xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xác định nhóm người ở TP HCM đến "Tịnh thất Bồng Lai" gây náo loạn

Tin-ảnh: Hoàng Minh

(NLĐO) – UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết sau nhiều ngày thu thập chứng cứ và điều tra, Công an huyện Đức Hòa đã xác định được các đối tượng gây rối tại "Tịnh thất Bồng Lai", ấp Lập Thành, xã Hòa khánh Tây.

Về vụ việc này, UBND huyện Đức Hòa cũng đã có báo cáo gởi UBND tỉnh Long An.

Báo cáo cho biết ngày 9-9, bà Đoàn Thị Tuyết Mai (SN 1972; ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP HCM) đến Công an xã Hòa Khánh Tây trình báo con ruột bà là Võ Thị Diễm My (SN 1999) quen biết với Lê Thanh Huyền Trân (SN 2002; ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây) qua mạng xã hội. Sau đó, Diễm My "tự nhiên biến mất" khỏi gia đình nên cả nhà lo lắng. Lần theo các địa chỉ, gia đình xác định có khả năng Diễm My đến "Tịnh thất Bồng Lai", cũng là nơi ngụ của hộ Cao Thị Cúc (SN 1960).

Xác định nhóm người ở TP HCM đến Tịnh thất Bồng Lai gây náo loạn - Ảnh 1.

"Tu sĩ" Lê Thanh Nhị Nguyên bị hành hung

Ngày 25-9, Công an xã Hòa Khánh Tây kiểm tra hành chính hộ bà Cúc. Thời điểm này,  ở đây có 9 người là bà Cúc, Lê Thanh Kỳ Duyên (SN 1993), Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998), Lê Thanh Huyền Trang (SN 1992), Lê Thanh Bảo Nghi (SN 2004), Lê Thanh Minh Triết (SN 2004), Lê Thanh Pháp Vương (SN 2005), Lê Thanh Huyền Trân (SN 2002) và  Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1991). Những người này lưu trú theo sổ hộ khẩu do công an xã cấp. Ngoài ra, ở đây còn có Lê Minh Quân (SN 2004; ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM) chưa đăng ký. Riêng người mà gia đình bà Mai đề nghị hỗ trợ tìm là Diễm My thì không có mặt.

Vài ngày sau đó, ông Võ Văn Thắng (SN 1973, chồng bà Mai) lại nhờ công an tiếp tục hỗ trợ xem cô con gái có theo bạn đến "Tịnh thất Bồng Lai" ở hay không. Qua thẩm tra thông tin, công an xác định Diễm My không lưu trú ở đây.

Xác định nhóm người ở TP HCM đến Tịnh thất Bồng Lai gây náo loạn - Ảnh 2.

Vật chứng do nhóm người gây rối gây ra

Ngày 21-10, ông Lê Tùng Vân (SN 1931, tạm trú tại hộ bà Cúc) điện thoại cho ông Thắng nói sẽ cho gặp con, nhưng không được đưa Diễm My về nhà. Một ngày sau, ông Thắng cùng gia đình lên tận nơi gặp Diễm My nói chuyện, rồi đề nghị con gái theo cha mẹ về. Trong lúc hai bên còn trao đổi với nhau thì Diễm Mỹ tìm cách bỏ trốn.

Khoảng 15 giờ ngày 24-10, ông Thắng cùng vợ và người thân, gồm: Đoàn Cử (SN 1970), Đỗ Quang Trường, (SN 2001), Đoàn Tiểu Phụng, (SN 1999), Nguyễn Thị Vi (SN 1996), Đỗ Hoài Nam (SN 1962), Đoàn Hữu (SN 1974) - cùng ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân; Đoàn Thị Nhi (SN 1968) -  ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú; Phạm Xuân Lập (SN 1960), Đoàn Thị Nhịn (SN 1962) - cùng ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh - đến "Tịnh thất Bồng Lai".  Ngoài ra, có gần 10 người (chưa rõ quan hệ) thuê xe đến "tịnh thất" này. 

Chẳng những tự ý xông vào lục soát phòng ở, nhóm người của phía gia đình ông Thắng còn có hành vi gây rối, xô xát, hành hung những người trong hộ bà Cúc. "Tu sĩ" Lê Thanh Nhị Nguyên bị 1 vết thương dài khoảng 5 cm ở gò má phải trên mặt.

Khi nhóm người trên rời đi, bà Cúc đến Công an xã Hòa Khánh Tây trình báo sự việc, trong đó khai mất một số tài sản. Cụ thể, tại phòng ở của ông Lê Tùng Vân, trong tủ sắt bị mất 200 triệu đồng;  phòng ở của ông Lê Thanh Hoàn Nguyên mất 25 triệu đồng; sảnh nhà mất một cục đá Thạch Anh nặng 7 kg.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đã lấy lời khai của ông Võ Văn Thắng, Võ Tường Quang Minh và Nguyễn Thị Vi để điều tra hành vi xâm phạm chỗ ở, gây rối, hủy hoại tài sản tại hộ bà Cúc. Ông Thắng thừa nhận có cùng đông người đến đây, còn ai gây ra thương tích cho "tu sĩ" Lê Thanh Nhị Nguyên, trộm tài sản thì ông không biết.

Do đây là vụ việc phức tạp, Công an huyện Đức Hòa đang khẩn trương làm rõ để có kết luận cuối cùng, nếu đủ yếu tố hình sự sẽ khởi tố vụ án.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo