xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việc bắt băng nhóm Minh “Sâm” được giữ tuyệt đối bí mật

Bài - ảnh: Nguyễn Quyết

(NLĐO)- Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm, cho biết việc triệt phá băng nhóm tội phạm hoạt động kiểu “xã hội đen” do Nguyễn Ngọc Minh (Minh “Sâm) cầm đầu đã đảm bảo tuyệt đối bí mật, từ quá trình trinh sát… đến thời điểm phá án.

 

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến (thứ 4 từ trái qua) trong lễ khen thưởng các đơn vị tham gia phá vụ án Nguyễn Ngọc Minh (Minh Sâm)
Trung tướng Đỗ Kim Tuyến (thứ 4 từ trái qua) trong lễ khen thưởng các đơn vị tham gia phá vụ án Nguyễn Ngọc Minh (Minh "Sâm")

 

Chiều 20-8, Tổng Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm (Tổng Cục VI) - Bộ Công an đã tổ chức trao thưởng ban chuyên án 108M triệt xóa băng nhóm tội phạm hoạt động kiểu “xã hội đen” tại thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) do Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “Sâm”, Giám đốc công ty TNHH Đại An) cầm đầu.

Theo trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VI, chuyên án 108M được bắt nguồn từ kết quả trinh sát trong thời gian hơn 1 năm (từ tháng 5-2013) của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) - Bộ Công an.

Qua các tài liệu, lực lượng chức năng xác định đây là băng nhóm tội phạm hoạt động với nhiều hành vi phạm tội: Cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích và có dấu hiệu của tội buôn lậu, trốn thuế… Băng nhóm tội phạm này hoạt động rất manh động, liều lĩnh, các đối tượng thường đem theo vũ khí, công cụ hỗ trợ để đe dọa người dân gây ra tình hình rất phức tạp trên địa bàn.

Quá trình đấu tranh, các đơn vị tham gia đã đảm bảo tuyệt đối bí mật, huy động lực lượng tinh nhuệ, sử dụng đồng bộ các phương tiện kỹ thuật, biện pháp nghiệp vụ, dày công trong quá trình trinh sát, dựng hồ sơ đường dây, xác định quy luật hoạt động của các đối tượng. Quá trình trinh sát, thời điểm phá án đảm bảo tuyệt đối bí mật, an toàn cho các lực lượng tham gia.

 

Việc huy động lực lượng cảnh sát của Bộ Công an phá vụ án Minh Sâm vào tối ngày 13-8 được giữ tuyệt đối bí mật
Việc huy động lực lượng cảnh sát của Bộ Công an phá vụ án Minh "Sâm" vào tối ngày 13-8 được giữ tuyệt đối bí mật

 

Trong buổi khen thưởng, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, chứng cứ để khởi tố các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến chuyên án.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin vào chiều và tối ngày 13-8,  C47 đã cùng với các đơn vị chức năng bất ngờ phong tỏa trụ sở Công ty TNHH Đại An, bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Minh (Minh “Sâm”) và 8 đối tượng khác về hành vi cưỡng đoạt tài sản; thu giữ 1 lựu đạn, 6 khẩu súng (gồm 2 súng ngắn, 2 súng Somblex, 2 súng bắn đạn hoa cải), 7 xe ô tô (trong đó có 1 xe Maybach 57S  trị giá trên 30 tỉ đồng; 3 xe Lexus, 1 xe Mercedes, 1 xe BMW, 1 xe Toyota); 2 cây gỗ sưa (trị giá hàng chục tỉ đồng); 6 tỉ đồng và 50 nghìn USD cùng sổ tiết kiệm và nhiều thẻ tín dụng trị giá hàng tỉ đồng cùng nhiều tài liệu khác.

Ngày 14-8, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến nhóm đối tượng do Nguyễn Ngọc Minh (Minh “Sâm”) cầm đầu, bắt thêm đối tượng thứ 10 là Nguyễn Thanh Thắng (tức Thắng “Mậu”, ngụ Bắc Ninh).

 

Siêu xe Mayback 57S trị giá trên 30 tỉ đồng của ông trùm Minh Sâm
Siêu xe Mayback 57S trị giá trên 30 tỉ đồng của "ông trùm" Minh "Sâm"

 

Đến ngày 17-8, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố cả 10 đối tượng về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” và “tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, để xử lý trước pháp luật.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trong thư khen các đơn vị tham gia phá án cũng đã yêu cầu Tổng cục VI chỉ đạo Cục C47 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ khẩn trương khai thác đối tượng, củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo