, và ban lãnh đạo năng động, bảo vệ quyền lợi cổ đông. Đây là lần thứ tư MB được nhà đầu tư bình chọn, khẳng định niềm tin vững chắc của thị trường đối với chiến lược phát triển và quản trị minh bạch của ngân hàng.

Đại diện MB, Kinh tế trưởng Đàm Nhân Đức nhận giải thưởng này

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Như Hùng - Tổng Biên tập Tạp chí FiLi - nhấn mạnh vai trò của hoạt động quan hệ nhà đầu tư trong việc xây dựng niềm tin, quản lý kỳ vọng của thị trường và góp phần tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp. Ông khẳng định, IR đã vượt ra ngoài phạm vi công bố thông tin thông thường để trở thành công cụ chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả và đồng thời tạo nền tảng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại tọa đàm, ông Đàm Nhân Đức nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) và chỉ ra tác động rõ rệt của IR tới giá trị vốn hóa doanh nghiệp, cổ đông và khách hàng và ông cho rằng đó là “cốt lõi của kinh doanh”. Ông đánh giá mặc dù hiệu quả hoạt động cao nhưng định giá P/E, P/B của ngành ngân hàng Việt Nam nói chung còn thấp so với các ngân ngân hàng khu vực. Nguyên nhân có thể do sức hấp dẫn thì trường chứng khoán và tập quán đầu tư của người dân những còn có một lý do khác mà các tổ chức có thể chủ động cải thiện để nâng cao giá trị vốn hóa đó là IR.

Kinh tế trưởng Đàm Nhân Đức là một trong các diễn giả tại Hội thảo IR VIEW: IR trong kỷ nguyên vươn mình

Ông chỉ ra hai việc cần làm tốt để tăng cường công tác IR, đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thứ nhất là hoạt động IR bắt buộc, cần đảm bảo đáp ứng yêu công bố thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý tại Thông tư 96, đảm bảo tuân thủ, chính xác, kịp thời và đầy đủ. Thứ hai là cần tăng cường hoạt động IR chủ động với 2 nhóm việc chính. Thứ nhất là cải thiện nội dung các tài liệu cho nhà đầu tư như IR pack, báo cáo thường niên và chuẩn bị các cập nhật khi có biến cố bất thường… để thông báo cho nhà đầu tư. Thứ hai cần chủ động tham gia các sự kiện của các công ty chứng khoán lớn và tổ chức các sự kiện tiếp xúc nhà đầu tư định kỳ. Đối với các sự kiện tổ chức cần lưu ý 3 điểm: thành phần chủ tọa, nội dung thông điệp và tần suất. Tùy tổ chức có thể tổ chức 2 hay 4 lần 1 năm hay nhiều hơn, nhưng cần đảm bảo nhất quán và nên có sự xuất hiện của lãnh đạo cấp cao để thể hiện rõ cam kết của tổ chức với cổ đông và nhà đầu tư. Để tăng hiệu quả, ông cho rằng “IR cần phối hợp chặt chẽ với truyền thông để lan tỏa thông điệp tới thị trường và đông đảo cộng đồng nhà đầu tư”.

Năm 2025 cũng đánh dấu sự cải thiện đáng kể trong công bố thông tin trên toàn thị trường. Trong số 691 doanh nghiệp niêm yết được khảo sát, có đến 460 đơn vị đạt danh hiệu “Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2025”, chiếm 67% - mức cao nhất trong suốt 15 năm lịch sử IR Awards. Riêng nhóm Financial Large Cap như MB ghi nhận tỉ lệ minh bạch tới 86%, tiếp tục giữ vai trò hình mẫu về quản trị thông tin.

Giải thưởng “Nhà đầu tư yêu thích nhất 2025” là minh chứng rõ nét cho triết lý kinh doanh lấy khách hàng và cổ đông làm trung tâm của MB. Bằng sự minh bạch, hiệu quả và tinh thần đồng hành cùng nhà đầu tư, MB không chỉ củng cố vị thế ngân hàng hàng đầu mà còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng một thị trường chứng khoán minh bạch, công bằng và phát triển bền vững.