xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mòn mỏi chờ nước sạch

Bài và ảnh: Thanh Tuấn

Dự án nhà máy cấp nước huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (đặt tại xã Thăng Thọ) có tổng mức đầu tư 455 tỉ đồng, do Công ty CP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Môi trường Việt Nam làm chủ đầu tư. Với công suất thiết kế 29.000 m3/ngày đêm, dự kiến khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp nước sạch cho trên 100.000 người dân thuộc 12 xã vùng trũng của huyện Nông Cống, 3 xã của huyện Như Thanh và 3 xã ở thị xã Nghi Sơn.

Theo kế hoạch, công trình khởi công xây dựng từ quý I/2019, đưa vào hoạt động tháng 9-2019. Thế nhưng, đến nay - đã 4 năm trôi qua, dự án đang là nỗi thất vọng ê chề của người dân địa phương.

Anh Nguyễn Văn Đạo (ngụ xã Thăng Thọ) cho biết gia đình anh sinh sống ở vùng chiêm trũng, nguồn nước ngầm bị nhiễm phèn nặng nên chỉ dùng để tắm giặt, còn nấu ăn phải dùng nước mưa. "Người dân chúng tôi kỳ vọng nhà máy sớm hoạt động để không còn phụ thuộc nguồn nước mưa nữa. Nhưng đến nay, nhà máy vẫn dang dở, không biết khi nào mới hoàn thành. Chúng tôi đã kiến nghị nếu không xây dựng thì tỉnh Thanh Hóa nên thu hồi dự án, giao đơn vị khác thực hiện chứ để thế này, biết khi nào người dân mới có nước sạch dùng?" - anh băn khoăn.

Theo báo cáo của UBND huyện Nông Cống, đời sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn các xã thuộc phạm vi dự án gặp nhiều khó khăn do không có nước sạch. Tại một số thôn ở 2 xã Tượng Văn và Trường Giang, người dân phải sử dụng nguồn nước nhiễm mặn. Dự án chậm tiến độ 4 năm đã gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn huyện.

Mòn mỏi chờ nước sạch - Ảnh 1.

Dự án nhà máy cấp nước huyện Nông Cống thi công dang dở, chậm tiến độ đã 4 năm

Ông Đồng Minh Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, cho biết địa phương đã rất nhiều lần đốc thúc chủ đầu tư nhanh chóng xây dựng hoàn thành nhà máy để cấp nước cho dân. Thế nhưng, chủ đầu tư cứ hứa rồi lại thất hứa.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản yêu cầu Công ty CP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Môi trường Việt Nam tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện dự án như đã cam kết từ tháng 4-2022 là chậm nhất đến tháng 6-2023 sẽ vận hành nhà máy. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn không triển khai xây dựng theo lộ trình đã cam kết.

Theo ghi nhận của phóng viên mới đây, công trình này hiện vẫn yên ắng, không hề có hoạt động xây dựng. Một dãy nhà 3 tầng đã xây xong phần thô, 2 hố nước, tường bao xây dang dở. Theo người dân xung quanh, từ giữa năm 2022 tới nay, công trình gần như không có hoạt động thi công nào.

Để giải quyết dứt điểm việc này, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã có văn bản giao huyện Nông Cống kiểm tra, báo cáo tiến độ dự án theo mốc thời gian mà chủ đầu tư đã cam kết tại cuộc họp ngày 9-2. Nếu chủ đầu tư vẫn chậm hoàn thành các hạng mục và toàn bộ dự án như đã cam kết thì cho phép các xã thuộc vùng cấp nước được mua nước sạch từ nhà máy khác.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo