xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xét xử Nguyễn Văn Lý tội tuyên truyền chống đối Nhà nước

Bài và ảnh: Trúc Quân

Từ đầu năm 2006, Nguyễn Văn Lý có các hành động kích động, tập hợp lực lượng chống chính quyền, gây rối trật tự xã hội Nguyễn Văn Lý và đồng bọn bị truy tố về tội - “Tuyên truyền chống đối Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo khoản 1, điều 88, Bộ Luật Hình sự. Tham gia đưa tin phiên tòa có 4 hãng tin nước ngoài và gần 20 cơ quan báo chí trong nước.

Phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, gây rối trật tự an ninh

Trong vụ án này Nguyễn Văn Lý là kẻ chủ mưu. Theo tài liệu cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Lý sinh ngày 15-5-1946, tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Năm 1974, Nguyễn Văn Lý được phong linh mục, nhưng sau năm 1975, ông đã xa rời con đường hành đạo chân chính, có nhiều hoạt động chống phá đất nước Việt Nam. Tháng 9-1977, Nguyễn Văn Lý bị bắt giam về tội “Phát tán tài liệu, tuyên truyền chống chính quyền”.

Ngày 9-12-1983, TAND tỉnh Bình Trị Thiên cũ kết án Nguyễn Văn Lý 10 năm tù về tội “Phá hoại khối đoàn kết toàn dân và phá rối trật tự an ninh”. Năm 1995, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế ra quyết định cư trú bắt buộc đối với Nguyễn Văn Lý tại họ đạo Nguyệt Biều, xã Thủy Biều, TP Huế. Ngày 22-2-2001, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế quyết định quản chế hành chính nhưng Nguyễn Văn Lý không chấp hành và kích động giáo dân chống đối chính quyền. Ngày 17-5-2001, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bắt Nguyễn Văn Lý và ngày 19-10-2001, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế tuyên phạt Nguyễn Văn Lý 15 năm tù về tội “Không chấp hành quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phá hoại chính sách đoàn kết đại dân tộc”.

Ngày 1-2-2005, dù được đặc xá nhưng Nguyễn Văn Lý không ăn năn hối cải, liên tiếp vi phạm pháp luật.

Kích động chống đối chính quyền

Nghiêm trọng hơn, từ đầu năm 2006, Nguyễn Văn Lý còn có các hành động kích động, tập hợp lực lượng chống chính quyền, gây rối trật tự xã hội, làm phức tạp tình hình an ninh chính trị ở địa phương và cấu kết một số đối tượng khác tại TP Huế như Nguyễn Như Phong, Nguyễn Bình Thành, Hoàng Thị Anh Đào và Lê Thị Lệ Hằng thành lập đảng trái pháp luật Việt Nam. Cụ thể, Nguyễn Văn Lý đã móc nối với một số đối tượng chính trị cực đoan, phản động trong và ngoài nước cho ra đời cái gọi là “Tuyên ngôn kêu gọi quyền thành lập và hoạt động các đảng phái Việt Nam”, sau đó là bản “Tuyên ngôn tự do dân chủ Việt Nam 2006”...

Tháng 4-2006, Nguyễn Văn Lý làm quen với Nguyễn Phong, SN 1957, trú tại kiệt 86 Ngô Lê Cát, xã Thủy Xuân, TP Huế, sau đó cùng với Nguyễn Bình Thành và Hoàng Thị Anh Đào để cùng thành lập nên cái gọi là đảng “Thăng tiến Việt Nam”. Nguyễn Văn Lý chỉ đạo Nguyễn Phong thông qua hình thức liên lạc bằng Internet liên kết với cái gọi là đảng “Vì dân” của tổ chức phản động ở nước ngoài để thành liên đảng “Lạc hồng”, dự định tổ chức công khai vào đêm giao thừa Tết Đinh Hợi 2007. Nhưng âm mưu của Nguyễn Văn Lý và đồng bọn đã bị phát hiện, bắt quả tang. Đêm 18-2, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã quyết định kiểm tra hành chính nơi ở của Nguyễn Văn Lý trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, Tòa Tổng Giám mục Huế và bà con sở tại. Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ 5 máy tính xách tay, 1 máy tính để bàn đang kết nối Internet thông qua máy điện thoại di động. Kiểm tra ổ cứng các máy tính đều có chứa các tài liệu phản động. Ngoài ra, còn thu được 7 điện thoại di động, 136 sim điện thoại cùng một số phương tiện khác mà Nguyễn Văn Lý dùng để in ấn, phát tán tài liệu phản động.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo