xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xét xử phúc thẩm vụ "trùm" buôn lậu Mười Tường

VĨNH KỲ

(NLĐO) –Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt "trùm" buôn lậu Mười Tường 8 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Sáng 21-11, TAND cấp cao tại TP HCM mở lại phiên xét xử phúc thẩm vụ án "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" liên quan đến 470.000 USD do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường; 53 tuổi; ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu cùng 4 đồng phạm.

Trước đó, ngày 14-11, TAND cấp cao tại TP HCM cho tạm hoãn phiên tòa để cơ quan chức năng có thời gian xác minh, điều tra làm rõ những tình tiết mới, quan trọng do bị cáo Hạnh khai.

Xét xử phúc thẩm vụ trùm buôn lậu Mười Tường - Ảnh 1.

Bị cáo Mười Tường có thể khai thêm những tình tiết mới.

Trong phiên xét xử, cả 4 bị cáo Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (31 tuổi) đều khai nhận như bản cáo trạng truy tố mà TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm. Còn bị cáo Hạnh vẫn tiếp tục kêu oan từ phiên sơ thẩm đến phiên phúc thẩm.

Theo đó, bị cáo Hạnh đã khai rõ người chủ mưu thật sự là bà T.K.B. (62 tuổi) và ông D.C.C. (70 tuổi), đều ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang. Do có mối quan hệ làm ăn, nên dù biết việc "đàn em" vận chuyển tiền cho B. và C. nhưng bị cáo Hạnh không can ngăn hay tố giác.

Đáng chú ý, bị cáo Hạnh còn khai 470.000 USD mà các bị cáo Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Lê và Nguyễn Văn Minh vận chuyển ngày 24-6-2019, thực chất là 500.000 USD do B. và C. điện thoại cho Sang qua Campuchia gặp Tuốt để lấy 500.000 USD rồi vận chuyển về cho một tiệm vàng tại TP Châu Đốc. Sau khi số USD bị bắt và biết chỉ có 470.000 USD, Tuốt đã cho người đến hỏi Sang tại sao chỉ có 470.000 USD chứ không phải 500.000 USD.

Cũng sau đó, B. điện thoại cho Hạnh nói là số tiền đó là 500.000 USD và do vợ chồng B. gọi cho Sang để vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam.

Trong vụ vận chuyển này còn có sự giúp sức phối hợp của ông T.V.C. (ngụ huyện An Phú) và ông H., cán bộ biên phòng An Giang. Ông V.C. là người có liên hệ mật thiết với ông H. để canh đường và vận chuyển tiền qua biên giới.

Bị cáo Hạnh còn tiết lộ 30.000 USD bị mất đi là do ông H. đã lấy để tiêu xài. Trước lời khai của bị cáo Hạnh, đại diện VKSND liền truy vấn: "Tại sao bị cáo không khai người chủ mưu trong phiên sơ thẩm, mà đợi đến hôm nay mới khai?". Bị cáo Hạnh nói rằng mình bị "lẫn" nên không thể nói gì trong phiên sơ thẩm.

Trước đó, ngày 23-2, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt "trùm" buôn lậu Mười Tường 8 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng. Các bị cáo Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Lê và Nguyễn Văn Minh đều bị xử phạt 4 năm tù.

Ngoài bị xét xử vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", bị cáo Hạnh còn bị khởi tố đối với 5 vụ án khác, gồm: Buôn lậu 51kg vàng (năm 2020); buôn lậu số lượng lớn đường cát (2018); vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới (2020); tổ chức cho người khác tốn đi nước ngoài và rửa tiền (2021).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo