xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ hành hạ trẻ ở Bình Chánh: Nghe tuyên án, bảo mẫu ngã quỵ trước tòa

Phạm Dũng

(NLĐO) – Ngày 15-11, TAND huyện Bình Chánh, TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hồng Phúc (SN 1992; ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) mức án 1 năm 6 tháng tù về tội "Hành hạ người khác".

Theo cáo trạng, Trần Thị Hồng Phúc có bằng sư phạm mầm non và được nhận vào làm việc tại Trường mầm non Ánh Sao Vàng  (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) vào đầu năm 2018.

Vụ hành hạ trẻ ở Bình Chánh: Nghe tuyên án, bảo mẫu ngã quỵ trước tòa - Ảnh 1.
Bảo mẫu Trần Thị Hồng Phúc tại toà

Sáng 25-7, bé P.T.N.D. (SN 2013), do bị bệnh nên ói ra nền nhà. Thay vì dỗ dành bé, Phúc lấy dép nhựa đánh liên tiếp vào chân và dùng tay đánh vào mặt bé.

Bị đánh đau, bé D. khóc thì cô bảo mẫu này kêu các bé khác dùng kéo hù dọa bé. Phúc giữ bé D. nằm cố định rồi dùng kéo chĩa vào miệng bé đe dọa thì bé nằm im. Chưa dừng lại, bảo mẫu Phúc tiếp tục đánh bé D. nhiều cái rồi đưa bé đi ngủ.

Nhân chứng trong vụ án là các cô giáo khác phụ trách chung lớp chứng kiến. Thấy sự việc, các cô lấy kem thoa nhưng mặt bé vẫn bị sưng cho đến khi gặp gia đình.

Trung tâm Pháp y Sở Y tế TP HCM kết luận nạn nhân bị chấn thương phần mềm gây sưng bầm vùng má, thái dương phải... Thương tích do vật tày tác động do dùng tay, dép nhựa đánh gây ra.

Sau khi người nhà cháu D. tố cáo, bảo mẫu Trần Thị Hồng Phúc bị Công an huyện Bình Chánh bắt tạm giam. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng đã đình chỉ hoạt động Trường mầm non Ánh Sao Vàng.

Về trách nhiệm dân sự, cha của bé D. yêu cầu bảo mẫu Trần Thị Hồng Phúc bồi thường 70 triệu đồng, Phúc đồng ý và đã khắc phục 65 triệu đồng. Gia đình nạn nhân đã có đơn xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại tòa, Phúc thừa nhận hành vi đã thực hiện giống như cáo trạng truy tố. Bị cáo Phúc khai chỉ mới tham gia lớp đào tạo bảo mẫu cấp tốc khoảng 1 tháng để lấy chứng chỉ, sau đó nộp đơn vào trường mầm non Ánh Sao Vàng để làm việc.

HĐXX nhận định thay vì bảo bọc, chăm sóc trẻ để làm tròn nhiệm vụ của một bảo mẫu thì Phúc lại đánh đập, hù doạ khiến nạn nhân bị tổn thương, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý. Trong vụ án này, chủ cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng có lỗi trong việc tuyển chọn bảo mẫu phù hợp với số lượng học sinh trong trường.

Ngay sau khi nghe tòa tuyên mức án 1 năm 6 tháng tù giam, bảo mẫu Phúc ngã quỵ trước bục khai báo và được nhân viên y tế đưa vào phòng, sau đó trở về nhà tạm giữ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo