xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xét xử cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai: Muốn được "khoan hồng đặc biệt"...

Nguyễn Hưởng

Trước đó, đại diện VKSND TP Hà Nội đã đề nghị mức án với các bị cáo.

Ngày 26-12, phiên tòa xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 33 bị cáo trong vụ án xảy ra tại AIC cùng các đơn vị liên quan tiếp tục với phần tranh tụng.

Một luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Đình Thành cho rằng việc nhận tiền của bị cáo Thành xảy ra trước giai đoạn diễn ra việc đấu thầu thiết bị y tế ở dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nên hành vi này "vi phạm đạo đức chứ không phạm luật". Trong giai đoạn diễn ra việc đấu thầu, bị cáo Thành cũng không có chỉ đạo gì để AIC được trúng các gói thầu.

"Số tiền nhận từ bà Nhàn, ông Thành chủ yếu dùng làm từ thiện và đã khắc phục hết nên cần được hưởng khoan hồng, thể hiện sự nhân văn của chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước" - luật sư nêu và đề nghị HĐXX cho thân chủ có được bản án thể hiện sự khoan hồng đặc biệt, để bị cáo có thể rút ngắn thời gian thụ án, trở về đóng góp cho xã hội và "giáo dục con cháu đừng đi theo vết xe đổ của mình".

Xét xử cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai: Muốn được khoan hồng đặc biệt... - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 26-12 Ảnh: Nam Anh

Cùng bào chữa cho cựu bí thư tỉnh Đồng Nai, một luật sư khác đề nghị HĐXX thay đổi tội danh cho thân chủ từ "Nhận hối lộ" sang tội khác.

Bào chữa cho cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai Bồ Ngọc Thu, luật sư của bị cáo nói thân chủ không có động cơ vụ lợi mà chỉ vì muốn kịp xin vốn ngân sách từ trung ương để sớm thực hiện xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Việc nhận 1 tỉ đồng quà biếu từ AIC, theo luật sư, do công ty này chủ động mang đến chứ bị cáo Thu không đặt vấn đề hay gợi ý gì.

Luật sư của bị cáo Bồ Ngọc Thu cũng đề nghị VKS thay đổi quan điểm luận tội đối với thân chủ theo hướng chuyển từ tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" sang tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" để bị cáo Thu được hưởng hình phạt thấp nhất, được cải tạo ngoài xã hội.

Các mức án

Trước đó, đại diện VKSND TP Hà Nội đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đang bỏ trốn) 30 năm tù, cùng về 2 tội "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". VKSND TP Hà Nội đề nghị tòa sơ thẩm tuyên phạt Trần Đình Thành 10-11 năm tù, Đinh Quốc Thái 9-10 năm tù cùng về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Bồ Ngọc Thu bị đề nghị 4-5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bị đề nghị tổng hình phạt 19-21 năm tù về các tội "Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". VKSND TP Hà Nội cũng đề nghị TAND TP Hà Nội tuyên những bị cáo khác từ 30 tháng tù treo đến 11 năm tù.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo