xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ nổ súng 2 người thương vong: Tạm giữ hình sự 7 đối tượng

Thanh Tuấn

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ nổ súng làm 2 người thương vong, tiến hành tạm giữ hình sự 7 đối tượng, thu giữ 1 khẩu súng cùng 3 viên đạn.

Tối ngày 24-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng, đồng thời tổ chức truy bắt Lê Công Thành (tức Thành “tèo”, SN 1996, ngụ thôn Đa Sỹ, xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa), được xác định là nghi phạm đã nổ súng bắt chết 1 người và làm bị thương 1 người xảy ra vào khuya ngày 23-12.


4 thanh niên trong nhóm 7 đối tượng bị công an tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng - Ảnh: Công an Thanh Hóa

4 thanh niên trong nhóm 7 đối tượng bị công an tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng - Ảnh: Công an Thanh Hóa

7 đối đượng bị tạm giữ hình sự gồm: Phạm Duy Linh (SN 1989), Nguyễn Văn Dũng (SN 1993), Trương Tín Trường (SN 1995), Phạm Thành Linh (SN 1993), Đỗ Ngọc Huy (SN 1991), Lê Phương Nam (SN 1991), tất cả cùng ngụ TP Thanh Hóa và Hà Chí Dũng (SN 1996, ngụ huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 23-12, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an tỉnh Thanh Hóa) nhận được tin báo tại thôn Thành Mai, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa xảy ra 1 vụ truy sát, bắn nhau giữa 2 nhóm thanh niên, hậu quả 1 người bị bắn chết và 1 người bị bắn trọng thương

Nạn nhân bị bắn chết được xác định là anh Nguyễn Văn Ngọc (SN 1992) và nạn nhân bị thương là anh Nguyễn Văn Hải (SN 1996, cùng ngụ Phường Quảng Thành). Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng phối hợp với Công an TP Thanh Hóa nhanh chóng điều tra, truy xét, làm rõ vụ án.

Sau hơn 10 giờ khẩn trương điều tra, xác minh, 7 đối tượng đã bị bắt giữ. Công an cũng đã thu giữ tang vật gây án là 1 khẩu súng tự chế và 3 viên đạn gém chưa sử dụng.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận khoảng 23 giờ ngày 23-12, Đỗ Ngọc Huy, chủ quán cafe Chuột (thôn Thành Mai), và Phạm Thành Linh, nhân viên phục vụ quán đã xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, ngụ xã Quảng Thịnh) đang uống bia tại quán đối diện. Tuy nhiên, do có người can ngăn nên nhóm Hạnh đã bỏ về.


Khẩu súng tự chế và 3 viên đạn chưa sử dụng được công an thu giữ - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Khẩu súng tự chế và 3 viên đạn chưa sử dụng được công an thu giữ - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Nhưng một lúc sau, Hạnh đã quay lại cùng với một số thanh niên phường Quảng Thành (trong đó có Nguyễn Văn Ngọc và Nguyễn Văn Hải) tìm đến quán cà phê Chuột để đánh Huy và Linh.

Thấy vậy, Linh đã gọi một số đối tượng mang theo tuýp nước, bình xịt hơi cay và mượn một khẩu súng tự chế của Lê Phương Nam đưa cho Thành “tèo” đuổi bắn nhóm thanh niên xã Quảng Thành khiến Ngọc chết tại chỗ, Hải bị thương nặng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo