xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xử vụ gây rối, đốt xe công an ở Bình Thuận

Việt Khánh

(NLĐO) - Sáng nay (26-11), TAND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa xét xử công khai 9 bị cáo gây rối, đốt xe tại trụ sở Đội Phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ Phan Rí, huyện Bắc Bình vào ngày 11-6-2018.

Xử vụ gây rối, đốt xe công an ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo HĐXX, vào khoảng 9 giờ phút ngày 11-6-2018 có rất nhiều người dân tụ tập trên tuyến đường Quốc lộ 1, đoạn qua xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, làm mất an ninh trật tự, gây cản trở giao thông. Lúc này, lực lượng cảnh sát cơ động tỉnh Bình Thuận làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng dùng loa tuyên truyền, yêu cầu những người tham gia tụ tập giải tán để tránh ùn tắc giao thông, làm mất an ninh trật tự nhưng các đối tượng này không chấp hành mà có hành vi hô hào, kích động, dùng gậy, gạch, đá, bơm xăng tự chế tấn công vào lực lượng cảnh sát cơ động.

Để bảo toàn lực lượng, lực lượng cảnh sát cơ động phải lùi vào trụ sở Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Phan Rí đóng tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình. Khi lực lượng cảnh sát cơ động vào bên trong trụ sở, nhiều người đã tràn vào bên trong. Tại đây, các đối tượng quá khích tiếp tục dùng gậy, đá, gạch, bom xăng tự chế... tấn công lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ và làm một số chiến sĩ bị thương nhẹ.

Xử vụ gây rối, đốt xe công an ở Bình Thuận - Ảnh 2.

Không dừng lại đó, các đối tượng quá khích này còn dùng bom xăng tự chế đốt và đập phá nhiều xe chuyên dụng, nhiều tài sản khác của lực lượng cảnh sát cơ động và Đội PCCC-CNCH. Hậu quả vụ việc đã làm ách tắc Quốc lộ 1 khoảng 6 giờ, 12 ôtô chuyên dụng bị đốt cháy hoàn toàn; 16 ôtô và nhiều trang thiết bị trong trụ sở Đội PCCC-CNCH Phan Rí bị hư hỏng. Tổng thiệt hại về tài sản do vụ gây rối gây ra là gần 12 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX xác định hành vi của các đối tượng đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, hủy hoại tài sản công, sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công lực lượng cảnh sát cơ động, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người đang thi hành nhiệm vụ.

Xử vụ gây rối, đốt xe công an ở Bình Thuận - Ảnh 3.

Các bị cáo quá kích trong vụ gây rối phải hầu tòa

Tòa tuyên án bị cáo Dương Văn Ngoan mức án 5 năm tù; bị cáo Phan Văn Lành, Nguyễn Thị Hòa 3 năm 6 tháng tù; các bị cáo Võ Mến, Đặng Văn Tùng, Lê Văn Tâm, Hồ Đặng Văn An, Nguyễn Văn An, Nguyễn Xí mức án 3 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trong vụ án có một số người khác có hành vi hủy hoại tài sản; chống người thi hành công vụ, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo